- Thanh Hóa quan tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
- Trao quà tết cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, là địa phương có số lượng đối tượng chính sách đông, công tác chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng luôn được tỉnh thực hiện chu đáo, kịp thời.
Tỉnh hiện có hơn 65.470 liệt sĩ, hơn 30.700 thương binh, bệnh binh; hơn 45.500 người có công với cách mạng, 11.800 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; hơn 6.300 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học,…

Ngoài chăm sóc, phụng dưỡng, các cơ quan, đơn vị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các mẹ sống lâu, sống vui, sống khỏe cùng con cháu.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, năm 2023 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức đối thoại chính sách với khoảng 2.200 lượt người có công với cách mạng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An, Tiên Phước, Núi Thành, Duy Xuyên, Quế Sơn.
Tỉnh cũng tập trung giải quyết tích cực hồ sơ người có công với cách mạng. Theo đó, trong năm đã xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp các loại đối với 9.789 trường hợp.
Trong đó, trợ cấp ưu đãi chính sách người có công với cách mạng và thân nhân 6.479 trường hợp; giới thiệu sang Hội đồng giám định Y khoa tỉnh để giám định con liệt sĩ khuyết tật, chất độc hóa học và thương binh 492 trường hợp; cấp đổi thẻ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, di chuyển hồ sơ người có công đến nơi cư trú mới, giới thiệu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…
Ngoài ra, tổ chức điều dưỡng hơn 14.500 trường hợp người có công với cách mạng. Trong đó, điều dưỡng tập trung 3.787 trường hợp; điều dưỡng tại gia hơn 10.720 trường hợp…