Lễ hội Chùa Hương 2024: An toàn - Văn minh - Thân thiện

Lễ hội Chùa Hương 2024 có chủ đề "An toàn - Văn minh - Thân thiện", diễn ra từ 11.2 - 1.5, tức mùng 2 Tết đến hết ngày 23.3 âm lịch. 

Lễ khai hội sẽ được tổ chức ngày 15.2, tức mùng 6 Tết. 

Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay tiếp tục bán vé tham quan thắng cảnh bằng vé điện tử, không bán vé tại hai cổng Tiên Mai và Đục Khê để bảo đảm thông thoáng, thuận tiện cho du khách về tham quan, trẩy hội.

Lễ hội Chùa Hương 2024: “An toàn - Văn minh - Thân thiện” -0
Lễ hội Chùa Hương 2023 đã có 1.071.552 lượt khách về trẩy hội. Ảnh: NHN

Thành phố Hà Nội đã phê duyệt giá vé thắng cảnh đối với du khách đến tham quan, du xuân vãn cảnh khu Di tích Thắng cảnh Hương Sơn - Di tích Quốc gia đặc biệt (nơi tổ chức Lễ hội chùa Hương) là 120.000đ/người, giá dịch vụ xe điện là 20.000đ/lượt, di chuyển từ bến xe vào khu vực bến đò suối Yến. Giá vé đò Tuyến Thiên Trù - Hương Tích 85.000đ/ người (hai chiều vào và ra); tuyến Thanh Sơn, Long Vân 65.000đ/ người (hai chiều).

Theo phương án bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Chùa Hương 2024, Công an huyện Mỹ Đức sẽ phối hợp với lực lượng tăng cường bố trí hai tuyến, 10 tổ công tác tại các hướng tuyến, khu vực trọng điểm như ngã tư Đục Khê, Bến Yến, Đền Trình… bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao chính, trước các bến xe và khu vực bến đò trên Suối Yến.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu 100% chủ đò, người phục vụ được phổ biến và chấp hành nghiêm quy định phục vụ du khách an toàn, thuận tiện; các đơn vị chức năng phối hợp quản lý hiệu quả bốn bến bãi trông giữ phương tiện giao thông; tiếp tục vận hành thử nghiệm xe điện 8 - 14 chỗ theo ba hướng, tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ du khách trong mùa xuân hội mới.

Năm 2023, công tác tổ chức và quản lý Lễ hội chùa Hương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. 3 tháng cao điểm mùa lễ hội năm 2023 đã có 1.071.552 lượt khách về trẩy hội. Tính đến hết năm 2023 có 1.122.992 lượt khách về miền đất Phật được mệnh danh là “Nam thiên đệ nhất động” của Thủ đô.

Văn hóa