Những cán bộ trẻ "đa di năng" BHXH tỉnh Lạng Sơn

Chính sự nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động của những người trẻ như anh Giang Mạnh Quyền hay anh Đỗ Trung Thực mà BHXH tỉnh Lạng Sơn ngày càng tạo dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Nhiều năm qua, ở BHXH tỉnh Lạng Sơn luôn có những thế hệ cán bộ trẻ "đa di năng" lặng thầm làm việc và cống hiến cho đơn vị. Bởi, ngoài nhiệm vụ chính giản đơn mỗi ngày như tạp vụ, lái xe, bảo vệ…, họ còn tự mày mò học hỏi và tham gia vào một số khâu nghiệp vụ, nhất là tham gia công tác tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hay hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID; qua đó đóng góp nhất định cho sự phát triển của ngành.

Đơn cử như anh Giang Mạnh Quyền - lao động hợp đồng được giao nhiệm vụ lái xe của BHXH huyện Cao Lộc. Không chỉ bảo đảm an toàn trong các chuyến công tác, với sự nhiệt tình của tuổi trẻ, anh Quyền còn kiêm nhiệm thêm rất nhiều việc khác như hỗ trợ công tác hành chính, văn phòng, kiêm nhiệm công tác tạp vụ của cơ quan…

Đáng chú ý, trong các đợt cao điểm, chiến dịch của ngành, anh còn tham gia hỗ trợ kê khai DK01-TS, DKDC-TS; hỗ trợ đôn đốc thu; hỗ trợ công tác tuyên truyền tại các xã, thôn, bản; nhập liệu dữ liệu căn cước công dân của trên 1.500 người vào phần mềm quản lý của ngành.

Những cán bộ trẻ “đa di năng” BHXH tỉnh Lạng Sơn -0
Anh Giang Mạnh Quyền hỗ trợ đắc lực các khâu nghiệp vụ khác của cơ quan. Ảnh: BH

Bản thân anh Quyền cũng như nhiều người khác còn luôn cố gắng học hỏi thêm về chuyên môn nghiệp vụ để hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều năm trong nghề, với tinh thần học hỏi, anh đã thực sự trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, riêng anh đã phát triển được 28 người tham gia BHXH tự nguyện, gần 100 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Bên cạnh đó, anh còn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo do tỉnh, huyện tổ chức.

"Tuổi trẻ việc gì làm được làm hết sức, nhiệm vụ nào được giao cũng cố gắng hoàn thành. Nếu có cơ hội chia sẻ, giúp được ai thì mình cứ hết lòng" - anh Giang Mạnh Quyền chia sẻ.

Những cán bộ trẻ “đa di năng” BHXH tỉnh Lạng Sơn -0
Anh Đỗ Trung Thực tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: BH

Tại BHXH tỉnh Lạng Sơn còn có nhiều gương mặt trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng lại nhận nhiệm vụ ở xa nhà, thậm chí có những nơi cách xa TP. Lạng Sơn đến gần 100km. Một trong những người trẻ đó là anh Đỗ Trung Thực - nhân viên bảo vệ của BHXH huyện Tràng Định - cách TP. Lạng Sơn 70km.

Theo đó, ngoài công việc bảo vệ, anh Thực được cơ quan giao kiêm nhiệm công tác tạp vụ, hỗ trợ bộ phận văn thư, lưu trữ xử lý hồ sơ lưu kho, photo tài liệu gửi các bộ phận, các đơn vị; hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Dù gia đình neo người, các con còn nhỏ, nhưng anh Đỗ Trung Thực luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, bảo đảm giờ giấc ca trực và hoàn thành tốt các công việc được giao. Năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, ngoài hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ, anh Thực đã phát triển được trên 10 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 200 người tham gia BHYT hộ gia đình. Anh cũng là gương mặt trẻ năng nổ trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của đơn vị và Đoàn Khối huyện Tràng Định.

Chính sự nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động của những người trẻ như anh Quyền, anh Thực, mà BHXH tỉnh Lạng Sơn ngày càng tạo dựng được hình ảnh đẹp trong mắt người dân. Đồng thời, góp phần tô đẹp thêm truyền thống đáng tự hào của tuổi trẻ, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành BHXH Việt Nam.

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.