Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng

Chiều 20.6, Chi bộ Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa (Hà Nội) tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho học sinh Nguyễn Quang Anh Khoa, lớp 12A1. Đây là học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường; Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Đống Đa Đỗ Trọng Nam; Chánh Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội Trần Hoàng Anh; Phó Bí thư Quận Đoàn Đống Đa Trần Khả Nhật.

Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Đại biểu tham dự buổi lễ
Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Cao Thanh Nga phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng viên mới

Học sinh ưu tú của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng là Nguyễn Quang Anh Khoa, lớp 12A1. Suốt 3 năm học THPT, Anh Khoa luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Nam sinh cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của trường, lớp, có tinh thần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tích cực đến bạn bè và cộng đồng.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Cao Thanh Nga cho biết, việc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và đặc biệt là học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng là niềm vinh dự to lớn với bản thân em Nguyễn Quang Anh Khoa, gia đình và nhà trường. Song, đây cũng là nhiệm vụ hết sức lớn lao của Anh Khoa.

“Trước hết, đồng chí phải luôn ghi nhớ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên đã tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là đảng viên mới, đồng chí phải nhanh chóng nghiên cứu nắm vững Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhận thức rõ vai trò tiên phong của một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng với các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đồng chí phải luôn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, trau dồi đạo đức cách mạng, rèn luyện về tư tưởng, có lối sống lành mạnh, là tấm gương sáng để học sinh nhà trường noi theo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa nhấn mạnh.

Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường trao Quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Nguyễn Quang Anh Khoa, lớp 12A1, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa
Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Đảng viên mới Nguyễn Quang Anh Khoa cùng Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường và Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa

Thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24.10.2022 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 170-KH/QU ngày 17.2.2023 của Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa triển khai thực hiện Đề án 20 của Thành ủy Hà Nội về kết nạp đảng viên đối với học sinh tại các trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa, trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của Quận ủy Đống Đa, Sở GD-ĐT Hà Nội, chi bộ Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, tích cực bồi dưỡng, giáo dục học sinh, giúp đỡ các quần chúng là đoàn viên, học sinh ưu tú thấm nhuần mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng.

Trao đổi tại chương trình, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường cho rằng, lễ kết nạp đảng viên hôm nay tại Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa rất đặc biệt, bởi đây là lần đầu tiên chi bộ nhà trường kết nạp đảng viên mới là học sinh.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường đánh giá, thời gian vừa qua, chi bộ Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa đã triển khai rất tốt các nội dung về công tác xây dựng Đảng, cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi bộ đã lãnh đạo nhà trường thực hiện rất tốt các nội dung, nhiệm vụ chuyên môn Sở GD-ĐT Hà Nội giao và triển khai tốt Đề án 20-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch 170-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của chi bộ, Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phát triển Đảng, triển khai Đề án 20-ĐA/TU, ông Nguyễn Anh Cường đề nghị Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng; chuẩn bị các nội dung, điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp cũng như Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổng kết các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, đề nghị chi bộ nhà trường tiếp tục phân công, giúp đỡ, kèm cặp, bồi dưỡng các học sinh xuất sắc để các em ngoài kiến thức chuyên môn học ở nhà trường sẽ được tiếp thu, tiếp cận những kiến thức chính trị, lịch sử, lịch sử Đảng; công tác, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; tiếp cận các hoạt động chính trị ở địa phương.

Theo Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường, việc phát triển Đảng và tăng cường phát triển Đảng cho học sinh, sinh viên hướng tới mục đích xa hơn là bồi dưỡng thế hệ trẻ, bồi dưỡng những đội ngũ kế cận từ rất trẻ, rất sớm. Đây chính là những người chủ tương lai của đất nước. Do đó, cần tiếp tục thực hiện tốt Đề án 20-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch 170-KH/QU của Ban thường vụ Quận ủy Đống Đa để tăng cường phát triển đảng viên trong học sinh.

Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Nguyễn Anh Cường cũng nhấn mạnh, đối với đảng viên mới là học sinh, nhận thức trước mắt, quan trọng nhất vẫn là công tác học tập.

Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Hà Nội: Học sinh đầu tiên của Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa được kết nạp Đảng -0
Đảng viên mới Nguyễn Quang Anh Khoa cùng thầy cô và gia đình

Tại buổi lễ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa Cao Thanh Nga bày tỏ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đống Đa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và cho biết thời gian tới, Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa sẽ rà soát, đưa thêm một số học sinh ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhà trường cũng tiếp tục phát triển công tác này trong những năm học tới.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa bày tỏ sự tin tưởng với sức trẻ, sự tâm huyết, tài năng, đảng viên Nguyễn Quang Anh Khoa sẽ là tấm gương sáng cho nhiều thế hệ học sinh của nhà trường.

Giáo dục

Hà Nội xây mới và đưa vào sử dụng nhiều trường học
Giáo dục

Hà Nội xây mới và đưa vào sử dụng nhiều trường học

Năm học 2024 - 2025, quy mô giáo dục của thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển, dẫn đầu cả nước, để giải quyết vấn đề thiếu trường lớp trong bối cảnh tốc độ tăng dân số cơ học nhanh. Năm học này, Hà Nội đưa vào sử dụng nhiều trường học mới ở tất cả cấp học.

Tọa đàm: Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?
Giáo dục

Tọa đàm: Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?

Chiều 26.9, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm 'Làm thế nào đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?' nhằm ghi nhận ý kiến, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà quản lý về giải pháp để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Kết luận 91 của Bộ Chính trị.

Tăng cường hợp tác, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Giáo dục

Tăng cường hợp tác, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Ngày 24.9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã làm việc với ông Amit Sevak, Chủ tịch Viện Khảo thí Hoa Kỳ. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đã thông tin về một chủ trương mới của Việt Nam là tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chính sách tiếng Anh của Singapore: Thay đổi vận mệnh một dân tộc
Giáo dục

Chính sách tiếng Anh của Singapore: Thay đổi vận mệnh một dân tộc

Có một người nữ nhà báo Singapore đã viết trên tạp chí Forbes để bày tỏ lòng biết ơn đối với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu: “Gia tài mà Lý Quang Diệu để lại cho Singapore chính là tiếng Anh”. Đất nước này có thể vươn mình từ một làng chài nhỏ bé thành cường quốc thế giới chính nhờ vào chính sách dạy học, làm việc song ngữ mà cố Thủ tướng đã lựa chọn.

Malaysia đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học như thế nào?
Giáo dục

Malaysia đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học như thế nào?

Khi Malaysia tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, việc nâng cao khả năng tiếng Anh là trọng tâm quan trọng trong hệ thống giáo dục của đất nước. Quốc gia Đông Nam Á này đã triển khai một loạt chính sách cụ thể nhằm cải thiện chất lượng giảng dạy tiếng Anh trong các trường học, không chỉ nhằm nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, mà còn giúp học sinh giành ưu thế trong môi trường quốc tế.

GS.TS Trần Văn Nhung: "Để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và xã hội"
Giáo dục

GS.TS Trần Văn Nhung: "Để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và xã hội"

GS.TSKH Trần Văn Nhung, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học là vấn đề lớn và khó khăn, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện sống, học tập và làm việc còn thiếu thốn. Tuy nhiên, khi đã có chỉ thị của Bộ Chính trị, cả hệ thống chính trị sẽ cùng vào cuộc. Chính phủ, Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan cũng sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.