Giới thiệu bức tranh panorama về chiến dịch Điện Biên Phủ dài 5,5m

Chiều 6.5, Báo Nhân Dân khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

cb.jpg -0
Cắt băng khai mạc triển lãm

Tại triển lãm, khách tham quan đã được chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính 5,5m, chiều cao hơn 3m và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama 360 độ. Thông tin về chuẩn bị cho chiến dịch, các giai đoạn, diễn biến chiến dịch, hình ảnh trận đánh, các quyết định của Bộ Chỉ huy chiến dịch... được thể hiện sinh động và rõ nét trên bức tranh panorama này.

Phát biểu tại triển lãm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cho biết, triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do Báo Nhân Dân tổ chức. 

Điểm nhấn trong đợt thông tin đặc biệt về chiến thắng Điện Biên Phủ là số báo Nhân Dân ra ngày 7.5 được tăng thêm 12 trang thông tin, gồm 4 trang nội dung, 4 trang tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng Việt và tiếng Anh và 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” với hơn 4.500 nhân vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

tl3.jpg -0
Báo Nhân Dân giới thiệu bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” dài 3,21m được cắt ra từ số Báo Nhân Dân đặc biệt ra ngày 7.5

Bạn đọc có thể cắt các trang Báo Nhân Dân số đặc biệt, ghép thành bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” dài tới 3,21m rồi treo trong phòng khách, nơi công cộng hoặc chụp ảnh check-in trên mạng xã hội cùng các hashtag #chienthangdienbienphu, #dienbienphu.

Những người yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm tương tác bằng cách dùng điện thoại quét các mã QR trên tranh hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR).

tl2.jpg -0
Khách xem triển lãm trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama chiến thắng Điện Biên Phủ

Cùng với các sản phẩm báo chí đặc biệt, Báo Nhân Dân đã đưa bức tranh panorama bản in thành triển lãm để ngay cả những người không có trong tay số Báo Nhân Dân ngày 7.5 cũng có cơ hội trải nghiệm tương tự.

tl.jpg -0
Triển lãm mở cửa tự do đón khách tham quan đến hết ngày 12.5.2024 tại hai địa điểm: Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) và Bảo tàng Chiến thắng chiến thắng Điện Biên Phủ (TP. Điện Biên Phủ, Điện Biện)

Thượng tá Đàm Đình Hòa, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị khẳng định, số Báo Nhân Dân đặc biệt ra ngày 7.5 với 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” cùng triển lãm tương tác tranh panorama đã khơi lại tinh thần quyết chiến quyết thắng của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, qua đó phục vụ công tác giáo dục tuyên truyền tới các tầng lớp Nhân dân. Bức tranh được thể hiện sống động bằng hình ảnh và nội dung có sự kết hợp của công nghệ cũng là một sáng kiến để các đơn vị học tập trong công tác tuyên truyền nói chung và dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng.

Bạn đọc có thể trải nghiệm số trên phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân bằng hai cách:

Cách 1: Tương tác với mã QR: dùng điện thoại quét các mã QR trên tranh, cuộn xuống để xem thêm thông tin chi tiết.

Cách 2: Tương tác với AR: tải ứng dụng Báo Nhân Dân - quét AR trên Appstore hoặc CH Play:

- Với hệ điều hành iOS: quét chấm đỏ tại vị trí bếp Hoàng Cầm (bức 1)

- Với hệ điều hành Android: Quét chấm xanh tại vị trí lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” (bức 3)

Văn hóa - Thể thao

Đại biểu trải nghiệm triển lãm tương tác "Cột cờ Hà Nội". Ảnh: BTC
Văn hóa - Thể thao

Tìm hiểu lịch sử Thủ đô qua triển lãm "Cột cờ Hà Nội"

Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, độc giả sẽ có cơ hội sở hữu phụ san đặc biệt về Cột cờ Hà Nội trên Báo Nhân Dân; trải nghiệm tiến trình giải phóng và tiếp quản Thủ đô tháng 10.1954 trong triển lãm tương tác "Cột cờ Hà Nội" khai mạc chiều 9.10 tại trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Bìa cuốn “Sống mãi với Thủ đô” được nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhân dịp 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô
Văn hóa

Cha tôi viết “Sống mãi với Thủ đô”

Lời Tòa soạn: Trong các tác phẩm về Hà Nội kháng chiến, “Sống mãi với Thủ đô” của Nguyễn Huy Tưởng đã đi vào lòng nhiều thế hệ bạn đọc bởi giá trị văn chương và tâm huyết của người viết ẩn sau mỗi trang văn. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, xin trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn, về quá trình sáng tác cuốn tiểu thuyết để đời này của ông.

Hà Nội - Mảnh đất hội tụ Thủy - Nhân - Tài - Lực
Văn hóa - Thể thao

Hà Nội - Mảnh đất hội tụ Thủy - Nhân - Tài - Lực

Theo GS,TS.NGND Nguyễn Quang Ngọc (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), cuộc cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam, đã đưa Hà Nội lên thành Thủ đô. Kể từ thời đại dựng nước đầu tiên cho đến nay các kinh đô kinh thành Cổ Loa, Mê Linh, Vạn Xuân, Ô Diên, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh, Hà Nội gần như liên tục nối tiếp nhau đều được đặt trên địa bàn Hà Nội, biến Hà Nội thành trung tâm hội tụ, kết tinh, giao lưu, lan tỏa lớn nhất và mạnh nhất các giá trị lịch sử và văn hóa của cả nước.

Khởi động Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 17 - Swing for the Kids 2024
Văn hóa - Thể thao

Khởi động Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 17 - Swing for the Kids 2024

Ngày 8.10, tại Hà Nội, Báo Đầu tư chính thức khởi động Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam lần thứ 17 - Swing for the Kids 2024. Giải đấu nhằm gây quỹ học bổng dành cho các học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt thành tích cao trong học tập.

Thi trực tuyến tìm hiểu nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Văn hóa - Thể thao

Thi trực tuyến tìm hiểu nội dung cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu nội dung cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm phổ biến tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của cố Tổng Bí thư về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phát triển văn hóa.

Vinh danh phụ nữ qua truyện tranh
Văn hóa - Thể thao

Vinh danh phụ nữ qua truyện tranh

Triển lãm nhằm nêu bật đóng góp của phụ nữ cho xã hội qua các tác phẩm truyện tranh mang tên “Thế giới cần nữ siêu anh hùng” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng từ ngày 17.10 – 6.11.

Sáng 10.10.1954, cánh quân của Đại đoàn 308 tiến vào tiếp quản Thủ đô
Văn hóa - Thể thao

Nhiều bài học lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trong tham luận gửi tới hội thảo quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu”, Thượng tướng, TS. Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh công tác tiếp quản, giải phóng Hà Nội 70 năm về trước để lại nhiều bài học lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Sáng 10.10.1954, cánh quân của Đại đoàn 308 từ các cửa ô tiến vào tiếp quản Thủ đô
Văn hóa - Thể thao

Sống lại những ngày tiếp quản

Những người lính năm xưa tiếp quản Thủ đô nay đều trên dưới 90 tuổi, không khỏi bồi hồi khi nhớ lại thời khắc hào hùng ấy. Những bước quân hành đầy khí thế trên những con phố cổ kính mang theo niềm tự hào của cả dân tộc. Khắp phố phường Hà Nội rợp cờ hoa, những cánh tay vẫy chào, những nụ cười rạng ngời chào đón đoàn quân chiến thắng trở về...

Tầm nhìn mới phát triển Thủ đô văn hiến
Văn hóa - Thể thao

Tầm nhìn mới phát triển Thủ đô văn hiến

70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024) là dịp để nhìn lại, đánh giá những kết quả, thành tựu rất đáng tự hào của Hà Nội trong giai đoạn vừa qua, cũng là đặt ra tầm nhìn mới, cơ hội mới phát triển thành phố trong tương lai.