Hoãn Tết Trung thu, học sinh Quảng Bình góp tiền ủng hộ miền Bắc

Không còn háo hức chờ Tết Trung thu hay Lễ hội trăng rằm, học sinh Quảng Bình năm nay cùng nhau quyên góp tiền, gửi tình cảm và sự sẻ chia đến học sinh và đồng bào các tỉnh phía Bắc chịu ảnh hưởng do bão lụt.

Đầu giờ vào học tại Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình), học sinh các lớp đã chuẩn bị sẵn phần quà để quyên góp hỗ trợ, gửi đến đồng bào phía Bắc. 30 lớp là 30 hộp giấy được cô giáo chủ nhiệm chuẩn bị cẩn thận, sẵn sàng đón nhận tình cảm của tất cả học sinh, phụ huynh cũng như cán bộ, giáo viên và nhân viên gửi đến miền Bắc.

images793065_1.jpg
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục ủng hộ người dân vùng bão, lụt
z5826522606794_a97da4155a4dd2c6e9891d4e08ef224e.jpg
Học sinh Quảng Bình gửi tình cảm đến các bạn học sinh ở phía Bắc

Được biết, Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý đã chuẩn bị tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" với nhiều hoạt động vui chơi từ trước. Tuy nhiên, với tinh thần “tương thân tương ái”, chia sẻ khó khăn trong hoạn nạn, nhà trường đã thống nhất dừng việc tổ chức lễ vui chơi; thay vào đó, thông báo Lễ vận động đến toàn thể học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng sẽ triển khai các hoạt động tại từng lớp học để giáo dục cho các em về truyền thống của dân tộc.

“Mặc dù năm nay không được xem múa lân, phá cỗ Trung thu rộn ràng như mọi năm, nhưng các em dù nhỏ vẫn hiểu những nỗi buồn và mất mát của các bạn ở phía Bắc. Việc các em quyên góp và gửi gắm tình cảm vào thùng quyên góp này đã thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong lúc khó khăn, hoạn nạn...”, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý cho biết.

Picture7(3).jpg
Học sinh Trường tiểu học Đồng Phú ủng hộ khắc phục hậu quả do bão lụt

Qua lễ phát động, tổng số tiền mà toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường hỗ trợ là hơn 60 triệu đồng (tính đến chiều ngày 12.9), toàn bộ số tiền sẽ được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Hới.

Cùng với Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cũng đồng loạt có nhiều hoạt động hướng về phía Bắc. Trường THCS Hải Thành phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ từ nguồn kinh phí tiết kiệm ăn quà của các em, nguồn kinh phí từ phụ huynh dự kiến tổ chức Trung thu cho các cháu.

Tại địa bàn huyện miền núi Tuyên Hoá, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Văn Hóa Lê Hải Châu cho biết, trường cũng đã hoãn chương trình vui Tết Trung thu, thay bằng chương trình quyên góp, ủng hộ giúp đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt vượt qua khó khăn, như là một cách để giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Còn Trường Tiểu học Phong Hóa, tại huyện Tuyên Hóa, đã tổ chức quyên góp trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và "mổ heo đất nghĩa tình" để ủng hộ các trường vùng lũ. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã vận động được gần 45 triệu đồng và sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ đến ngày 21.9. Cô giáo Phạm Thị Lệ Thuỷ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phong Hoá cho biết, trường sẽ kết nối với một trường tiểu học phía Bắc đến trao trực tiếp số tiền quyên góp đợt này.

v.jpg
Giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào miền Bắc

Được biết, trong dịp này, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình đã kêu gọi các cơ sở giáo dục, cán bộ, nhà giáo, người lao động và các em học sinh toàn ngành chung tay chia sẻ khó khăn với các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

“Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiệt hại, đặc biệt là giáo viên, học sinh và các trường học, đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng bào cả nước; do đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình kêu gọi các cơ sở Giáo dục, cán bộ, nhà giáo, người lao động và các em học sinh toàn ngành trên tinh thần tự nguyện, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái để san sẻ khó khăn ủng hộ các cơ sở giáo dục, cán bộ, nhà giáo, người lao động, học sinh các tỉnh miền Bắc”, Chủ tịch Công Đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình Đỗ Thị Quế cho biết.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.