Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân, hoa màu bị ngập nặng

Hai con suối tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã bị lấp để thi công đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, dòng chảy bị chặn khiến nhiều khu vực ngập lụt, hoa màu hư hỏng. Đáng lo hơn khi mùa mưa tới, khu dân cư này có thể chìm trong biển nước.

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Con suối bị lấp khi thi công đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gây ngập nặng

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Thới, đại diện các hộ dân tại thôn 4 (xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), mấy tháng qua, người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề do 2 con suối bị đã bị san lấp để phục vụ thi công đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn đường ĐT720, tiếp giáp với các thửa đất mà nhiều hộ dân đang canh tác, sản xuất.

Việc dòng chảy bị chặn khiến nước đổ về không có cống thoát dẫn đến ứ đọng, gây ngập lụt nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu, cuộc sống người dân nơi đây đảo lộn. 

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Dòng chảy bị chặn khiến nước từ thượng nguồn con suối đổ dồn về khu dân cư
Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Một khu vực bị ngập lụt nặng

Ngày 23.2.2023, sau khi nhận đơn phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân đã chuyển đơn xuống UBND xã Tân Phúc thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 20.3.2023, UBND xã Tân Phúc có thông báo số 47/TB-UBND về việc trả lời đơn của bà Phạm Thị Thới. 

Thông báo của UBND xã Tân Phúc nêu rõ, ngày 7.3.2023, UBND xã đã mời Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Giao thông Phương Thành (đơn vị thi công), Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng làm việc với bà Phạm Thị Thới và những hộ dân xung quanh.

Quá trình khảo sát thực địa thì thửa đất của bà Phạm Thị Thới phản ánh cùng các hộ dân xung quanh có 2 con suối, trước đây không xảy ra tình trạng ngập úng, nhưng khi thi công đường dẫn cao tốc, đơn vị thi công đã san lấp, ngăn dòng chảy không làm cống thoát nước dẫn đến mùa mưa sắp tới sẽ ảnh hưởng việc ngập lụt tại vị trí khu này.

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Nước bao phủ đường vào khu dân cư và hàng rào chắn đường dẫn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Đơn vị thi công và Ban quản lý dự án lấp suối, chặn dòng chảy nhưng không có phương án thoát nước khiến cả khu vực xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng

“Tại buổi làm việc, qua cung cấp bản vẽ thiết kế thi công, Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công cùng địa phương kiểm tra thì không thể hiện cống thoát nước. UBND xã đã đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Giao thông Phương Thành mời đơn vị thiết kế cùng địa phương kiểm tra và có phương án cụ thể giải quyết cho người dân. Thời gian hoàn thành trước ngày 20.3.2023”, Thông báo của UBND xã Tân Phúc nêu rõ.

Theo ghi nhận thực tế của PV Báo Đại biểu Nhân dân vào ngày 4.6.2023, khu vực đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trước đây có suối hiện hữu được người dân gọi là Suối Le, nhiều ngày qua, các hộ dân bị ngập nặng nên việc vận chuyển nông sản ở vườn thanh long, mít ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Người dân phải vượt qua khu vực ngập lụt để vào vườn thu hoạch hoa màu
Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Nhiều hộ khác muốn mua thực phẩm thiết yếu cũng phải lội con đường đã bị nước bủa vây

Khi có mưa lớn, nước đổ dồn về khiến cả khu vực bị ngập sâu, có chỗ nước lên cao đến hơn 1,5m nên việc đi lại của người dân tiềm ẩn nguy hiểm. "Biết là nguy hiểm nhưng vì vườn trái cây đang vào mùa thu hoạch nên vẫn phải lội ra, lội vào vận chuyển nông sản ra chợ. Họ thi công quá ẩu, không quan tâm gì đến người dân chúng tôi", ông Nguyễn Văn Hậu (67 tuổi) bức xúc.

Bà Phạm Thị Thới cho biết: “Khi họp dân, thấy thi công sẽ san lấp một phần của con suối, chắn lối thoát nước, chúng tôi đã ý kiến là phải làm cống, nhưng đơn vị thi bỏ qua, vẫn cố tình lấp con suối, chặn lối thoát nước. Hậu quả bây giờ là người dân lãnh đủ, hoa màu, cây trái chết hàng loạt gây thiệt hại vô cùng nặng nề”. 

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân bị ngập lụt nặng
Ông Phan Thanh Hải buồn rầu vì vườn thanh long đến mua thu hoạch nhưng lối đi duy nhất đã bị nước bao phủ, không thể vận chuyển ra ngoài

Là gia đình nằm sâu trong khu vực bị ngập nước, cụ Phan Thanh Hải than thở: “Nhà tôi bị cô lập hoàn toàn nên muốn mang gạo, thực phẩm chỉ còn cách lội qua khu vực ngập nước. Lo hơn, khi vườn thanh long vào vụ thu hoạch không có đường vận chuyển thì phải bỏ đi”.

Lấp suối làm đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, nhiều hộ dân, hoa màu bị ngập nặng -4
Đoạn đường dẫn vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đang thi công

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Giao thông Phương Thành (đơn vị thi công) và Ban Quản lý dự án Thăng Long thực hiện dự án lớn như tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây nhưng không quan tâm, khắc phục việc lấp suối, chặn dòng chảy gây ngập lụt nặng, làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân khiến dư luận "băn khoăn" về trách nhiệm, cũng như chất lượng của dự án này.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin quá trình xử lý việc thi công đường dẫn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây lấp suối, chặn dòng chảy khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh
Xã hội

Vụ cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám": Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao kiểm tra, Công an đang xác minh

Sáng ngày 20.9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc cô giáo kêu cứu vì bị người lạ "đeo bám" sau khi phản ánh về sự bất thường trong thu tiền học thêm, dạy thêm tại trường TH,THCS,THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân).

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.