Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp về Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Sáng 10.4, tại Nhà Quốc hội, Ban Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” tổ chức Phiên họp quý I.2024 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Đề tài.

Dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Đề tài; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Đề tài phát biểu tại phiên họp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Đề tài cấp Bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” phát biểu tại phiên họp

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Đề tài nêu rõ, đây là phiên họp thường kỳ của Ban Chủ nhiệm Đề tài nhằm rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình công việc đã thực hiện trong năm 2023 và quý I.2024. Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cơ quan, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài đã rất cố gắng, nỗ lực làm việc, huy động lực lượng một cách đồng bộ, cơ bản biên tập xong Chương 1 của Đề tài. Viện Nghiên cứu lập pháp cũng làm rất tốt việc theo dõi tiến độ, đôn đốc các cơ quan, được Lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao.

“Đề tài là trí tuệ của tập thể, bên cạnh đó, không chỉ là đề tài khoa học mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự của các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài. Trước tình hình mới, nhiệm vụ mới, khối lượng công việc thời gian tới là rất nhiều, cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa đối với một số chuyên đề, góp phần nâng tầm chất lượng của Đề tài”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tại phiên họp
Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tại phiên họp

Báo cáo kết quả triển khai đề tài trong quý I.2024, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, các cơ quan, đơn vị và thành viên đề tài đều nghiêm túc triển khai thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; có cơ quan, đơn vị còn thực hiện xong sớm trước thời hạn như: Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành Báo cáo tổng hợp Chương 5, Chương 8; Viện Nghiên cứu lập pháp hoàn thành Báo cáo tổng hợp Chương 1 sớm trước thời hạn; nhiều cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động rất bài bản, khoa học.

Các thành viên đề tài công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội luôn tích cực, chủ động hoàn thành công việc đúng tiến độ; giữ vai trò nòng cốt, chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu đối với các nhiệm vụ giao cho các cơ quan theo đúng với chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội và Chủ nhiệm đề tài.

Về dự kiến các công việc triển khai trong quý II.2024 và năm 2024, Viện trưởng Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan, thành viên đề tài chủ động sắp xếp công việc, cố gắng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các Báo cáo tổng hợp chương (từ Chương 1 đến Chương 9) và các Danh mục, Phụ lục chậm nhất là tháng 7.2024 (sớm hơn 2 tháng so với Kế hoạch), gửi Viện để Viện có cơ sở xây dựng Báo cáo tổng hợp chung của Đề tài; phấn đấu có bản dự thảo sách “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” vào cuối tháng 12.2024.

Các đại biểu dự phiên họp
Các đại biểu dự phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài cơ bản đánh giá cao Báo cáo của Viện Nghiên cứu lập pháp đã liệt kê, thống kê đầy đủ, được những công việc cơ bản các cơ quan tham gia hoàn thiện Đề tài và đưa ra những kiến nghị đối với tiến độ từng danh mục của Đề tài.

Các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về thời gian hoàn thành các chương của Đề tài ứng với nhiệm vụ của từng cơ quan; kinh phí thực hiện; đề xuất biên tập sách “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” phiên bản kỹ thuật số...

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hoan nghênh các cơ quan tham gia nghiêm túc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm tiến độ và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Công tác quý I.2024 các cơ quan cũng cơ bản hoàn thành đúng tiến độ, trong đó một số cơ quan hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Qua đó, cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cũng như các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự đóng góp rất lớn, rất đáng mừng và đáng ghi nhận.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Khẳng định nhiệm vụ trong thời gian tới còn rất nặng nề, có nhiều việc quan trọng cần phải tập trung trí lực, huy động lực lượng trong và ngoài cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, cần làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong Quốc hội theo xu hướng đẩy nhanh hơn về tiến độ để đáp ứng yêu cầu về thời gian. Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục phát huy, thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Đề tài đồng thời là cơ quan chủ quản khoa học, chủ trì tổ chức thực hiện Đề tài. Mục tiêu phấn đấu đến tháng 11.2024 có báo cáo tổng hợp lần đầu kết quả nghiên cứu đề tài và có dự thảo lần đầu của sách “Quốc hội Việt Nam - 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” vào tháng 12.2024; các hội thảo cũng phải tổ chức xong trong năm 2024.

Bên cạnh đó, song song với biên tập sách giấy, Ban Chủ nhiệm báo cáo Chủ tịch Quốc hội việc biên tập sách kỹ thuật số để đưa lên Thư viện Quốc hội, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, giúp tra cứu trên mạng và có thể chuyển thành sách nói. Nội dung này hiện nay Văn phòng Quốc hội cũng đã có đủ năng lực để thực hiện và sẽ là đột phá mới trong công tác lưu trữ tài liệu của Văn phòng Quốc hội.

“Đây là nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đặc biệt quan trọng của Quốc hội khóa XV, do đó, Đề tài phải bảo đảm tính khoa học, mặt khác, còn phải có tính bao quát, hệ thống hóa, nâng tầm nhận định thành lý luận, tư liệu có tính khoa học lịch sử để tôn vinh thế hệ trước, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ mai sau”, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Ý kiến bạn đọc

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia, Chủ tịch Đảng Thịnh vượng (PP) Abiy Ahmed Ali đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ tư (P4G) từ ngày 14 - 17.4.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những kỳ tích mới trong tương lai
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt những kỳ tích mới trong tương lai

Thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau vẫn tiếp tục phải tri ân, tạc ghi công lao trời biến của Đảng, của Bác, của hàng triệu các chiến sĩ, anh hùng liệt sĩ, các tầng lớp nhân dân đã hiến dâng những gì quý giá nhất trong cuộc sống, sẵn sàng hy sinh tính mạng cho một Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất, giàu mạnh, những người làm nên Thời đại Hồ Chí Minh. Khẳng định điều này tại cuộc gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu chiều nay, 15.4, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, đạt được nhiều kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN; nhất định sẽ kế thừa, phát huy cao độ truyền thống cha ông, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt được những kỳ tích mới trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tổng kết tổ chức Hội nghị APF và Diễn đàn nghị viện về nông nghiệp bền vững

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF) và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ethiopia thăm chính thức Việt Nam
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Ethiopia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 15.4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư, từ ngày 14 - 17.4.

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu
Chính trị

Cần đặt chính sách về nguồn nhân lực là ưu tiên hàng đầu

Nhấn mạnh, đối với phát triển khoa học và công nghệ, thì chính sách về nguồn nhân lực là vấn đề phải ưu tiên hàng đầu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, cần nghiên cứu, điều chỉnh đưa nội dung về nguồn nhân lực lên thứ tự ưu tiên trong hệ thống chính sách. Đồng thời, bổ sung trong dự thảo Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo những nội hàm về thu hút nguồn nhân lực là Việt kiều và người nước ngoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc

Chiều 15.4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Bắc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Mốc son mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Chính trị

Mốc son mới trong lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính ra sân bay tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 15.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã rời Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước
Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc dự Liên hoan giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước

Sáng 15.4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tổ chức các hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Lễ khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”, Lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và Triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 15.4, sáng 15.4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.