
Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn đóng quân, tập trung xây dựng kế hoạch, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương triển khai hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là tại các khu vực khó khăn, các xã, huyện đảo xa.
Thông qua các phong trào thi đua, nhiều chương trình, mô hình thiết thực đã được triển khai hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân tích cực hưởng ứng. Tiêu biểu như chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Tết hải đảo” với hơn 11.000 suất quà được trao tặng cho các đối tượng chính sách, ngư dân, hộ nghèo; 45.200 lá cờ Tổ quốc và 350 tủ, túi thuốc được gửi đến người dân với tổng trị giá quà tặng hơn 10,6 tỷ đồng.
Bộ Tư lệnh Vùng cũng đã xây dựng và bàn giao 2 “Nhà Đại đoàn kết” tại tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Thuận; hỗ trợ xây dựng 1 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo mỗi năm 3 đợt tại các địa bàn đóng quân.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp tổ chức 72 ngày “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, chiến dịch “Hành quân xanh”… qua đó vệ sinh 100km đường, 50km bờ biển, thu gom 15 tấn rác thải, trồng 1.500 cây xanh. Đơn vị cũng đã tiếp nhận và tổ chức cứu nạn thành công 34 phương tiện cùng 62 ngư dân, thuyền viên, bàn giao an toàn cho cơ quan chức năng; vớt được 16 thi thể nạn nhân trên biển.
Trong 4 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức 25 cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” thu hút hơn 170.000 học sinh tham gia, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo tới thế hệ trẻ.
Theo Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, nhất là các văn bản chỉ đạo liên quan đến phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cảnh sát biển chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phong trào này là động lực quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; đồng thời đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển” trong thời kỳ mới.