Thầy giáo vùng cao hết lòng vì học sinh nghèo, những mảnh đời khốn khó

Hơn 22 năm làm nghề giáo và 10 năm trên hành trình thiện nguyện, thầy giáo vùng cao Ngô Mậu Tình đã kêu gọi quyên góp được gần 7 tỷ đồng để giúp đỡ cho nhiều học sinh khó khăn và những mảnh đời bất hạnh.

Tấm lòng của thầy giáo vùng cao

Đó là những kết quả mà thầy giáo vùng cao Ngô Mậu Tình – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy đã đạt được trên hành trình làm thiện nguyện của mình.

Thầy giáo vùng cao hết lòng vì học sinh nghèo, những mảnh đời khốn khó -0
Thầy giáo vùng cao Ngô Mậu Tình trao học bổng cho các em học sinh nghèo 

Thầy Tình đã gắn bó với nghề giáo 22 năm, rong ruổi qua nhiều vùng quê nghèo, miền núi rẻo cao của huyện Lệ Thủy, hơn ai hết, thầy thấu hiểu rõ những khó khăn, vất vả của các em học sinh và cả những mảnh đời bất hạnh mà thầy từng tiếp xúc. Chính những điều này đã thôi thúc thầy bước chân vào chặng đường thiện nguyện.

Khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, thầy Tình lại tự bỏ tiền túi để giúp đỡ. Về sau khi muốn “hơi ấm” được mở rộng, hỗ trợ được nhiều em học sinh, hoàn cảnh khó khăn hơn, thầy đã tận dụng mạng xã hội, các mối quan hệ của mình để kêu gọi quyên góp, giúp đỡ.

“Quá trình công tác, tôi gặp rất nhiều em học sinh nghèo nhưng ham học với khao khát được đến trường, nhiều gia đình đau ốm, bệnh tật, quá cơ cực. Ban đầu thì tôi bỏ tiền túi mua bao gạo, tập sách… sau này muốn giúp được nhiều người hơn thì tôi bắt đầu kêu gọi qua mạng xã hội và rất vui khi được nhiều người đồng hành, hưởng ứng”, thầy Tình tâm sự.

Chia sẻ về công tác thiện nguyện, thầy Tình còn cho biết, tình nguyện không chỉ giúp các em học sinh, những gia cảnh khó khăn có điều kiện thay đổi cuộc sống, hành trình này cũng giúp thầy mở rộng thêm kiến thức, tạo động lực và niềm vui cho bản thân trong cuộc sống.

Đi nhiều nơi, biết nhiều hơn về con người, cuộc sống xung quanh, từ đó thầy Tình có dẫn chứng sinh động, giáo dục các em học sinh biết yêu thương, biết chia sẻ với những người nghèo khổ xung quanh mình.

Kêu gọi gần 7 tỷ đồng cho mảnh đời bất hạnh

Dù bận rộn với công việc giảng dạy, thế nhưng tâm huyết dành cho công tác xã hội, thầy Tình vẫn dành thời gian, đảm nhiệm thêm trọng trách Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Lâm Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy.

Thầy giáo vùng cao hết lòng vì học sinh nghèo, những mảnh đời khốn khó -0
Thầy Tình luôn gần gũi, sẻ chia khó khăn với bà con đồng bào dân tộc

Hội Chữ thập đỏ xã Lâm Thủy dưới sự dìu dắt của thầy ngày một vững mạnh, tổ chức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, từ đó đạt được những thành quả vô cùng đáng quý. Hội không chỉ giúp đỡ bà con dân bản ở xã Lâm Thủy và lan tỏa đến nhiều đối tượng kém may mắn khác trong cộng đồng.

Suốt hơn 10 năm tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, thành viên tích cực của Hội Chữ thập đỏ huyện Lệ Thủy, với dấu chân không mệt mỏi, thầy giáo Ngô Mậu Tình đã xông pha trên nhiều “mặt trận”  vận động thành lập các nhóm từ thiện và giữ vai trò là trưởng ban như: "Đồng hành với trẻ khuyết tật Lệ Thủy", "Hơi ấm biên giới", "Những trái tim hồng"...   qua đó kêu gọi để thực hiện các hoạt động từ thiện với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Thầy giáo vùng cao hết lòng vì học sinh nghèo, những mảnh đời khốn khó -0
Suốt 10 năm trên hành trình thiện nguyện thầy Tình đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn

Trong thời gian công tác tại xã miền núi Lâm Thủy, thầy Tình tiếp tục kết nối với nhiều chương trình từ thiện như: "Hành trình xe buýt", "Yêu thương còn mãi", " Áo ấm vùng cao", "Vì mái tranh nghèo bên suối"… và đã huy động được hơn 2 tỷ đồng cho học sinh và bà con Vân Kiều.

Bên cạnh kêu gọi quyên góp, thầy cũng liên kết với nhiều đơn vị thiện nguyện, các tổ chức để hỗ trợ quần áo, sách vở cũng như trao học bổng cho các em học sinh vùng cao, xây dựng các điểm trường vùng khó khăn, góp phần thay đổi số phận của những mảnh đời cơ cực, giúp đỡ các em học sinh được mặc ấm, có đầy đủ sách vở, điều kiện để đến trường.

Thầy giáo vùng cao hết lòng vì học sinh nghèo, những mảnh đời khốn khó -0
Những ngày nắng nóng, thầy giáo Ngô Mậu Tình còn đứng ra kêu gọi, mua nước hỗ trợ bà con nông dân

"Với mình, sống là cho đi, mang những điều tốt đẹp nhất đến với cuộc sống này. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, họ rất cần vào sự chung tay của cộng đồng. Đó cũng chính là động lực để mình cố gắng hơn nữa để có thể kết nối, lan tỏa tình yêu thương đến với những mảnh đời bất hạnh”, thầy Tình chia sẻ thêm.

Với những đóng góp trong công tác hoạt động xã hội, thầy giáo Ngô Mậu Tình đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cùng Kỷ niệm chương, là cá nhân điển hình thi đua yêu nước toàn quốc, bên cạnh đó là nhiều Bằng khen, Giấy khen khác.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.