"Sinh viên thế hệ mới 2024": Sân chơi dành cho sinh viên bộc lộ tài năng, sức sáng tạo

Với từ khóa "DÁM" - Dám thể hiện bản thân, dám dấn thân, dám bứt phá, Sinh viên thế hệ mới 2024 là sân chơi bổ ích giúp sinh viên bộc lộ tài năng, sức sáng tạo và tinh thần tuổi trẻ thể hiện qua những dự án đầy tiềm năng. 

Tối 28.8, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Herbalife ra mắt Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2024. Đây là cuộc thi hoàn thiện kỹ năng và kiến thức cho sinh viên các trường đại học trên cả nước thông qua việc thực hiện các dự án vì cộng đồng.

hth00306.jpg -0
Sinh viên thế hệ mới 2024 tạo cơ hội cho các bạn trẻ được thể hiện tài năng, cá tính và sự sáng tạo trong việc theo đuổi đam mê và lý tưởng của mình (Ảnh: VTV)

Thu hút sự quan tâm của 50 trường đại học toàn quốc

Sinh viên thế hệ mới 2024 gồm 5 vòng thi: Tuyển chọn - Lễ ra mắt đội tuyển (2 tập), Sân khấu - Trình bày dự án (4 tập), Thực tế - Hiện thực hóa dự án (2 tập), Ngược dòng - Tấm vé vàng (1 tập) và vòng Chung kết (1 tập).

Ngay từ vòng tuyển chọn - Lễ ra mắt đội tuyển, Sinh viên thế hệ mới 2024 đã thu hút số lượng đông đảo sinh viên mong muốn chinh phục những thử thách của chương trình. Có tới hơn 200 hồ sơ đăng ký đến từ 50 trường đại học trên cả nước gửi về ban tổ chức cho thấy tinh thần đầy nhiệt huyết của những người trẻ.

Nếu như ở năm trước, chương trình hướng tới tiêu chí “Khai phá nội lực, hướng tới tương lai” thì ở mùa 2, ê-kíp thực hiện lựa chọn từ khoá “DÁM” đưa vào các vòng thi: dám thể hiện trong vòng sân khấu, dám dấn thân cho vòng thực tế và dám bứt phá ở vòng thi chung kết.

Đại diện ê-kíp chương trình cho biết: "Tinh thần dám ước mơ, dám hiện thực hoá những điều mình mong muốn luôn có sẵn trong các bạn sinh viên. Do đó, chương trình đã mở cánh cửa để các bạn trẻ bung toả khả năng và khát vọng của mình thông qua chuỗi thử thách của 5 vòng thi".

hth00517.jpg -0
Sinh viên thế hệ mới - dám dấn thân, dám bứt phá, dám thể hiện bản thân và nhiệt huyết cháy bỏng (Ảnh: VTV)

Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Lâm Tùng cho biết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá rất cao cuộc thi sinh viên thế hệ mới.

"Trong năm 2024 này, với sự đồng hành một cách liên tục và trách nhiệm hơn của các đơn vị, sự tham gia của hơn 200 trường trong vòng tuyển chọn, chúng tôi đánh giá Sinh viên thế hệ mới mùa thứ 2 đã có thành công bước đầu. Hy vọng chương trình sẽ có nhiều thành quả hơn nữa trong mùa 2", ông Tùng chia sẻ.

Nhiều vòng đối đầu kịch tính

Sinh viên thế hệ mới 2024 có nhiều điểm mới nhằm đẩy mạnh sự đối kháng giữa các đội. Kịch tính đến từ áp lực để có được đội tuyển hoàn thiện để ra mắt, yếu tố đối kháng trực tiếp xuất hiện ngay từ vòng loại. Tại vòng Sân khấu - Trình bày dự án chỉ có hai đội thi ở mỗi bảng.

Để tăng sức ép cho các đội, ban tổ chức đã tích hợp và triển khai nội dung truyền thông lan toả của mùa trước thành một phần của vòng Thực tế - Hiện thực hóa dự án. Cùng với đó, việc sử dụng thể thức thi đấu đối kháng giữa hai đội bị loại ở vòng 3 tranh tấm vé vàng thứ ba vào chung kết hứa hẹn tạo nên những diễn biến đầy bất ngờ khó đoán cho mùa giải năm nay.

0db983b6791bdd45840a.jpg -0
ptl00167-2.jpg -0
Sinh viên thế hệ mới 2024 thu hút 200 hồ sơ đăng ký đến từ 50 trường đại học (Ảnh: VTV)

Qua hơn 200 hồ sơ đăng ký đến từ 50 trường đại học, Ban tổ chức đã chọn ra 8 đội mạnh nhất bước vào sân chơi. 8 đội thi chia thành 4 bảng, thi đấu đối kháng để chọn ra 4 đội đi tiếp với các phần thi: Sân khấu hóa trình bày dự án, thuyết trình dự án, tranh biện đối kháng, thuyết phục bạn đồng hành.

MC Khánh Vy, Double 2T, thầy Beo – Trần Tuấn Đạt và Helly Tống là các nghệ sỹ tham gia chương trình với vai trò là “Bạn đồng hành” trong quá trình hiện thực hóa, đặc biệt ở mảng truyền thông lan tỏa dự án. Các đội chơi sẽ sử dụng kỹ năng thuyết phục bằng cách đưa ra phương án tối ưu trong việc khai thác lợi thế đến từ “Bạn đồng hành”, để cho ban giám khảo và chính bạn đồng hành đánh giá.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng

8 dự án lọt vào vòng chung kết toàn quốc đều liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa, lịch sử, phát triển bền vững. Đó là dự án: “Màng bọc thực phẩm chiết xuất từ nha đam” (Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh), hướng tới giảm thiểu màng bọc từ nhựa, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, góp phần đảm bảo thực phẩm và bảo vệ môi trường;

“Gieo” (Học viện Ngoại giao) giúp cộng đồng người Việt ở nước ngoài tìm hiểu về văn hóa Việt Nam, bảo tồn bản sắc riêng trong môi trường hội nhập thế giới; “Tell me” (Trường Đại học Y Hà Nội) hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người nhà người bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội;

“Let’s green uni tour” (Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) với sứ mệnh lan tỏa kiến thức về mục tiêu đại học xanh tới người học và kêu gọi hành động vì một lối sống xanh dành cho sinh viên; “Hôm nay cậu ổn chứ” (Trường Đại học Hoa Sen) là dự án tâm lý duy nhất lọt vào vòng thi chính thức, dự án hỗ trợ sinh viên giải quyết lo âu;

“Ruồi lính đen” (Trường Đại học Tài chính-Marketing) nhằm mang lại giá trị bền vững, giảm thiểu tác động rác thải, thân thiện với môi trường…

hth00440.jpg -0
Đội ngũ BGK Sinh viên thế hệ mới 2024 (Ảnh: VTV)

Đội ngũ ban giám khảo chương trình Sinh viên thế hệ mới 2024 gồm các thành viên như: GS.TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch HĐQT Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam, Nhà báo Tạ Bích Loan - Trưởng ban Sản xuất các chương trình giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam...., còn xuất hiện vị giám khảo tài năng gen Z vừa được vinh danh Forbes "30 Under 30 ASIA" năm 2024 Trần Tuấn Minh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức khởi nghiệp UpYouth.

Trần Tuấn Minh cho biết, bản thân cũng là sinh viên vừa tốt nghiệp, có nhiều cơ hội để giúp các bạn trẻ thực hiện dự án khởi nghiệp của mình. Tiêu chí mà Minh quan tâm nhất là làm thế nào để các bạn có khả năng thực thi, tiềm năng hiệu quả cao nhất với dự án của đội.

"Qua những vòng thi đã được ghi hình tại hai miền Nam - Bắc, các giám khảo đều đánh giá cao về tài năng, sức sáng tạo và tinh thần tuổi trẻ thể hiện qua những dự án đầy tiềm năng, giúp các bạn sinh viên trưởng thành ngay từ ghế nhà trường", Tuấn Minh đánh giá.

Sinh viên thế hệ mới 2024 sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh VTV3 vào 20 giờ ngày 1.9. Chương trình kể câu chuyện đầy thú vị, mới mẻ về những người trẻ dám thể hiện, dám dấn thân, dám bứt phá, sẵn sàng theo đuổi đam mê và lan toả những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho đất nước.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".