Nữ bệnh nhân, 10 năm chung sống với khối u lạ hình chiếc đĩa ở miệng

Sau hơn 10 năm chung sống với khối u lạ hình chiếc đĩa ở vùng vòm miệng, gần đây, khối u ngày càng to khiến việc ăn uống và sinh hoạt trở nên khó khăn, nữ bệnh nhân mới phát hiện bị u xơ vòm miệng hiếm gặp.

Theo đó, bệnh nhân P.V.V (75 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện tại khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa trong tình trạng vùng vòm miệng có khối u hình chiếc đĩa chiếm toàn bộ thể tích vòm miệng gây nuốt vướng, có chảy máu và đau khi ăn nhai, khối u di động, cứng chắc, có cuống từ vùng R25, 26, niêm mạc u nhẵn, không sùi loét, có thấm máu từ khối u.

10 năm chung sống với khối u lạ hình chiếc đĩa ở vùng vòm miệng -0
Hình ảnh vòm miệng của bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Qua khai thác tiền sử, người bệnh cho biết, cách đây khoảng 10 năm có xuất hiện khối u trong vòm miệng. Ban đầu khối u có kích thước nhỏ nên bệnh nhân chủ quan không đi khám. Cho đến khi khối u phát triển chiếm đến gần 2/3 vòm miệng gây nuốt vướng, có chảy máu và đau khi ăn nhai thì bệnh nhân mới đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sĩ thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, kết quả chẩn đoán khối u của bệnh nhân là u mỡ và có chỉ định phẫu thuật.

Ngay sau đó, ekip phẫu thuật tiến hành lấy bỏ khối u kích thước khoảng 8cm, cứng chắc trong vòm miệng cho bệnh nhân. Kết quả phẫu tích khối u cho thấy bên trong khối u có bè xương, tổ chức mỡ. Đồng thời, khối u cũng được gửi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, kết quả là khối u mỡ xương xơ hóa lành tính (Ostiolipoma).

10 năm chung sống với khối u lạ hình chiếc đĩa ở vùng vòm miệng -0
Bác sĩ thăm khám và điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Lương Xuân Tuấn – Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cho biết, Bệnh nhân P.V.V là một trong số rất ít những ca bệnh có u xơ vòm miệng hiếm gặp, có tỷ lệ mắc khoảng 1% trong số u vùng hàm mặt.

Khi thăm khám cho bệnh nhân, các y bác sĩ trong khoa đều ngỡ ngàng khi biết bệnh nhân đã chịu đựng khối u kích thước lớn, di động như thế này suốt 10 năm qua. Có lẽ do đã “quen” với sự xuất hiện của khối u lồi và không ảnh hưởng nhiều đến chức năng nhai nuốt nên bệnh nhân đã không đến bệnh viện để kiểm tra.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Tuấn khuyến cáo, nếu phát hiện khối u vùng vòm miệng, người dân nên đến khám để điều trị sớm, tránh các nguy cơ ung thư hóa gây xâm lấn phá hủy xương, khối u càng to, việc phẫu thuật càng khó khăn.

Bên cạnh đó, nếu không được chẩn đoán điều trị kịp thời, khối u ở vùng vòm miệng xâm lấn thường gây chảy máu ồ ạt, xâm lấn mũi miệng rộng, bệnh nhân bị ảnh hưởng đến giọng nói, ăn uống.

Việc điều trị sớm giúp bệnh nhân có khả năng khỏi bệnh cao, không bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc tính mạng. Do vậy, khi người dân phát hiện khối u bất thường vùng đầu cổ nhất là khoang miệng hãy đi khám chuyên khoa ung bướu sớm để được chẩn đoán và điều trị tốt nhất.

Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024
Sức khỏe

Bộ Y tế tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung thu năm 2024

Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, bánh trung thu tăng đột biến. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, sản phẩm bảo đảm an toàn cũng còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi lén lút đưa ra thị trường một số loại bánh kẹo nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ.

Quang cảnh lễ ký kết
Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ và Bệnh viện Trung ương Huế ký kết chuyển giao kỹ thuật ghép thận

Ngày 12.9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Trần Quốc Luận cùng đoàn công tác của Bệnh viện đã có mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế để tham quan học tập các kỹ thuật ghép thận, kỹ thuật tạo hình thẩm mỹ – bỏng, đồng thời ký kết hợp đồng để Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện và chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ