Tham dự Hội nghị có: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng thống Myanmar Htin Kyaw; Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak.
Cùng dự có: Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế - xã hội khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) Shamshad Akhtar; Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh; Bộ trưởng các nước Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam; đại diện đối tác phát triển của khu vực Mekong, lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới; Đại sứ, Đại biện, Trưởng Văn phòng đại diện quốc tế tại Hà Nội…
![]() Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu Khai mạc CLMV, ACMECS. (Ảnh: Thanh Chi) |
Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV và ACMECS
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng các nhà lãnh đạo và đại biểu tham dự các Hội nghị do Việt Nam đăng cai tổ chức. Thủ tướng nêu rõ, hợp tác CLMV và ACMECS thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hòa bình và ổn định ở khu vực. Các nước Mekong đã trở thành động lực quan trọng của kinh tế Đông Nam Á và được đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng năng động hàng đầu trên thế giới. Kết quả đạt được nêu trên thể hiện quyết tâm và nỗ lực của 5 nước trong khu vực và đó cũng là kết quả của sự hỗ trợ to lớn, hợp tác hiệu quả của các đối tác phát triển, các nhà tài trợ quốc tế, đặc biệt là ASEAN. Trong khuôn khổ các Hội nghị Cấp cao CLMV 8 và ACMECS 7, các nước cùng thảo luận về môi trường phát triển mới, thống nhất các nội dung, biện pháp hợp tác để xây dựng một khu vực kinh tế năng động, cạnh tranh, phát triển bền vững. Thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV và ACMECS; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên cũng như các đối tác phát triển, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng chung của khu vực.
Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, Hội nghị ACMECS và CLMV lần này một lần nữa khẳng định quyết tâm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống láng giềng tốt đẹp, mang lại lợi ích cho nhau giữa các quốc gia và toàn thể người dân các nước. Việc thúc đẩy hợp tác trong cả hai khuôn khổ này không những chỉ rõ tầm quan trọng mà các nước thành viên đề ra trong Chiến lược hợp tác tiểu vùng mà còn đóng góp vào sự kết nối của ASEAN cũng như củng cố việc xây dựng cộng đồng ASEAN; đặc biệt là việc thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực, nâng cao phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống cho người dân.
Đánh giá cao sự thành công của hợp tác CLMV và ACMECS trong thời gian gần đây, đặc biệt trong việc thu hẹp khoảng cách, hội nhập các nước CLMV trong khu vực và thế giới, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho rằng, nhiều dự án trong khuôn khổ được thực hiện, cụ thể là các dự án kết nối khu vực, đóng góp cho việc tăng cường thương mại, đầu tư, du lịch trong khu vực. Thủ tướng Lào đề cao sự phát triển của kinh tế tư nhân, đồng thời kêu gọi các quốc gia, lĩnh vực kinh tế tư nhân tiếp tục hỗ trợ để cùng phát triển.
![]() Đòan Việt Nam tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 7. (Ảnh: Thanh Chi) |
Chỉ rõ các nước đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực phát triển, Tổng thống Myanmar Htin Kyaw lưu ý, không một quốc gia nào tự mình có thể vượt qua thách thức; và thống nhất chính là sức mạnh để vượt qua những thách thức mà mỗi quốc gia không thể tự mình giải quyết. Do vậy, việc tăng cường hợp tác giữa các nước là nhân tố hết sức quan trọng để có thể ứng phó với những biến đổi đang diễn ra ở cấp độ toàn cầu.
Cho rằng Hội nghị ACMECS và CLMV là hai cơ chế hợp tác rất quan trọng trong ASEAN, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak nhấn mạnh, những hội nghị như ACMECS và CLMV đã phản ánh sự năng động của nền kinh tế toàn cầu và những diễn đàn đa phương. Đây là minh chứng cho thấy khu vực châu Á - Thái Bình Dương là khu vực mới nổi lên và có tầm quan trọng, ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai
Tiếp đó, tại Hội nghị Cấp cao CLMV 8, với chủ đề Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai”, Lãnh đạo các nước nhất trí cho rằng, các nước CLMV đang đứng trước nhiều cơ hội lớn nhằm phát triển kinh tế, đồng thời có nhiều lợi thế cạnh tranh quan trọng như vị trí địa kinh tế chiến lược gần các thị trường lớn, nguồn tài nguyên phong phú, lực lượng lao động lớn và trẻ, giá cả cạnh tranh, các chính sách thương mại và đầu tư thuận lợi… Tuy nhiên, khu vực Mekong cũng đang đối mặt với không ít thách thức như hạn chế về nguồn lực, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tình trạng bất ổn định của kinh tế khu vực và toàn cầu, tính dễ tổn thương của các nền kinh tế mở và nhỏ. Các nhà Lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường gắn kết nền kinh tế và thị trường của 4 nước CLMV, hướng tới một khu vực kết nối thông suốt. Lãnh đạo các nước cũng thảo luận nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối giao thông, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư; hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực.
Lãnh đạo các nước đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị Cấp cao CLMV 8, trong đó khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ vì tương lai của CLMV và quyết tâm vừa tiến hành cải cách trong nước, vừa hội nhập sâu rộng hơn nữa vào khu vực để duy trì động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của CLMV. Hội nghị nhất trí Campuchia sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 9 trong năm 2018.
![]() Hội nghị Cấp cao CLMV 8. (Ảnh: Thanh Chi) |
Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động, thịnh vượng
Với chủ đề Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng, Hội nghị Cấp cao ACMECS - 7 đã thảo luận sâu về những diễn biến trong khu vực, trên thế giới và vai trò của ACMECS trong thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế các nước thành viên và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực. Lãnh đạo các nước cũng bàn thảo và đề ra các biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gia tăng tính cạnh tranh cho các nền kinh tế thành viên, tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và đề ra các định hướng hợp tác vì phát triển bền vững tại khu vực Mekong.
Hội nghị Cấp cao ACMECS 7 đã ra Tuyên bố Hà Nội với mục tiêu đưa khu vực Mekong trở thành trung tâm kinh tế năng động và phát triển bền vững. Theo Tuyên bố Hà Nội, trong thời gian tới, các nước ACMECS sẽ tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác trong 5 lĩnh vực. Cụ thể, với lĩnh vực giao thông là tăng cường hợp tác hoàn thiện kết nối vận tải đa phương thức, cải thiện chất lượng các tuyến đường bộ; phát triển các tuyến vận tải mới kết nối các nước thành viên. Trong lĩnh vực thương mại - đầu tư và phát triển công nghiệp là hợp tác hài hòa hóa và đơn giản hóa các thủ tục thông quan; thúc đẩy thương mại biên giới; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thông tin, các nguồn tài chính, công nghệ; thúc đẩy phát triển các cụm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong lĩnh vực du lịch là thúc đẩy du lịch xanh và du lịch có trách nhiệm; phát triển sản phẩm du lịch, phát triển đa dạng các tuyến du lịch; thực hiện sáng kiến du lịch Năm quốc gia, một điểm đến. Trong lĩnh vực môi trường là phối hợp huy động nguồn lực và thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững 2030 phù hợp vào các dự án phát triển kinh tế; củng cố hợp tác giữa các nước thành viên về bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên của các dòng sông Ayeyawady, Chao Phraya, Mekong; tăng cường phối hợp giữa ACMECS với Ủy hội sông Mekong và các cơ chế khu vực khác, cùng quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới và các nguồn tài nguyên liên quan.
Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 8 sẽ diễn ra tại Thái Lan trong năm 2018.
+ Sau khi kết thúc tốt đẹp Hội nghị Cấp cao CLMV 8 và Hội nghị Cấp cao ACMECS 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì họp báo quốc tế, thông báo những kết quả đạt được của các Hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng thông báo, các hội nghị cấp cao CLMV 8 và ACMECS 7 đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tại hội nghị, các nước đã bàn và thống nhất các biện pháp huy động nguồn lực nhằm khơi dậy tiềm năng phát triển của khu vực Mekong. Các nước cũng đã thảo luận về những thách thức từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đối với tiến trình công nghiệp hoá ở các nước Mekong, đưa ra những giải pháp nhằm tang cường kết nối nội khối, thúc đẩy hợp tác giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, Lãnh đạo các nước nhấn mạnh, các nước CLMV có sự chậm trễ hơn trong phát triển, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện tự nhiên khó khăn, cần phải cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn, ứng dựng nền kinh tế số một cách kịp thời hơn nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh.
So với các Hội nghị lần trước, các hội nghị ACMECS và CLMV do Việt Nam đăng cai tổ chức lần này có những điểm mới như: Số lượng đại biểu tham dự đông nhất từ trước tới nay; các đối tác phát triển tham dự đều thể hiện sự sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực cho các nước chậm phát triển hơn, nhất là trong nhóm CLMV.
Theo sáng kiến của Việt Nam, lần đầu tiên trong khuôn khổ các Hội nghị Cấp cao CLMV 8 và ACMECS 7, Diễn đàn kinh tế thế giới đã tổ chức hội nghị riêng về khu vực Mekong (WEF-Mekong), với sự tham gia của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới và trong khu vực, cùng nhiều đối tác phát triển quan trọng, nhằm quảng bá tiềm năng của khu vực Mekong tới cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, góp phần thu hút vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và tăng cường kết nối tại khu vực Mekong.