Bắc Ninh:

Hợp tác xã kiểu mới dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể phát triển

Theo Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Ninh, chủ trương xây dựng các HTX điển hình là cơ sở để, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, tạo động lực cho các HTX chủ động, sáng tạo, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường. Mục tiêu đến năm 2025, Bắc Ninh xây dựng thành công các HTX kiểu mới điển hình và nhân rộng hiệu quả các HTX này trên nhiều lĩnh vực.

Thí điểm, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 2 liên hiệp HTX, 699 HTX, trong đó có 555 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 114 HTX phi nông nghiệp; 26 quỹ tín dụng nhân dân, 223 tổ hợp tác. 

Sau hơn 2 năm Thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg về Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan.

Kế hoạch số 592/KH-UBND năm 2021 về triển khai Quyết định 167 của UBND tỉnh Bắc Ninh đề ra thời gian thực hiện Đề án gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, lựa chọn mô hình HTX thí điểm (trong năm 2021). Giai đoạn 2, hoàn thiện mô hình thí điểm, nhân rộng một số mô hình HTX kiểu mới đã hoàn thiện (đến ngày 30.6.2025). Giai đoạn 3, tổng kết, đề xuất phương án nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả (6 tháng cuối năm 2025).

Hợp tác xã kiểu mới dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể phát triển, cạnh tranh bình đẳng với thành phần kinh tế khác -0
Đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 2 liên hiệp HTX, 699 HTX. Ảnh: ITN

Việc lựa chọn HTX tham gia mô hình dựa trên các tiêu chí: HTX hoạt động theo quy định Luật HTX năm 2012; đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được Đề án lựa chọn; có lãi liên tục trong 3 năm tài chính gần nhất; nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án. Ngoài ra, các HTX này đều có nhiều thành viên; tích cực tham gia hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; các HTX sản xuất quy mô lớn, sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh.

Trên cơ sở đó, Liên Minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các HTX có nhu cầu và đủ điều kiện đăng ký tham gia Đề án. Thực hiện Đề án, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt lựa chọn 5 HTX là: HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Lân (Yên Phong), HTX nuôi thỏ Việt Nhật (Quế Võ), HTX nuôi trồng thủy sản Minh Tiến (Lương Tài), HTX rau an toàn Liên Ấp (Tiên Du), HTX sản xuất nông nghiệp Quang Tiến (Thuận Thành). Sau một thời gian, HTX nuôi thỏ Việt Nhật chủ động xin rút khỏi mô hình thí điểm. Đến nay, 4 HTX hoàn thành việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp phê duyệt để thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo đúng quy định.

Cần được tiếp sức bởi chính sách hỗ trợ

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc HTX rau an toàn Liên Ấp (Tiên Du) cho biết, hướng tới HTX kiểu mẫu, đơn vị đang chuẩn hóa các quy trình quản trị HTX; triển khai phương án sản xuất kinh doanh quy mô hơn nhưhuy động tăng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; hợp tác liên kết với doanh nghiệp, HTX khác theo chuỗi giá trị; thu hút thêm thành viên tham gia, cung cấp thêm các sản phẩm dịch vụ cho các thành viên HTX...

Tuy nhiên, HTX chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo nội dung Đề án, trong khi nguồn lực nội tại của HTX chưa đủ, khiến nhiều hạng mục còn dở dang. Chẳng hạn, HTX dự định đầu tư thêm kênh dẫn nước tưới tiêu hiện đại cho các vùng trồng rau với kinh phí ước khoảng 7 tỷ đồng. Số tiền này quá lớn nếu chia đầu thành viên đóng góp nên rất cần sự trợ lực về vốn.

Cùng chung quan điểm, ông Đỗ Văn Lên, Giám đốc HTX nuôi trồng thủy sản Minh Tiến (Lương Tài) cho rằng, các HTX hiện nay đều trong tình trạng rất khó khăn sau khi trải qua thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh, thị trường đầu vào, đầu ra biến động, tiêu thụ nông sản chậm. Hầu hết các HTX thiếu vốn để xoay vòng sản xuất, nên nguồn lực đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kỹ thuật eo hẹp. Vì vậy, HTX mong muốn được tiếp sức bởi các chính sách hỗ trợ, trước hết là ổn định sản xuất, làm nền tảng vươn lên xây dựng HTX kiểu mới điển hình.

Hợp tác xã kiểu mới dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể phát triển, cạnh tranh bình đẳng với thành phần kinh tế khác -0
HTX kiểu mới dẫn dắt khu vực kinh tế tập thể phát triển, cạnh tranh bình đẳng với thành phần kinh tế khác. Ảnh: ITN

Ông Phạm Minh Hiền, Phó Chủ tịch Liên minh HTX khẳng định, chủ trương xây dựng các HTX điển hình là rất đúng đắn, là cơ sở để, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX; tạo động lực cho các HTX chủ động, sáng tạo, cạnh tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác theo cơ chế thị trường. Liên minh HTX tỉnh đang khẩn trương đề xuất, phối hợp với các ngành liên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính và cấp kinh phí hỗ trợ cho các HTX triển khai sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, tích cực tập huấn kiến thức về quản trị, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành viên HTX. Hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, sản xuất thông minh, chuyển đổi số. Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm của HTX thí điểm, kết nối vào hệ thống phân phối như chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại… Mục tiêu bảo đảm tiến độ đến năm 2025, xây dựng thành công các HTX kiểu mới điển hình và nhân rộng hiệu quả các HTX này trên nhiều lĩnh vực.

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hiệu quả chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, trở thành điểm tựa vững chắc cho các HTX khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng liên kết vùng, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, bảo vệ môi trường phát triển bền vững.

Địa phương

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.