Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc

Sáng 19.5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 -19.5.2024), UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi” tại TP. Phú Quốc.

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng lãnh đạo một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng tham dự.

Tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi” và phù điêu với những địa danh tiêu biểu gắn với chủ quyền biển, đảo Việt Nam là công trình mang ý nghĩa, biểu tượng về văn hóa, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và thể hiện tấm lòng tôn kính của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kiên Giang đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài Bác Hồ và quảng trường trung tâm nằm trong khu quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, chính trị, thương mại, dịch vụ, cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của TP. Phú Quốc. Nơi đây sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt, vui chơi, giải trí của người dân trên đảo cũng như trở thành điểm tham quan, trải nghiệm mới cho du khách trong và ngoài nước khi đến Phú Quốc. 

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc được làm bằng đồng, cao 20,7m, nặng 93 tấn

Tượng đài Bác Hồ cao 20,7m, thân tượng cao 18m, đế tượng cao 0,3m và bệ tượng cao 2,4m, được tạo bằng hợp kim đồng nặng hơn 93 tấn. Tượng và đế tượng đúc bằng chất liệu hợp kim đồng, bên trong có khung thép không gỉ; bề mặt bệ tượng ốp đá granite màu đen, bên trong là lõi bê tông cốt thép. Mẫu trang phục tượng được chọn là kiểu áo khoác không cài khuy với tà áo bay nhẹ theo gió, cho thấy sự giản dị, gần gũi của Bác Hồ với người dân.

Phía sau lưng tượng đài Bác Hồ là bức phù điêu hai mặt, chạm nổi, dài 63m, nơi cao nhất 10,8m, nằm trên bệ cao 1,2m. Phù điêu gồm 484 tấm đá trắng ghép lại với nhau. Mặt trước giới thiệu hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam. Mặt sau thể hiện hình ảnh các danh thắng, địa danh lịch sử tiêu biểu gắn liền với Kiên Giang và các địa danh khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (Quảng Ninh) đến quần đảo Thổ Chu (Kiên Giang).

Tại quảng trường Hồ Chí Minh còn có đền thờ và nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà đón tiếp, sân quảng trường cùng nhiều hạng mục khác tạo thành một công trình mang ý nghĩa chính trị, văn hóa to lớn mang tầm quốc gia. 

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ

Phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đây là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện tình cảm của người dân miền Nam nói chung, của người dân Kiên Giang và Phú Quốc nói riêng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời là công trình góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

“Tôi tin tưởng và mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kiên Giang và TP. Phú Quốc sẽ luôn tự hào, trân quí, quan tâm giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của công trình thật tốt, xứng đáng với kỳ vọng của Nhân dân, của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, cần quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phú Quốc, gắn với sự phát triển của tỉnh Kiên Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long, của miền Nam và cả nước. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nhu cầu văn hóa tinh thần bền bỉ, là nét đẹp của giá trị và lối sống văn hóa của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta", Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình chia sẻ: “Theo nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kiên Giang, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc. Sau 2 năm xây dựng, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và những nội dung liên quan.

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tại TP. Phú Quốc - nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, chính trị của vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, chúng ta vui mừng tổ chức Lễ Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử đặc biệt và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tôn kính, tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Kiên Giang nói riêng, miền Nam nói chung đối với Bác Hồ kính yêu; là dịp để mỗi thế hệ chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh”.

Hình ảnh tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại TP. Phú Quốc:

Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Toàn cảnh quảng trường và tượng đài Bác Hồ
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Quảng trường Hồ Chí Minh
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Tượng đài Bác Hồ được tạo bằng hợp kim đồng nặng hơn 93 tấn
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Đền thờ và nhà trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Kiên Giang: Khánh thành tượng đài Bác Hồ ở TP. Phú Quốc
Các đại biểu tham quan nhà trưng bày Hồ Chí Minh

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…