Người lính mang quân hàm xanh nơi đầu sóng ngọn gió

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy, quán triệt nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, những người lính “quân hàm xanh” trên vùng biển của tỉnh Quảng Bình ngày đêm giữ bình yên biên giới, sát cánh cùng ngư dân trên mỗi chuyến biển.

Vì bình yên trên vùng biển quê nhà

Tỉnh Quảng Bình có 222km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và 116km bờ biển, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực và cả nước. Trong đó, bên cạnh tuyến biên giới hùng vĩ ở phía Tây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình được giao quản lý, bảo vệ vùng biển rộng hơn 10.000km2, với khu vực có 5 cửa sông và các đảo Hòn La, Hòn Gió, Hòn Cỏ, Hòn Chùa.

Người lính
Lực lượng Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Bình thực hiện tuần tra trên biển. Ảnh: Khánh Trinh

Với nhiệm vụ chính trị, giữ vững ổn định tình hình trên biển của Tổ quốc, Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Bình luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ và tìm kiếm cứu nạn; bám biển, bám ngư dân để nắm chắc tình hình. Các chiến sĩ tiếp nhận thông tin vi phạm chủ quyền từ ngư dân và tham mưu Bộ Chỉ huy chỉ đạo xử lý, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

“Trong thời gian tới, ngoài thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP giao về kế hoạch bảo vệ biên giới, Đảng ủy Ban Chỉ huy Hải đội sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra kiểm soát trên biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo”, Thượng tá Lê Văn Tính, Chính trị viên Hải đội 2, BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết.

Người lính
Đồn Biên phòng Lý Hòa phối hợp với Công an xã Đức Trạch và lực lượng quân sự tuần tra trên biên giới biển. Ảnh: Khánh Trinh

Với Đồn Biên phòng Lý Hòa, nơi quản lý, bảo vệ 22,5km bờ biển cùng địa bàn 6 xã biên giới biển thuộc huyện Bố Trạch, những năm qua, cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, các chiến sĩ quân hàm xanh Đồn Biên phòng Lý Hòa bám biển, bám dân, xây dựng được 164 Tổ tự quản an ninh trật tự và 33 Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển, góp phần củng cố và giữ vững thế trận biên phòng toàn dân.

Lực lượng BĐBP vùng biển đồng lòng đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn để triển khai lực lượng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo trong tình hình mới với nhiều hình thức ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực.

Người lính
Đồn Biên phòng Lý Hòa bám biển, bám dân, xây dựng 164 Tổ tự quản an ninh trật tự và 33 Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển. Ảnh: Khánh Trinh

“Đi biển có bạn thuyền, đủ dầu đèn, có máy liên lạc… và có các chú Bộ đội Biên phòng luôn đồng hành. Để khi có tàu lạ hay phương tiện nước ngoài, tổ tàu thuyền đoàn kết chúng tôi sẽ báo ngay về cho các chú, biển càng bình yên”, Chủ tàu Nguyễn Hồng Lực (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cho biết.

Điểm tựa cho ngư dân vươn khơi  

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, lực lượng BĐBP phối hợp cùng bà con ngư dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đặc biệt trong chiến dịch chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng của EU, để bà con hưởng lợi trước nhất.

Người lính
Phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở bà con khai thác thủy sản đúng quy định. Ảnh: Khánh Trinh

Đan xen với những cuộc tuần tra vùng biên giới biển, các chiến sĩ BĐBP kết hợp với lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở người dân về các nội dung chống khai thác IUU, đồng thời trò chuyện, trao đổi gần gũi để bà con hiểu ý nghĩa trong việc gỡ bỏ thẻ vàng cho ngành thủy sản. Bằng các phương pháp đa dạng, phối hợp “mưa dầm thấm lâu”, ngay từ đầu vụ sản xuất, đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ tạo khí thế thi đua sôi nổi và khẳng định chủ quyền mỗi khi ra khơi sản xuất.

Chiến sĩ, cán bộ BĐBP xem bà con là người nhà, nhớ mặt gọi tên, để những thông tin tuyên truyền gắn với lời chúc “thuận buồm, xuôi gió” được ghi nhớ như lời dặn dò, nhắn nhủ trước mỗi chuyến biển. “Chúng tôi thường xuyên được các anh nhắc nhở về việc khai thác thủy sản đúng pháp luật nên luôn tuân thủ chấp hành nghiêm túc”, ngư dân Nguyễn Văn Quý, Thuyền trưởng tàu QB 92035 TS (xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) cho biết.

Theo Trung úy Phan Minh Hoàng (Công an xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng, các đơn vị đồng hành định kỳ tuần tra biên giới biển. Qua đó, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân chấp hành chủ trương pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về chính sách chống IUU được nhấn mạnh và triển khai gần gũi, để người dân nắm, hiểu rõ và thực hiện. 

Người lính mang quân hàm xanh nơi đầu sóng ngọn gió -0
Bộ đội Biên phòng đến từng tàu để tuyên truyền, phổ biến chống khai thác IUU. Ảnh: Khánh Trinh
Người lính
Các chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP tỉnh tuyên truyền chống khai thác IUU đến với ngư dân. Ảnh: Khánh Trinh

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính mang quân hàm xanh là tiền tuyến, cũng là điểm tựa, dốc sức đồng hành cùng người dân trong bất kỳ hoàn cảnh. Từ đó, ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát huy vai trò và sự hiện diện nơi trùng khơi - nơi mỗi con tàu là một “cột mốc chủ quyền”, mỗi ngư dân là một “chiến sĩ biên phòng” trên biển, hoàn thành nhiệm vụ kép vì Tổ quốc thiêng liêng.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.