Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài nhiều ngày, trùng với thời điểm nắng nóng gay gắt nên người dân cũng như du khách đã đổ về các bãi biển ở Hà Tĩnh để giải nhiệt cũng như nghỉ dưỡng.
Số liệu Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.
Một hang động với 4 nhánh hang dài hơn 100m cùng hệ thống sông ngầm vừa được một doanh nghiệp địa phương tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phát hiện và thông tin để có phương án phát triển du lịch phù hợp.
Đánh thức tiềm năng của thiên nhiên, mang đến cho du khách trải nghiệm nguyên sơ nhất đi cùng các giá trị văn hóa bản địa, tỉnh Quảng Bình hút khách bằng các sản phẩm mang đậm tính địa phương cùng hình ảnh con người thân thiện, hiếu khách trong dịp lễ 30.4, 1.5.
Sở hữu địa thế ven biển, du lịch Đồ Sơn những năm gần đây nổi lên rực rỡ như một điểm đến không thể bỏ lỡ. Năm 2024, Đồ Sơn tiếp tục dẫn dắt cuộc chơi bằng những loại hình du lịch chưa từng có tại phía Bắc.
Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30.4 và Quốc tế lao động 1.5, tại rừng tràm Trà Sư sẽ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí và chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách tham quan.
Ngành du lịch đang phải đối diện với nhiều thách thức, trong đó có sự hao hụt nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Khi du lịch từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực được đặt ra cấp bách.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 sắp tới, ngành vận tải đã lên kế hoạch tăng chuyến và ngành du lịch cũng chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, sản phẩm tour đa dạng, hấp dẫn. Đặc biệt, các địa phương quán triệt không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép khách.
Để mang đến cho du khách sự hài lòng và những trải nghiệm khó quên, những năm gần đây, chính quyền thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xây dựng hình ảnh du lịch văn minh và thân thiện bằng cách tạo dựng thói quen tốt, cách làm hay như: tuyên truyền vận động không bán hàng, đeo bám khách du lịch; thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường, giúp địa phương xây dựng hình ảnh du lịch xanh tới du khách.
Theo PGS.TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch (Tổng cục Du lịch), Thành viên Tổ chuyên gia Tư vấn Quy hoạch Quốc gia, Cùng với cơ chế chính sách phù hợp, Phú Quốc cũng cần sự đầu tư đúng trọng tâm trọng điểm của nhà nước chứ không chỉ trông chờ vào đầu tư từ xã hội hóa, nguồn lực tư nhân.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.