Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số

Từ 16 - 18.11, tại sân Nhà rông Kon Klor, thành phố Kon Tum diễn ra Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023).

Với chủ đề “Âm vang đại ngàn”, Hội thi quy tụ hơn 600 nghệ nhân các dân tộc thiểu số J’rai, Bahnar, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Thái… đến từ 30 đội của 10 huyện, thành phố. 

Tại Hội thi, các đội cùng tham gia diễn tấu những loại hình nghệ thuật độc đáo như hát dân ca, tái hiện trích đoạn lễ hội truyền thống, chỉnh chiêng... đặc biệt là nghệ thuật trình diễn cồng chiêng.

Ngoài hoạt động trên, 300 vận động viên thuộc 9 đoàn sẽ tham gia thi đấu các môn thể thao truyền thống, trò chơi dân gian tiêu biểu của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: bắn nỏ, đẩy gậy, cà kheo, kéo co...

Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -0
Ban tổ chức trao cờ và hoa các đội tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang lần 1, năm 2022

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Y Ngọc: Trong những năm qua, cùng với việc phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thì công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, trong đó không gian văn hóa cồng chiêng. Các cấp, các ngành tại địa phương đã nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum.

Đến nay, trên 2.500 bộ cồng chiêng được các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị nhạc cụ trong không gian văn hóa truyền thống. Cùng với đó, các ngành, địa phương đã mở hàng trăm lớp truyền dạy cồng chiêng, chỉnh chiêng với sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của cộng đồng các dân tộc thiểu số…

Thông qua Hội thi lần nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum mong muốn các đội thi sẽ thể hiện hết mình, mang đến Hội thi không khí sôi động, hấp dẫn và đạt kết quả cao.

Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -0Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -1Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -2Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -3Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -4Kon Tum: Khai mạc Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số -5
Một số hình ảnh trình diễn tại đêm khai mạc Hội thi với đông đảo người dân trên địa bàn tham dự, cổ vũ

Văn hóa

Tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu ôm bom ba càng, sẵn sàng tiêu diệt xe tăng địch trên đường phố Hà Nội năm 1946
Văn hóa - Thể thao

Trước cuộc trường chinh vĩ đại

Ngày 19.12.1946, quân và dân Hà Nội đồng loạt nổ súng, mở đầu cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc với tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Tinh thần ấy đã tiếp thêm động lực cho nhân dân Thủ đô anh dũng, chiến đấu 60 ngày đêm trước cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc.

Poster phim "Đào, phở và piano"
Văn hóa

Bài cuối: Lãng mạn nhưng kiên cường

26 năm sau "Hà Nội mùa đông 46", năm 2023, đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn thực hiện bộ phim "Đào, phở và piano" từ sự thôi thúc bên trong, từ những câu chuyện kể của thế hệ cha anh đi trước mà ông được lắng nghe, và từ chính những ký ức tuổi thơ của đạo diễn về Hà Nội.