Bị đánh trượt vì “nộp nhầm bản chụp ảnh”
Ngày 5.4, lãnh đạo Công ty cổ phần tập đoàn Đồng Tâm (Công ty Đồng Tâm, trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) cho biết, đã gửi đơn kiến nghị, khiếu nại đến nhiều cơ quan liên quan của tỉnh Gia Lai, trong đó có UBND tỉnh, đề nghị xem xét lại việc bị đánh trượt hồ sơ E-HSDT tại Gói thầu số 13 - Xây dựng đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đắk Đoa (Gia Lai).
Theo đơn trình bày của Công ty Đồng Tâm, đơn vị là đại diện đứng đầu liên danh tham gia đấu thầu qua mạng Gói thầu số 13 - Xây dựng đường từ TP. Pleiku đi trung tâm huyện Đắk Đoa do BQL các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.
Ngày 17.3 vừa qua, đơn vị nhận được quyết định của BQL các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 13.

Trong đó, báo cáo đánh giá E-HSDT của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Anh Quân (Công ty Anh Quân), liên danh Gói thầu số 13 không đạt về năng lực và kinh nghiệm, sử dụng tài liệu được làm giả để tham gia đấu thầu.
Cụ thể, đánh giá cho rằng, nhà thầu kê khai và đính kèm tài liệu huy động xe ô tô biển đăng ký 88C 267.54, kèm theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có số serie DB-1769635, cấp ngày 2.12.2024 có hiệu lực đến ngày 1.6.2025.
Tuy nhiên qua kiểm tra, giấy kiểm định số serie DB-1769635 đã hết hạn (được cấp ngày 30.3.2024, có hiệu lực đến ngày 29.9.2024). E-HSDT của nhà thầu bị loại.
Theo giải trình của Công ty Đồng Tâm, hợp đồng nguyên tắc thuê máy móc, thiết bị thi công giữa đơn vị với Công ty TNHH XD Minh Quang (Công ty Minh Quang) đã cung cấp hồ sơ máy móc thiết bị cho Công ty Đồng Tâm bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của xe ô tô biển đăng ký 88C-267.54 có cả bản chụp và bản sao.
Tuy nhiên do sơ suất, Công ty Đồng Tâm đã không kiểm soát chi tiết nội dung bản chụp ảnh giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Công ty Minh Quang cung cấp nên đã đính kèm bản chụp ảnh để tham gia đấu thầu chứ không làm giả để tham gia đấu thầu như báo cáo đánh giá E-HSDT.
Công ty Đồng Tâm cho biết, đến thời điểm đóng, mở thầu 9h00 - 9h10 ngày 19.2.2025, giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe ô tô biển đăng ký 88C-267.54 vẫn còn hiệu lực và đã cung cấp tài liệu kèm theo.
Kiến nghị xem xét lại vì… “thiếu khách quan”
Cũng theo trình bày của Công ty Đồng Tâm, trong quá trình đánh giá E-HSDT, tư vấn đánh giá E-HSDT và chủ đầu tư chưa có văn bản yêu cầu liên danh Gói thầu số 13 làm rõ nội dung sai lệch nêu trên nên đơn vị đã không có văn bản trả lời.
“Thiết bị thi công nêu trên không phải là tiêu chí tiên quyết để đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu. Ngoài ra, khi đánh giá, chủ đầu tư cũng không có văn bản yêu cầu liên danh Gói thầu số13 giải trình làm rõ nội dung sai lệch nêu trên mà đã kết luận, phát hành báo cáo đánh giá E-HSDT, quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là thiếu khách quan”, văn bản khiếu nại của Công ty Đồng Tâm nêu.
Trong văn bản khiếu nại, Công ty Đồng Tâm cũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo từ BQL các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai, đơn vị đã gửi văn bản giải trình, kiến nghị chủ đầu tư, tổ tư vấn xem xét nội dung đánh giá E-HSDT của liên danh Gói thầu số 13. Tuy nhiên, đến thời điểm này doanh nghiệp vẫn chưa nhận được phản hồi.
“Về giá của gói thầu, liên danh Gói thầu số 13 đã đề xuất, tiết kiệm cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng, theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra”, Công ty Đồng Tâm cho biết.
Do không nhận được phản hồi từ chủ đầu tư, Công ty Đồng Tâm đã gửi đơn kiến nghị, khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng và UBND tỉnh Gia Lai đề nghị có ý kiến, xem xét chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng các bước thương thảo hợp đồng để đánh giá lại E-HSDT, đảm bảo công bằng, khách quan đúng quy định của pháp luật.
Trao đổi với ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc BQL các dự án ĐTXD tỉnh Gia Lai về khiếu nại của nhà thầu, ông này khẳng định quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của nhà thầu, chủ đầu tư đã làm rất cẩn thận, kỹ lưỡng và đều được công khai trên mạng.
Cũng theo ông Điệp, hiện nay kết quả đấu thầu đã có, các hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đã hoàn tất và dự án chuẩn bị đi vào giai đoạn khởi công.
“Nếu doanh nghiệp thấy không thỏa mãn thì có quyền khởi kiện ra tòa.”, ông Điệp cho hay.