Tổng thống Brazil: Quan hệ đối tác chiến lược Brazil - Việt Nam 35 năm và hơn thế nữa

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã có bài viết với tiêu đề:  “Quan hệ đối tác chiến lược Brazil - Việt Nam: 35 năm và hơn thế nữa”, chia sẻ cảm xúc cá nhân về chuyến thăm và những đánh giá về quan hệ hai nước Việt Nam - Brazil.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27 - 29.3.2025.

Nhân dịp này, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã có bài viết với tiêu đề: “Quan hệ đối tác chiến lược Brazil - Việt Nam: 35 năm và hơn thế nữa”, chia sẻ cảm xúc cá nhân về chuyến thăm và những đánh giá về quan hệ hai nước Việt Nam - Brazil. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

Từ ngày 27 - 29.3, tôi vinh dự có chuyến thăm Hà Nội lần thứ hai, sau 17 năm kể từ chuyến thăm đầu tiên. Chuyến thăm lần này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ giữa Brazil và Việt Nam.

ctn1-9830.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Năm 2024, chúng ta không chỉ kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà còn nâng tầm mối quan hệ này lên một cấp độ mới: Kể từ tháng 11.2024, Brazil và Việt Nam chính thức trở thành Đối tác chiến lược.

Đây không chỉ là cụm từ ngoại giao mà là kết quả của một quá trình hợp tác bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.

Kể từ chuyến thăm đầu tiên của tôi tới Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương đã tăng từ 534 triệu USD vào năm 2008 lên gần 7,7 tỷ USD vào năm 2024.

tbt-to-lam1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ngày nay, Brazil nhập khẩu từ Việt Nam lớn hơn một số đối tác lâu đời. Chúng tôi tự hào là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh và là nhà cung cấp chính các mặt hàng thịt lợn, thịt gà và bông vải, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phát triển ngành dệt may của Việt Nam.

Brazil có thể đóng góp nhiều hơn nữa.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của chúng tôi cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các nước phát triển. Khung pháp lý và chính sách của Brazil tạo ra môi trường kinh doanh an toàn cho đầu tư và thương mại.

Việc mở rộng xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn sang Việt Nam sẽ giúp chúng ta đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2030.

dbnd_br_ctqh-tran-thanh-man1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Ảnh: Lâm Hiển

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp máy bay hiện đại cho ngành hàng không dân dụng của Việt Nam cũng như hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Ngoài ra, hai nước có tiềm năng hợp tác to lớn trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng tái tạo...

Brazil mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều thập kỷ trong sản xuất nhiên liệu sinh học - một giải pháp năng lượng sạch cho ngành ô tô, hàng không, vận tải biển và thậm chí cả phát điện.

Việc củng cố quan hệ song phương là bước đi cần thiết trong bối cảnh thế giới đang có những thay đổi sâu sắc.

Mỹ Latinh và Đông Nam Á là những khu vực năng động, góp phần xây dựng một trật tự thế giới đa cực.

GDP của MERCOSUR và ASEAN - lần lượt là 2,8 nghìn tỷ USD và 3,8 nghìn tỷ USD cho thấy tầm quan trọng của hai khối này trên trường quốc tế.

ctn2-7898.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thời kỳ bất ổn, chúng ta cần hợp tác để bảo đảm rằng thế giới đa cực được xây dựng dựa trên các quy tắc và thể chế công bằng, thay vì sự phân chia ảnh hưởng bởi các cường quốc lớn. Lịch sử đã minh chứng rằng con đường độc lập là cách duy nhất để mang lại thịnh vượng cho nhân dân.

Cam kết mạnh mẽ của Brazil đối với chủ nghĩa đa phương đã thúc đẩy chúng tôi tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ của Việt Nam trong nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS và COP30 của Brazil trong năm nay.

Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ ở Nam Bán cầu, đối tác quan trọng trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy một nền quản trị mang tính đại diện hơn và đáp ứng tốt hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Khi đăng cai tổ chức những sự kiện quốc tế lớn tới đây, Brazil hy vọng sẽ tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ Chủ tịch G20 vừa kết thúc. Việt Nam đã tham gia các cuộc họp nhóm công tác và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Rio de Janeiro, đồng thời là một trong những nước ủng hộ sớm nhất Liên minh toàn cầu chống đói nghèo do Brazil đề xuất.

Ở Việt Nam, khi muốn quan tâm ai đó, các bạn thường hỏi họ đã ăn chưa. Ở Brazil, khi muốn thể hiện sự quan tâm, người Brazil sẽ nấu ăn cho nhau. Ẩm thực là một phần quan trọng trong văn hóa của cả hai nước, cũng như an ninh lương thực là ưu tiên hàng đầu của hai chính phủ.

Với nỗ lực đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo trong những thập kỷ qua, Brazil và Việt Nam có thể chia sẻ những bài học quý giá với thế giới.

Cùng nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức và trở thành động lực cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo
Chính trị

Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo

Ngày 31.3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức "Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo".

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên
Chính trị

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, tặng quà nhân chứng lịch sử, gia đình chính sách tại Phú Yên

Ngày 31.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm và tặng quà cho một số nhân chứng lịch sử; gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1.4.1975 - 1.4.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Bình Định

Tối 30.3, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh (31.3.1975 - 31.3.2025). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải... dự Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên - Ảnh: VGP
Việt Nam với kỷ nguyên mới

Bước đột phá chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước

Chủ trương sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược của Trung ương đang được triển khai khẩn trương, kiên quyết, dứt khoát trên cơ sở tham vấn rộng rãi, đặt sự đồng thuận làm nền tảng. Đây là một cuộc cách mạng, là bước đột phá về thể chế chuẩn bị cho “tầm nhìn trăm năm” phát triển đất nước. Mọi cải cách thể chế đều phải vì lợi ích thiết thực và lâu dài của nhân dân. Đây là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam chiều qua, 29.3.

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar
Sự kiện nổi bật

Lực lượng Quân đội Việt Nam tham gia cứu trợ tại Myanmar

Chiều 30.3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Hội nghị.

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển
Chính trị

Tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án, đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển

Sáng 30.3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban Chỉ đạo) để nghe báo cáo về tình hình rà soát, đánh giá, tìm giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​
Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà ​

Ngày 30.3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đoàn công tác, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài chiến thắng Núi Bà (huyện Phù Cát), nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 – 31.3.2025).

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Chính trị

Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia

* Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng

Sáng 30.3, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (22.1.1975 – 22.1.2025) và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia chủ trì buổi lễ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải hoàn thành tuyến cao tốc trục Bắc - Nam từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025

Chiều 29.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các Đoàn kiểm tra của Chính phủ kiểm tra, đôn đốc triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong cả nước.