Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Hữu Toàn; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành; các Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của các cơ quan liên quan và các chuyên gia liên quan đến chủ đề rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay là đặt đúng vị trí, giải phóng hết tiềm năng nhằm phát huy tối đa vai trò của kinh tế tư nhân, đóng góp xứng đáng vào kinh tế quốc gia thời kỳ vươn mình hội nhập.

Nội dung của tọa đàm tập trung vào đánh giá thực trạng, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân đối với nền kinh tế; phân tích những khó khăn, vướng mắc, rào cản đối với sự phát triển của kinh tế tư nhân; đề xuất các giải pháp đột phá tháo gỡ vướng mắc, rào cản; khuyến nghị chính sách hỗ trợ, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính mong muốn qua tọa đàm sẽ nhận được nhiều ý kiến xác đáng, đề ra các giải pháp trọng tâm, đột phá, đóng góp vào việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân; đồng thời, phục vụ công tác lập pháp, ban hành chính sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến kinh tế tư nhân; phục vụ quá trình thẩm tra các nội dung liên quan của Ủy ban Kinh tế và Tài chính.

Tại tọa đàm, các đại biểu nhấn mạnh các đóng góp quan trọng của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế, trong đó, đóng góp 50% GDP, gần 60% tổng đầu tư xã hội, khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu, chiếm 82% tổng số lao động; hoạt động trong tất cả các ngành nghề của nền kinh tế, kể cả những ngành theo tư duy truyền thống là dành riêng cho doanh nghiệp nhà nước.
Mặc dù là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế nhưng nhiều ý kiến chỉ rõ, khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn hạn chế về quy mô, tiềm lực, nguồn nhân lực. Phần lớn các doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ và gặp khó khăn trong việc phát triển quy mô lớn, nhất là tiếp cận các nguồn lực như vốn tín dụng, đất đai, tài nguyên, nhân lực chất lượng cao; chưa phát triển mạnh trong xuất khẩu; liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa vẫn còn yếu. Mặt khác, chính sách hỗ trợ còn thiếu đồng bộ...

Các đại biểu kiến nghị, cần cải cách thể chế và chính sách, tăng cường hỗ trợ và có ưu đãi vượt trội khuyến khích phát triển hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng khung khổ pháp lý tạo kênh huy động và tiếp cận vốn đầu tư trung và dài hạn (ngoài tín dụng), tiếp cận đất đai, nghiên cứu phát triển và công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân...
Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã phối hợp với Bộ Tài chính để chuẩn bị từ sớm từ xa giúp Chính phủ, Quốc hội tham mưu Bộ Chính trị trong quá trình chuẩn bị xây dựng một nghị quyết rất quan trọng về phát triển kinh tế tư nhân. Và, căn cứ vào chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội sẽ tiếp tục thể chế hóa nghị quyết này. Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Tọa đàm đã giúp hai cơ quan có thể tiếp thu, phục vụ việc hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết 57 đã được ban hành, phát triển kinh tế tư nhân lại càng quan trọng hơn. Đặc biệt, thời gian qua, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng đặt ra yêu cầu các phương thức, cách thức để phát triển kinh tế phải thay đổi để đáp ứng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy cũng là một trong những động lực quan trọng trong quá trình xây dựng Đề án phát triển kinh tế tư nhân.
“Với những thay đổi về nhận thức, tư duy và các cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước thì thời gian vừa qua kinh tế tư nhân cũng đã có sự phát triển. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận, so với những gì chúng ta kỳ vọng thì đã đạt được hay chưa?”, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.
Dẫn quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết gần đây, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư đã nêu rõ, phải xác định tầm nhìn, sứ mệnh của kinh tế tư nhân sẽ là lực lượng tiên phong trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giúp đất nước nâng sức cạnh tranh để tham gia vào sự đổi mới năng động và hội nhập. Để phát triển một nền kinh tế thịnh vượng, độc lập, tự chủ, tự cường thì phải dựa vào chính nội lực của nền kinh tế là kinh tế tư nhân.
Nêu rõ các ý kiến tại tọa đàm cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Kinh tế và Tài chính phối hợp cùng Bộ Tài chính làm rõ nguyên nhân nào là căn bản, cốt lõi để tham mưu cơ quan có thẩm quyền, hoàn thiện Đề án về phát triển kinh tế tư nhân.