Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp rà soát công tác triển khai Giải Diên Hồng lần thứ 3

Chiều 2.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Diên Hồng đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan để rà soát công tác triển khai Giải Diên Hồng lần thứ 3 năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc làm việc

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Giải Diên Hồng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm; đại diện các cơ quan liên quan và một số vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo về tình hình triển khai Giải Diên Hồng lần thứ 3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực Giải Diên Hồng, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức ban hành các văn bản kiện toàn nhân sự và triển khai Giải.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về tình hình triển khai Giải Diên Hồng lần thứ 3

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo về tình hình triển khai Giải Diên Hồng lần thứ 3

Văn phòng Quốc hội đã chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan bảo đảm triển khai hiệu quả Kế hoạch số 210/KH-BTC của Ban Tổ chức. Cụ thể, ban hành văn bản gửi Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí để tích cực phối hợp, tuyên truyền, hưởng ứng gửi bài tham dự.

Đồng thời, phối hợp với HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi công văn tới các cơ quan hữu quan ở địa phương về việc hưởng ứng, tham gia xây dựng các tác phẩm báo chí có chất lượng tham dự Giải. Hiện nay, Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội đã nhận được gần 100 tác phẩm.

Vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan báo chí về Giải Diên Hồng lần thứ 3.

Các đại biểu dự cuộc làm việc

Các đại biểu dự cuộc làm việc

Thời gian tới, Văn phòng Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Giải Diên Hồng lần thứ 3; đề nghị các đài truyền hình ở Trung ương và địa phương liên tục phát trailer quảng bá, các cơ quan thông tấn, báo chí treo banner tuyên truyền; duy trì, cập nhật thông tin về Giải Diên Hồng trên trang web Giaidienhong.vn.

Bên cạnh đó, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp danh sách các tác phẩm, tác giả tham dự Giải, tổ chức phục vụ việc chấm điểm và xét, tặng Giải; tham mưu Ban Tổ chức ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải, Ban Thư ký. Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Lễ trao Giải; tổ chức triển lãm, trưng bày phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về Giải; xây dựng báo cáo tổng kết phục vụ Lễ trao Giải...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao Văn phòng Quốc hội trong công tác chuẩn bị tài liệu, nắm chắc tình hình triển khai các công việc trong thời gian qua. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thành phố Hà Nội cùng các cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, thực hiện tốt công tác tổ chức Giải Diên Hồng lần thứ nhất, lần thứ 2, tiến tới là lần thứ 3.

Nhấn mạnh thời gian từ đến khi kết thúc nhận tác phẩm dự thi không còn nhiều, đây cũng là thời gian cao điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đã làm tốt rồi thì cần tốt hơn nữa, đẩy mạnh toàn diện các công tác chuẩn bị cũng như thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; đẩy mạnh vận hành hiệu quả website Giaidienhong.vn để trở thành kênh thông tin tham khảo hữu ích cho các phóng viên, nhà báo, cử tri trên cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực cung cấp tài liệu tới các cơ quan báo chí và người dân để bạn đọc có chất liệu sáng tạo nên các tác phẩm báo chí có chất lượng; bao quát được hết các vùng miền, các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quang cảnh cuộc làm việc

Quang cảnh cuộc làm việc

Trong đó, cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp và đại biểu dân cử trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, hoạt động ngoại giao nghị viện và các hoạt động khác theo luật định, góp phần chuyển tải đầy đủ các quyết sách của Quốc hội, HĐND tới cử tri; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ, tham mưu Ban Tổ chức Giải Diên Hồng triển khai các hình thức sinh hoạt chuyên môn kết hợp với tìm hiểu hoạt động của Quốc hội, HĐND cho các phóng viên chuyên phản ánh về hoạt động của cơ quan dân cử để tạo được các tuyến bài “đinh”, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Cùng đó, Văn phòng Quốc hội tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao, quan tâm công tác tiếp nhận, phân loại tác phẩm và tổ chức phục vụ chấm Giải chính xác, công tâm, không để xảy ra sai sót; bảo đảm hoạt động của Hội đồng chấm Giải; thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình số lượng tác phẩm tham dự. Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ 3 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ trì, bố trí kinh phí tổ chức Giải bảo đảm minh bạch, công khai, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc cần báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết.

“Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, TP. Hà Nội tiếp tục phối hợp với Văn phòng Quốc hội trong các hoạt động liên quan, tập trung trong thời điểm cao độ từ nay đến khi tổ chức Lễ trao giải để Giải Diên Hồng lần thứ 3 diễn ra thành công.”, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Thời sự Quốc hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ
Thời sự Quốc hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đây là giai đoạn rất khó khăn với báo chí, cả về mặt cạnh tranh thông tin và kinh tế báo chí. Chia sẻ điều này, Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban sẽ đồng hành với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như với các cơ quan báo chí, nghiên cứu xây dựng chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Cần hạn chế thấp nhất các khoản chi không phân bổ ngay từ đầu năm, chậm phân bổ
Thời sự Quốc hội

Cần hạn chế thấp nhất các khoản chi không phân bổ ngay từ đầu năm, chậm phân bổ

Sáng 2.10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh, Ủy ban Tài chính – Ngân sách tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 25, thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025; Kế hoạch tài chính 3 năm 2025-2027; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh An Giang

Sáng 2.10, tại tỉnh An Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh An Giang về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Đề nghị ưu tiên bố trí kinh phí cho giáo dục nghề nghiệp
Chính trị

Đề nghị ưu tiên bố trí kinh phí cho giáo dục nghề nghiệp

Chiều 1.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và dự kiến chương trình công tác năm 2025; tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và trẻ em. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh chủ trì cuộc làm việc.

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Chính trị

Đề nghị tăng nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Sáng 1.10, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục làm việc với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ năm 2024, dự kiến chương trình công tác năm 2025; chi ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 trong các lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và thanh niên.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì cuộc làm việc
Chính trị

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

Ngày 30.9, tại tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Quan tâm giải quyết thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn những vấn đề cử tri bức xúc

Chiều nay, 30.9, sau khi nghe 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri và phần trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và một số sở, ngành của tỉnh tại cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tổng hợp nhanh, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Và, ngay sau cuộc tiếp cử tri, lãnh đạo tỉnh cần khẩn trương phân loại rõ trách nhiệm trên tinh thần “quyết liệt, quyết tâm, quyết làm” để có sản phẩm cụ thể, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”. Với những vấn đề bức xúc của cử tri, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải quan tâm, giải quyết một cách “thấu tình đạt lý, phải trái phân minh, nghĩa tình trọn vẹn”.