Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều tối nay, 20.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2024).
Người Thầy - biểu tượng của tri thức, trí tuệ và đạo đức
Tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đại diện các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể các thầy giáo, cô giáo trên mọi miền của Tổ quốc tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay có nhiều sự kiện đặc biệt.
Trong đó, ngày 18.11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội; ngày 15.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu. Sáng nay, 20.11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Luật Nhà giáo với nhiều ý kiến thể hiện sự tri ân, ghi nhận, tôn vinh, tôn trọng với những quy định mới tốt hơn đối với nhà giáo, và chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục với sự tham dự đầy đủ của các Phó Chủ tịch Quốc hội và nhiều Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
"Qua đó để thấy rằng, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; khẳng định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Qua nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, những ngày này, các thầy giáo, cô giáo trên cả nước ấm lòng hơn khi được đón nhận rất nhiều tình cảm quý trọng, chân thành và tri ân sâu sắc của các thế hệ học trò và của cả xã hội.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dân tộc ta có truyền thống hiếu học, tôn sư - trọng đạo, truyền thống ấy được gìn giữ, trao truyền, vun đắp qua các thế hệ, trở thành đạo lý tốt đẹp, nét văn hóa đặc sắc và đã được ông cha đúc kết “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”…
Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là Đài Truyền hình Việt Nam đưa nhiều hình ảnh hết sức xúc động, lay động lòng người về những tấm gương thầy giáo, cô giáo ở Hòa Bình, ở Lào Cai, ở Phú Thọ... đã lặng lẽ, tự nguyện, kiên trì cống hiến hy sinh cho sự nghiệp trồng người, tất cả vì học sinh thân yêu.
“Người Thầy đã là biểu tượng của tri thức, trí tuệ và đạo đức, là nhân tố quyết định sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhân tài cho đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "nghề thầy giáo rất là quan trọng, rất là vẻ vang"; "không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục - không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, khẳng định trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: giáo dục là quốc sách hàng đầu, lực lượng nhà giáo nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo đã được ban hành và tổ chức thực hiện trong thực tế.
Cùng với sự chăm lo của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của toàn xã hội, đội ngũ nhà giáo đã có bước phát triển lớn mạnh, với nhiều nhà giáo giỏi, tận tâm với nghề. Trong hơn 1,6 triệu giáo viên đang công tác có 6.000 giáo sư và phó giáo sư, 60.000 người có trình độ tiến sỹ.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các thế hệ thầy giáo, cô giáo đã nỗ lực, sáng tạo đóng góp to lớn cho sự nghiệp "trồng người", nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhiều thầy giáo, cô giáo đã hy sinh tuổi thanh xuân, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo. Chủ tịch Quốc hội chia sẻ xúc động khi chứng kiến trong cơn bão số 3 vừa qua, các thầy cô giáo đã không quản hiểm nguy, vượt qua lũ dữ, khu vực sạt lở, kiên trì bám trụ, bảo đảm an toàn cho các em học sinh.
Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã từng bước được hoàn thiện, bao quát những vấn đề cốt lõi, cần thiết nhất, tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội qua các nhiệm kỳ luôn có nhiều đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, riêng nhiệm kỳ khóa XV có 115 đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Với sự tâm huyết, yêu nghề và am hiểu thực tiễn sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã có đóng góp lớn trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và đào tạo.
Hoạt động giám sát về giáo dục và đào tạo được Quốc hội chú trọng thường xuyên. Đặc biệt, việc giám sát thông qua chất vấn và trả lời chất vấn đã được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm; kịp thời phản ánh thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của cử tri tại diễn đàn Quốc hội.
Kết quả giám sát đã cung cấp thông tin quan trọng, phục vụ trực tiếp cho công tác thẩm tra các dự án luật; kịp thời chấn chỉnh những bất cập, hạn chế và đưa ra những quyết sách quan trọng, giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo cả nước, đặc biệt là 115 đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.
Tập trung xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo với chất lượng cao nhất
Tự hào về những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng chỉ rõ, “chúng ta không khỏi trăn trở, suy tư khi việc thể chế hoá một số chủ trương của Đảng về nhà giáo chậm được ban hành; hệ thống pháp luật có liên quan tới nhà giáo còn rườm rà, phức tạp với 248 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới nhà giáo đã được ban hành và đang có hiệu lực pháp lý; chính sách chăm lo, phát triển cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên công tác ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng còn nhiều bất cập; cơ cấu, số lượng đội ngũ nhà giáo chưa hợp lý, chất lượng chưa đồng đều; tình trạng, thừa thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều nơi, chưa được giải quyết căn cơ...
"Trong giai đoạn tới, chất lượng của nguồn nhân lực tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chăm lo, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng về số lượng, chất lượng và cơ cấu là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi các biện pháp vừa cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài".
Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan, các địa phương tập trung xây dựng và ban hành Luật Nhà giáo với chất lượng cao nhất, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng; có chính sách đặc thù, vượt trội để tôn vinh, bảo vệ nhà giáo; tạo môi trường thuận lợi để nhà giáo làm việc, khuyến khích sự sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, phát triển chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm đời sống để nhà giáo yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý cống hiến.
Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nhà giáo; chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, công bằng, thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp, tôn sư trọng đạo, quan tâm đào tạo người thầy tốt để có người trò tốt; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để chăm lo cho các thế hệ học sinh...
Chủ tịch Quốc hội mong muốn "mỗi thầy giáo, cô giáo sẽ luôn là tấm gương sáng về đạo đức, ứng xử văn hóa; nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề, thương trò; không ngừng nỗ lực trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, quán triệt tinh thần phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp mặt các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngày 18.11 vừa qua: mục tiêu cao nhất hiện nay phải tập trung thực hiện bằng được là "hoàn thành sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo, hoàn thành mục tiêu tạo nguồn nhân lực cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng".
Với kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục sẽ tiếp tục đóng góp hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo; giám sát việc tổ chức thực hiện của hệ thống chính quyền các cấp cũng như đóng góp vào các quyết định quan trọng của đất nước.
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nói chung, các đại biểu Quốc hội hiện đang công tác trong ngành giáo dục nói riêng; chúc các đại biểu và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp trồng người.