Tạo không gian trao đổi đa chiều
Thời gian qua, chương trình Góc đọc cuối tuần của Nhà xuất bản Kim Đồng vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại 55 Quang Trung, Hà Nội, đã trở thành điểm hẹn thân quen của độc giả nhỏ tuổi và các bậc phụ huynh. Tháng 4 này, Góc đọc cuối tuần mở đầu với chủ đề "Tự hào một dải non sông" tìm hiểu về các danh nhân khoa học Việt Nam như Đặng Văn Ngữ, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa (ngày 5.4); tiếp đó là giao lưu cùng tác giả Bùi Phương Tâm qua cuốn "Bỏ điện thoại xuống nào!” (12.4), khám phá thế giới của "Cậu bé Bi Đất Bụng tròn chứa đầy niềm tin!" cùng tác giả Bôn Đông Huân (19.4); và cuối cùng là lắng nghe câu chuyện về người Mẹ Anh hùng Út Tịch qua tác phẩm “Người mẹ cầm súng” của nhà văn Nguyễn Thi (26.4). Chương trình không đơn thuần giới thiệu sách, mà đem đến trải nghiệm đọc sách mới mẻ, khơi gợi hứng thú đọc sách cho thiếu nhi.
Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng biên tập NXB Kim Đồng chia sẻ: "Hơn một năm qua, Góc đọc cuối tuần đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ độc giả nhí và các bậc phụ huynh. Có hôm trời bão, mưa rét, lại là ngày cuối tuần, chúng tôi nghĩ chẳng ai đến, nhưng vẫn có các phụ huynh và em nhỏ tham dự. Điều đó là minh chứng cho sức thu hút độc giả, là động lực cho NXB Kim Đồng tổ chức chương trình. Chúng tôi nghĩ biên tập, xuất bản sách là phần nền, quan trọng là phải lan tỏa, xây dựng thói quen, tình yêu sách vở cho các em nhỏ”.
Không chỉ Kim Đồng, các đơn vị xuất bản đều chú trọng giới thiệu sách theo nhiều cách khác nhau, trong đó có những cuốn sách "khó" về lịch sử, chính trị, xã hội, kinh tế... Các buổi tọa đàm như "Chuyển dịch trật tự thế giới và chúng ta phải làm gì" nhân ra mắt cuốn sách "Trò chơi quyền lực" của tác giả Ngô Lân Di, hay "Lịch sử di cư thời Pháp thuộc và trường hợp An Khê" do Omega Plus tổ chức; tọa đàm “Những câu chuyện nghề pháp y” giới thiệu bộ sách pháp y; trò chuyện xoay quanh chủ đề âm nhạc cổ điển phương tây trong “Lược sử âm nhạc”… của Nhã Nam đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ.

Thái Hà Books cũng là đơn vị xuất bản năng động trong tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu sách trực tiếp và trực tuyến, góp phần tạo ra không gian văn hóa đọc đa chiều, nơi độc giả ở khắp nơi có thể tương tác trực tiếp với tác giả, chuyên gia và những người có cùng đam mê. Đặc biệt, chuỗi chương trình "Reading Book Together" với hơn 100 số đã trở thành diễn đàn quen thuộc, nơi độc giả cùng nhau đọc sách, chia sẻ cảm nhận và thảo luận về những chủ đề thú vị. Điều này cho thấy sự tâm huyết của Thái Hà Books trong xây dựng một cộng đồng đọc sách gắn kết.
Xây dựng cộng đồng đọc sách năng động
Sách không chỉ là nguồn tri thức vô tận, mà còn là bạn đồng hành, khơi gợi cảm xúc, nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng tầm nhìn. Tuy nhiên, một cuốn sách hay dù có giá trị đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có người đọc. Sách hay cần bạn đọc, vì vậy, sách hay cần được giới thiệu rộng rãi, nhất là trong bối cảnh xuất bản phát triển, với vô vàn cuốn sách ra mắt độc giả mỗi ngày.
Các sự kiện như tọa đàm tác giả, câu lạc bộ đọc sách, workshop về sách được tổ chức thường xuyên, tạo cơ hội cho độc giả giao lưu, chia sẻ cảm nhận và mở rộng kiến thức. Đây cũng là nơi quy tụ tác giả, đại diện nhà xuất bản, chuyên gia và độc giả, tạo nên không gian tương tác. Tại đây, tri thức không chỉ được truyền tải một chiều từ sách đến người đọc, mà còn được trao đổi, thảo luận, phản biện, từ đó mở rộng và làm sâu sắc thêm.

Một buổi sinh hoạt Góc đọc cuối tuần tại NXB Kim Đồng. Ảnh: KĐ
Các nền tảng trực tuyến như diễn đàn sách, nhóm đọc sách online cũng được phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người tham gia. Sự kết hợp giữa không gian đọc truyền thống và môi trường trao đổi trực tuyến đã tạo nên một cộng đồng đọc sách năng động.
Những nỗ lực không ngừng của các đơn vị xuất bản giúp lan tỏa tri thức đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Theo bà Trần Hoài Phương, Giám đốc Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam, giới trẻ hiện nay quan tâm hơn đến sách và có nền đọc rộng hơn, cởi mở hơn, nên việc giới thiệu sách thuận lợi hơn. Mặc dù không thể so sánh với các dòng sách bán chạy trên thị trường, nhưng sách tri thức nền tảng nếu được giới thiệu và chia sẻ bởi các học giả vẫn thu hút sự quan tâm của bạn đọc trẻ tuổi.
Đại diện NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cũng nhận định rằng, độc giả trẻ ngày nay không chỉ tiếp nhận kiến thức thụ động mà còn có nhu cầu đối thoại với tác giả, tham gia vào các diễn đàn thảo luận về sách, từ đó góp phần tạo nên một cộng đồng học thuật năng động. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cho ngành xuất bản không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng thị hiếu và cách tiếp cận tri thức của thế hệ trẻ.
Để thu hút giới trẻ, cần có những giải pháp đổi mới trong xuất bản nhằm làm cho các ấn phẩm trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo là một cách hiệu quả để kết nối độc giả với tác giả, nhà nghiên cứu.
Trong dòng chảy tri thức của xã hội hiện đại, xuất bản giữ vai trò trung tâm kiến tạo và lan tỏa văn hóa đọc. Một ngành xuất bản vững mạnh không chỉ bảo đảm những ấn phẩm chất lượng cao, mà còn góp phần định hướng thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần ham học hỏi và phát triển tư duy cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.