Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng:

Thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với tài sản bảo đảm bằng bất động sản

Trả lời tại phiên chất vấn chiều nay, 8.6, về rủi ro của các tổ chức tín dụng khi cho vay bằng tài sản bảo đảm bằng bất động sản, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng khi cho vay tài sản bảo đảm thì phải thường xuyên đánh giá lại những tài sản bảo đảm để nhận diện rủi ro. Đối với tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản mà tài sản ở những địa bàn có giá bất động sản “bong bóng” và rất cao thì các tổ chức tín dụng phải thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với những tài sản bảo đảm này.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu và nghiên cứu sửa đổi”

ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy (TP Hồ Chí Minh) nêu thực tế, để góp phần giải quyết nạn tín dụng đen đang hoành hành gây bức xúc hiện nay, các đoàn thể đã thành lập các tổ chức tài chính vi mô hỗ trợ vốn cho người lao động tại cơ sở. Tuy nhiên, đến nay, các tổ chức tài chính vi mô gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng Thông tư 03 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô do khác biệt với Luật Các tổ chức tín dụng và Quyết định số 20 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời sau đại dịch Covid – 19, nhiều người dân, đặc biệt là nhóm lao động tự do, công nhân, hộ gia đình nghèo có nhu cầu vay vốn rất lớn trong khi đó, các tổ chức tài chính vi mô này lại thiếu vốn trầm trọng. ĐB Trần Thị Diệu Thúy đặt câu hỏi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì để xử lý vấn đề này? 

Thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với tài sản bảo đảm bằng bất động sản -0
ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy (TP Hồ Chí Minh) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, hiện nay trong hệ thống tín dụng có các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và 4 quỹ tài chính vi mô. "Đúng như đại biểu nêu là khó khăn của quỹ tài chính vi mô là khó huy động nguồn lực để cho vay. Khó khăn này chúng tôi đã tổng hợp để đánh giá rà soát trong quá trình cơ cấu các tổ chức tín dụng nói chung", Thống đốc cho biết. 

Thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với tài sản bảo đảm bằng bất động sản -0
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trả lời chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Thừa nhận những bất cập của Thông tư 03, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, “quỹ tài chính vi mô không được thực hiện dịch vụ thanh toán như các ngân hàng khác nên gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay về dư nợ", do đó, Ngân hàng Nhà nước "sẽ tiếp thu, nghiên cứu khi xây dựng các văn bản sửa đổi”. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chấn chỉnh những méo mó, hư hỏng, chứ không phải đóng cửa, hạn chế thị trường phát triển

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc phát triển tài chính vi mô là nội dung quan trọng của chiến lược tài chính toàn diện. Tài chính vi mô đã hỗ trợ nhiều cho hỗ trợ vốn của các đối tượng yếu thế, và là giải pháp phòng, chống tín dụng đen rất hiệu quả. Cho nên chúng ta phải khuyến khích tạo điều kiện cho phát triển và không gây khó khăn, không phân biệt đối xử. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần rà soát lại Thông tư 03. 

Đối với thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản, Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế, các nhà điều hành đều nói không "siết" lĩnh vực này, nhưng mấy tháng nay vẫn rất èo uột, nhất là nhà đầu tư có tiềm lực huy động vốn để đảo nợ, tiếp tục đầu tư mới là rất khó khăn. Tương tự với thị trường bất động sản cũng vậy. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu "phải thanh tra, giám sát từ sớm, từ xa, tránh trường hợp “mất bò mới đi lo làm chuồng” là rất dở. Nếu xảy ra trường hợp “mất bò rồi không dám đi làm chuồng, để mất bò tiếp” thì còn dở hơn. Nên sáng nay khi phát biểu tại Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi có đề nghị, đó là: tất cả các thị trường phải thông suốt, chúng ta phải giám sát, quản lý chặt thị trường đấy, nhưng phải tạo thuận lợi cho thị trường phát triển. Chấn chỉnh những méo mó, hư hỏng của thị trường chứ không phải chúng ta đóng cửa, hạn chế thị trường phát triển. Chính sách với tài chính, với kinh tế không thể giật cục được mà phải nhất quán, thông suốt", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Rủi ro đối với tín dụng bất động sản là giá trị lớn, kỳ hạn dài

Quan tâm đến thị trường vốn động sản, ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt vấn đề, siết chặt tín dụng đối với bất động sản có thể dẫn đến hệ lụy là thị trường đình trệ và người nghèo nhất là người nghèo đô thị khó có thể mua được nhà giá rẻ như mong muốn. Trong khi đó, mục đích quản lý của nhà nước là chống đầu cơ, chống “bong bóng” bất động sản. Thực tế có nhiều doanh nghiệp bất động sản làm ăn nghiêm túc, đúng pháp luật. Vậy Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ có giải pháp gì để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh?

Thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với tài sản bảo đảm bằng bất động sản -0
ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) nêu câu hỏi, thị trường bất động sản đã, đang và dự báo có thể tiếp tục có biến động, tình trạng nhà đầu tư đầu cơ, đẩy giá đất lên cao bất thường trong cuộc đấu giá gây sốt ảo bất động sản, “bong bóng” giá nhà đất, làm lũng đoạn thị trường. Dòng tiền đầu tư vào kinh doanh bất động sản là rất lớn, trong đó có nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng; Tình trạng này cũng ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng, định giá tài sản bảo đảm của của tổ chức tín dụng, cho vay kinh doanh bất động sản vẫn là hoạt động rủi ro của tổ chức tín dụng. Đại biểu tỉnh Bắc Giang đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì để quản lý, kiểm soát hiệu quả nguồn vốn cho vay kinh doanh bất động sản?

Thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với tài sản bảo đảm bằng bất động sản -0
ĐBQH Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) chất vấn. Ảnh: Quang Khánh

Trả lời các câu hỏi này, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, thị trường bất động sản bao gồm nhiều chủ thể, thu hút nhiều nguồn đầu tư khác, tín dụng chỉ là một kênh tham gia đầu tư thị trường bất động sản. Nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn hiệu quả, tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, kiểm soát vốn vào thị trường rủi ro. Đối với thị trường bất động sản, các tổ chức tín dụng chỉ cho vay khi khách hàng bảo đảm đủ điều kiện và khả năng trả nợ, nhưng có rủi ro vô cùng quan trọng là rủi ro thanh khoản. Bởi bản chất của thị trường bất động sản là giá trị lớn, kỳ hạn dài. Trong khi đó, tiền gửi của hệ thống ngân hàng lại ngắn hạn. Nếu các tổ chức tín dụng cho vay không kiểm soát được, thì khi khách hàng đến rút tiền lại không đòi được khoản nợ dài hạn. Cho nên, Ngân hàng Nhà nước có quy định kiểm soát rủi ro như vậy. Còn thực hiện cho vay đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản do các tổ chức tín dụng tự thỏa thuận với khách hàng và quyết định, trên cơ sở bảo đảm được an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và của cả hệ thống.

Đối với tình trạng “tăng giá, thổi giá” trên thị trường bất động sản, cũng có liên quan đến khoản vay có tài sản bảo đảm, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực tế, các tổ chức tín dụng khi cho vay có tài sản bảo đảm bằng bất động sản và Ngân hàng Nhà nước đã có chỉ đạo: các tổ chức tín dụng khi đã cho vay tài sản bảo đảm thì phải thường xuyên đánh giá lại những tài sản bảo đảm để nhận diện rủi ro. Đối với tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản mà tài sản ở những địa bàn có giá bất động sản “bong bóng” và rất cao thì các tổ chức tín dụng phải thận trọng, kiểm soát rủi ro đối với những tài sản bảo đảm này.

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.