Sáng tạo các mô hình bảo đảm an ninh trật tự
Quảng Trực là xã biên giới, địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng, với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống tại các thôn, bon, có cửa khẩu quốc gia Bu Prăng, hơn 37km đường biên giới tiếp giáp với huyện Orang, tỉnh Mondukiri (vương quốc Campuchia) và giáp ranh với các huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng của tỉnh Bình Phước và các xã trong huyện Tuy Đức. Là một xã nằm ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Nông, với đặc thù địa hình chủ yếu là rừng núi, diện tích rộng lớn và dân cư thưa thớt. Với vị trí đặc biệt này, công tác giữ gìn ANTT của địa phương luôn gặp phải nhiều khó khăn.
Trên địa bàn xã, một số tệ nạn như ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, trình độ dân trí của người dân còn hạn chế, nên không ít người thiếu nhận thức về pháp luật, tiềm ẩn những nguy cơ gây mất ANTT.
Ngay từ khi nhận công tác, Thiếu tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Công an xã Quảng Trực đã nhận thức rõ ràng để đảm bảo ANTT cần phải có một chiến lược dài hạn, đồng thời cũng phải giải quyết được ngay những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong cộng đồng. Theo đó, mô hình đầu tiên công an xã triển khai là mô hình "Móc khóa an ninh" có ghi số điện thoại của trực ban hình sự Công an huyện Tuy Đức và các thành viên Ban Công an xã Quảng Trực và trang Facebook ANTT nhằm giúp người dân địa phương có thể nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng để trao đổi, thông tin nhanh về các vụ việc, tình hình có liên quan đến ANTT ở cơ sở.

Ngoài ra Thiếu tá Dũng cùng cán bộ, chiến sĩ công an xã Quảng Trực cũng triển khai thêm các mô hình nhằm phòng ngừa, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT như: "Trường học chung tay đảm bảo ANTT", "Chợ biên cương đảm bảo ANTT", “Hỗ trợ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, 5+1”, “Đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên cương”, “Xã sạch về ma túy”... Trong đó, mô hình “Chợ biên cương chung tay bảo đảm ANTT” được Công an tỉnh Đắk Nông ghi nhận và nhân rộng điển hình trong phạm vi toàn tỉnh.
Gắn kết với Nhân dân
Một yếu tố quan trọng làm nên thành công trong công tác của Thiếu tá Trần Văn Dũng chính là phương châm "Lấy dân làm gốc". Đồng chí luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ thân thiết, gần gũi với người dân, lắng nghe ý kiến của họ để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề nổi cộm. Nhờ vậy, người dân trong xã luôn tin tưởng và sẵn sàng phối hợp với lực lượng công an trong việc giữ gìn ANTT.
Với đặc điểm địa bàn rộng, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở, dân cư sinh sống rải rác ở các khu vực đồi núi, nương rẫy. Cùng với đó là sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa khiến cho việc tiếp cận, gặp gỡ tiếp xúc giữa người dân với lực lượng công an gặp không ít khó khăn. Để đến được với bà con Nhân dân, Thiếu tá Dũng cùng với lực lượng Công an xã Quảng Trực thường xuyên có những chuyến công tác băng rừng, vượt núi, đến từng hộ gia đình, gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; vận động bà con không nghe theo lời kích động xúi giục của kẻ xấu, tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cụ thể, công an xã đã tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm luật quản lý, sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ (VK - VLN - CCHT), đồng thời phát động thu gom VK - VLN - CCHT, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2024, công an xã đã vận động thu gom từ người dân giao nộp 102 súng tự chế, súng cồn các loại, hàng trăm viên đạn các loại và các phụ kiện vũ khí, CCHT khác.
Bà Vũ Thị Mỹ Duyên ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi cấp trên đưa công an chính quy về xã. Nhờ đó mà tình hình ANTT được tốt hơn, tình trạng trộm cắp tài sản giảm hơn. Đồng chí Dũng và lực lượng công an xã thường xuyên đến tận nhà dân, tận thôn, bon thăm hỏi bà con, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân biết và chủ động phòng ngừa...”.
Dưới sự lãnh đạo của Thiếu tá Trần Văn Dũng, tình hình ANTT tại xã Quảng Trực đã có những chuyển biến rõ rệt. Tệ nạn xã hội, các loại tội phạm trên địa bàn xã đã được kiểm soát tốt hơn. Những vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trộm cắp, bạo lực gia đình cũng giảm đáng kể.
Với những kết quả đó, Thiếu tá Trần Văn Dũng đã được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Tuy Đức tặng nhiều bằng bằng khen, giấy khen; liên tục 3 năm liền (2019, 2020, 2021) đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4 năm đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”... Đặc biệt mới đây, Thiếu tá Trần Văn Dũng vinh dự là 1 trong 3 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được Công an tỉnh Đắk Nông lựa chọn giới thiệu, đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào thi đua đặc biệt trong lực lượng công an xã, phường, thị trấn và giới thiệu là gương điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương...