Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin

*Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga lần đầu tiên ký Thỏa thuận hợp tác

Sáng 10.9 (giờ địa phương), tại trụ sở Duma Quốc gia, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc làm việc với Chánh Văn phòng Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Diveikin.

Chánh Văn phòng Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Diveikin cho rằng, quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã có lịch sử lâu đời. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác với Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 4.2009 và ký lại vào tháng 3.2013 và với Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga từ tháng 11.2012. Năm 2018, hai bên đã ký kết Thỏa thuận về việc thành lập Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Chánh Văn phòng Diveikin khẳng định, các thỏa thuận hợp tác này đều đã và đang được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng gặp Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Nga Diveikin tại Thủ đô Moscow xinh đẹp trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Tổng Thư ký Quốc hội vui mừng nhận thấy, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, luôn sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nhiều người dân Việt Nam luôn nhớ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và bài hát... của Nhân dân Nga, thể hiện tình cảm và sự gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc.

Thay mặt Văn phòng Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn Chánh Văn phòng và các cơ quan của Duma Quốc gia đã chuẩn bị chu đáo để các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành công tốt đẹp và dành thời gian tiếp Đoàn Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng phát triển rất tốt đẹp; bày tỏ hết sức vui mừng khi cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia đã thành công tốt đẹp với nhiều nội dung quan trọng. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội; là chuyến thăm đầu tiên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Nga trong năm 2024; diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin tháng 6.2024 vừa qua. Đặc biệt, đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga (16.6.1994 - 16.6.2024), tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30.1.1950 - 30.1.2025).

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Việt Nam đã học tập và áp dụng nhiều yếu tố từ mô hình các cơ quan nhà nước của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay; nêu rõ, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga có những điểm chung và nhiều lĩnh vực, nội dung có thể trao đổi, hợp tác để góp phần tăng cường năng lực đội ngũ công chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi cơ quan.

Tuy nhiên, thời gian qua, hai Văn phòng mới chủ yếu phối hợp để phục vụ đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước thăm viếng lẫn nhau hoặc thông qua các cuộc gặp bên lề các Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF); chưa thật sự có nhiều hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan giúp việc của cơ quan lập pháp hai nước.

Chỉ rõ thực tế nêu trên, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh, việc Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga ký Thỏa thuận hợp tác lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần tăng cường năng lực và sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa công chức của hai Văn phòng. "Đây là Thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội hai nước, là bước cụ thể hoá, góp phần triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Liên bang Nga", Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định.

Chánh Văn phòng Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Diveikin
Chánh Văn phòng Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Diveikin

Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi hợp tác với nhiều phương thức mới; thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng tương xứng với sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Đồng thời nêu rõ, việc hai bên ký kết thỏa thuận lần này là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện các nội dung hợp tác.

Để góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội, triển khai hiệu quả nội dung Thỏa thuận hợp tác mới sẽ được ký kết, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga quan tâm phối hợp, tham mưu triển khai hiệu quả các nội dung hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ngày 9.9 vừa qua và Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga được ký tháng 3.2013.

Đồng thời, phối hợp phục vụ đón tiếp chu đáo, hiệu quả các đoàn đại biểu cấp cao và đoàn đại biểu các cơ quan của Quốc hội/ Duma Quốc gia thăm lẫn nhau. Phối hợp trong công tác tham mưu phục vụ cơ quan lập pháp hai nước trong các hoạt động song phương và đa phương, đặc biệt là trong khuôn khổ các Đại hội đồng IPU, AIPA, APPF.

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc tổ chức công tác cung cấp thông tin, báo chí, xuất bản, thư viện số, bảo tàng số… Nghiên cứu hình thành cơ chế trao đổi đoàn thường xuyên giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga (mỗi năm cử một đoàn thăm làm việc theo cơ chế luân phiên).

Quang cảnh cuộc làm việc
Quang cảnh cuộc làm việc

Bên cạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga có thể tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa công chức cơ quan giúp việc Quốc hội hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng mời Chánh Văn phòng Duma Quốc gia và các cán bộ Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào năm 2025 để hai bên tiếp tục có dịp trao đổi kinh nghiệm công tác và mở rộng những nội dung, hình thức hợp tác giữa hai Văn phòng.

Tổng Thư ký Quốc hội chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Ban Thư ký, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Nga phát triển tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Nhất trí với đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Văn phòng Quốc hội Việt Nam cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Duma Quốc gia trong việc chuẩn bị và tổ chức chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chánh Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Diveikin ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga

Theo Thỏa thuận, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nhất trí tiếp tục củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Hai Bên đẩy mạnh hợp tác với mục đích mở rộng quan hệ liên nghị viện và tăng cường năng lực của các đơn vị và đội ngũ cán bộ, nhân viên thông qua trao đổi thông tin và kinh nghiệm, phù hợp với các quy định của pháp luật Liên bang Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực: So sánh các hệ thống luật pháp về chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội hai nước; tổ chức và hoạt động của các cơ quan của Quốc hội hai nước; tổ chức quy trình lập pháp; hoạt động giám sát đối với các cơ quan hành pháp; tổ chức các phiên họp toàn thể; cung cấp tài liệu thông tin và nghiên cứu tới các nghị sĩ; cung cấp thông tin, tổ chức hoạt động thăm quan, bảo tàng về Quốc hội tới người dân.

Theo Thỏa thuận, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nhất trí tiếp tục củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội hai nước
Theo Thỏa thuận, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nhất trí tiếp tục củng cố và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội hai nước

Hai Bên cũng sẽ hợp tác trong các lĩnh vực khác cùng quan tâm, như thực hiện trao đổi các đoàn đại biểu và cử các cán bộ đi thực tập; thực hiện việc phối hợp hành động khi tổ chức các hoạt động song phương trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức và công tác chuẩn bị cho các phiên họp của Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam cũng như các hoạt động khác.

Ý kiến bạn đọc

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu
Thời sự Quốc hội

Giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc

Chiều 9.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương đã chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 4.2025 và họp giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Uzbekistan
Chính trị

Củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan

Sáng nay, 9.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Với nội dung chương trình phong phú cùng sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của phía bạn dành cho Người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta, chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện, thực chất trên cả bình diện song phương và đa phương.