Hà Nội: Các trường học phát động quyên góp ủng hộ giúp đỡ nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini
Báo Đại biểu Nhân dân
Sáng 18.9, trong Lễ chào cơ đầu tuần, nhiều trường học tại Hà Nội đã dành phút tưởng niệm và phát động quyên góp ủng hộ tới các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini.
Hơn 1,1 tỷ đồng từ các tấm lòng của khoảng 50.000 học sinh và hơn 3.000 giáo viên quận Ba Đình
Ngày 18.9.2023, 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận Ba Đình đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ học sinh tử vong trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân; đồng thời chung ta đóng góp giúp đỡ gia đình các nạn nhân.
Đã gần một tuần qua kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội gây thiệt hại vô cùng lớn về người và của, trong đó có không ít em nhỏ đang độ tuổi đến trường khiến bất cứ ai cũng không khỏi xót xa.
Đúng 8h00 sáng thứ Hai, ngày 18.09.2023, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường trên địa bàn quận Ba Đình đã dành 1 phút tưởng niệm và chung tay quyên góp ủng hộ các nạn nhân trong vụ cháy tại chung cư mini phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội ngày 13.09.2023.
Hoạt động ý nghĩa đã diễn ra trong không khí trang trọng và nhận được sự nhiệt tình, quan tâm ủng hộ của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và các em học sinh.
Bên cạnh đó, các trường còn lồng ghép tuyên truyền đến học sinh video” Kỹ năng cho trẻ thoát nạn khi gặp hỏa hoạn” do Công an quận Ba Đình thực hiện.
Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, hoạn nạn, góp phần xoa dịu nỗi đau của các nạn nhân, việc quyên góp, ủng hộ đã được các trường học trên địa bàn quận thực hiện.
Tính đến sáng ngày 18/9/2023, các cơ sở giáo dục đã nhận được sự quyên góp, ủng hộ lên đến hơn 1,1 tỷ đồng từ các tấm lòng của khoảng 50.000 học sinh và hơn 3.000 giáo viên trên địa bàn quận. Hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục huy động quyên góp ủng hộ đến hết ngày 20.9.2023. Toàn bộ số tiền quyên góp từ tấm lòng hảo tâm của các cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nhà trường sẽ được công khai và kịp thời chuyển đến các gia đình gặp nạn theo hướng dẫn.
Phóng sự về việc sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng phải ăn cơm canh thừa bữa trước, nhiều dị vật bất thường, lên sóng chương trình Chuyển động 24h đã gây xôn xao dư luận. Đa số ý kiến bày tỏ sự bức xúc, xót xa và yêu cầu cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý thật nghiêm.
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra vào chiều nay 7.10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đã trả lời báo chí về vấn đề bốc thăm chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10.
Ngày 7.10, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Giáo sư Klaus Schwab giao lưu với sinh viên về chủ đề: “Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh - Tầm nhìn cho thế hệ trẻ”.
Ngày 7.10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/CT-TTg về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), sáng 7.10, tại Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, đã diễn ra chương trình Sử Việt từ những cuộc đời.
Ngày 29.12.2023, Bộ GD-ĐT công bố đề thi minh họa theo cấu trúc định dạng đề thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Tuy nhiên, các đề thi minh họa của các môn học đều có tiêu đề là “Đề kiểm tra lớp 10” của môn học đó. Do vậy, học sinh và giáo viên cũng như phụ huynh học sinh đang mong chờ đề minh họa thực sự của kì thi tốt nghiệp THPT của năm 2025.
Thầy Nguyễn Xuân Khang tâm sự, giờ ông là người "ham sống" nhất, sống để thấy tất cả các con trưởng thành. Nhưng dù sau này ông phải đi xa thì gia đình ông và trường Marie Curie vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc các con chu đáo theo nguyện vọng của ông.
Cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 (phát sóng ngày 6.10) đã tìm được chủ nhân vòng nguyệt quế, 4 thí sinh góp mặt tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 đã chính thức lộ diện.
Sáng ngày 6.10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nhà hát Tuổi trẻ, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã tổ chức sự kiện Chào Tân sinh viên 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ dấn thân”.
Trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã kiểm tra, xử lý trên 2.100 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh.
Ngày 4.10, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT thay thế Thông tư 11 hiện hành, trong đó dự kiến quy định thi 3 môn vào lớp 10 với 2 môn thi bắt buộc là môn Toán và môn Ngữ văn, môn thi thứ 3 tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên. Nội dung này đang gây nhiều ý kiến tranh luận.
Phần Lan thường được coi là một trong những quốc gia tốt nhất thế giới về chính sách, luật pháp dành cho giáo viên. Hệ thống giáo dục của nước này luôn được xếp hạng cao trên toàn cầu. Những ưu đãi đối với giáo viên ở Phần Lan nhấn mạnh đến việc tôn trọng quyền tự chủ nghề nghiệp, sự kính trọng đối với nghề giáo và yêu cầu đào tạo nghiêm ngặt, góp phần củng cố vị thế vững chắc của những nhà giáo như là một nghề cao quý trong xã hội.
Hệ thống giáo dục của Đức nổi tiếng với cấu trúc chặt chẽ, hiệu quả và tiêu chuẩn cao. Một trong những khía cạnh góp phần vào thành công của hệ thống này là quy chế "Beamte" - trao cho lao động ở khu vực công, bao gồm một tỷ lệ lớn giáo viên tư cách "công chức nhà nước". Tư cách đặc biệt này mang lại cho giáo viên ở Đức nhiều quyền lợi, từ bảo đảm việc làm, phúc lợi, uy tín xã hội đến sự ổn định lâu dài.
Pháp luật về nhà giáo trên thế giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, góp phần hình thành những thế hệ tương lai mạnh mẽ và thúc đẩy phát triển xã hội bền vững. Những quy định này không chỉ thiết lập khung pháp lý rõ ràng để quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên, mà còn bảo vệ quyền lợi của họ, từ đó nâng cao chuẩn mực nghề nghiệp.
Ngày 5.10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 tại Hội trường 11.10, chào đón 3.800 tân sinh viên K74 bước vào giảng đường đại học.
Sáng 5.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2024 - 2025”.
Theo Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu đối với 2 mẫu nước ngọt đều đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, xác định nguyên nhân khiến 13 trẻ nhập viện không phải do ngộ độc sau khi uống nước ngọt.