“Lựa chọn học ngành y phải có tình yêu thực sự”

Chiều 17.10, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Năm học này, nhà trường đón 1.237 tân sinh viên và 2.298 học viên sau đại học đã trúng tuyển vào Trường. 

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết, lễ khai giảng năm học mới 2022-2023, sẽ là năm học mang theo dấu ấn và kỳ vọng của toàn trường, của xã hội đối với một trường đại học lâu đời nhất Việt Nam, cái nôi của đào tạo y khoa tròn 120 năm tuổi.

Chúc mừng 1.237 tân sinh viên của 9 ngành và 2.298 học viên sau đại học của 40 chuyên ngành vừa mới nhập trường, hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội chia sẻ: “Ngay từ lúc này các em hãy ghi nhớ những thành công sắp tới phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng, nỗ lực mỗi ngày của chính bản thân các em trong thế giới tri thức về y học rộng lớn, không giới hạn; thầy cô của nhà trường sẽ là nguồn cảm hứng, dẫn dắt và chỉ bảo các em từ những vấn đề căn bản nhất về kiến thức, kỹ năng hoặc phương pháp đến cách lập luận, phát hiện và giải quyết vấn đề.

Tôi cũng như các thầy cô mong các em hãy tận dụng tốt nhất cơ hội được học tại trường ĐH Y Hà Nội, tích cực chủ động học tập và rèn luyện để đạt được những mục tiêu mà thầy và trò chúng ta kỳ vọng”.

 “Lựa chọn học ngành y phải có tình yêu thực sự” -0
Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội và Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú tặng khen thưởng các tân sinh viên, học viên có thành tích tiêu biểu. (Ảnh: Trần Minh)

Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cảm ơn các tân sinh viên đã vượt qua những khó khăn và suy tính bình thường trong hoàn cảnh ngành y tế còn nhiều khó khăn sau đại dịch covid -19, các em đã lựa chọn học ngành y, lựa chọn trường ĐH Y Hà Nội.

“Tôi chắc chắn đó phải là tình yêu thực sự, tha thiết đối với nghề y; mong muốn được cống hiến được vì mọi người, cứu giúp người bệnh và cộng đồng. Cám ơn các em vì những ước mơ tốt đẹp này” – Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội bày tỏ.

Theo GS Nguyễn Hữu Tú, tròn 120 năm tuổi, trường ĐH Y Hà Nội để lại một di sản lớn về nhiều giá trị truyền thống trong lòng tất cả các thế hệ thầy cô và học trò, đó là sự "tâm huyết với nghề, với với trò", đã trở thành danh dự, lương tâm của các thầy cô ĐH Y Hà Nội từ thế hệ này qua thế hệ khác; đó là "trọng chất lượng", trở thành thương hiệu, niềm tự hào để các thầy cô không chấp nhận sự yếu kém, tụt hậu, không ngừng tìm tòi, sáng tạo và đổi mới; đó là "tôn sư trọng đạo" được khắc sâu trong trái tim của mỗi thế hệ và gìn giữ trong toàn trường, với từng bộ môn, từng chuyên ngành để thầy trò luôn nối tiếp, gắn bó vì nhau, vì nhà trường... dù trong hoàn cảnh khó khăn, thách thức nào các thầy cô và học trò trường ĐH Y Hà Nội cũng luôn cùng nhau gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp này, xứng đáng với niềm tin của người học, người bệnh và xã hội.

Phát biểu tại lễ khai giảng của Trường Đại học Y Hà Nội, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng đến các tân sinh viên, học viên đã trúng tuyển vào ngôi trường giàu truyền thống - Đại học Y Hà Nội - với 120 năm hình thành và phát triển.

 “Lựa chọn học ngành y phải có tình yêu thực sự” -0
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Chia sẻ với các tân sinh viên, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, muốn làm thầy thuốc phải học suốt đời, các em phải học tập, nghiên cứu khoa học góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà. Muốn đi xa phải đi cùng nhau, các em hãy đoàn kết, phải có tinh thần làm việc nhóm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập. Đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau phát triển bền vững. 

Theo Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành Y tế đang thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nhân lực y tế theo hướng hội nhập quốc tế; xây dựng và ban hành nhiều quy định liên quan đến đặc thù đào tạo nhân lực y tế; triển khai thực hiện quy định tổ chức đào tạo thực hành, đào tạo chuyên sâu lĩnh vực sức khỏe; ban hành chuẩn năng lực nghề nghiệp, đổi mới các chương trình đào tạo theo hướng dựa trên năng lực; thành lập Hội đồng Y khoa Quốc gia tiến tới tổ chức thi quốc gia để đánh giá năng lực trước khi cấp giấy phép hành nghề nhằm đảm bảo chất lượng cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe người dân tốt nhất, công bằng nhất.

Do đó, Quyền Bộ trưởng nêu rõ trong năm học mới này, Trường Đại học Y Hà Nội cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và thực hiện tốt sứ mạng của nhà trường. Thực hiện theo các Nghị quyết xây dựng Trường Đại học Y Hà Nội thành trường trọng điểm quốc gia. Điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với công tác đào tạo nhân lực ngành Y - Dược nói chung và Trường Đại học Y Hà Nội nói riêng. 

Quyền Bộ trưởng cũng đề nghị nhà trường cần tranh thủ cơ hội tốt này, xây dựng và hoàn chỉnh đề án/chiến lược phát triển trường trong thời gian tới, bám sát vào mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn của Trường, trình Bộ Y tế phê duyệt để tranh thủ các nguồn lực, đặc biệt về các nguồn vốn đầu tư, và các Bộ, ngành liên quan về cơ chế chính sách đối với các hoạt động của nhà trường...

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.