Sáng nay, hàng trăm học sinh giỏi quốc gia nhập học vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày 30.8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên khóa 74. Theo đó, trong buổi sáng đã có khoảng 100 em  học sinh giỏi quốc gia đến nhập học. 

Từ sáng sớm ngày 30.8, các cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện đã có mặt tại sân trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để chào đón, hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh.

dsc00072 (1).jpg -0
dsc00084 (1).jpg -0
Tân sinh viên được thầy cô hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, thủ tục nhập học (Ảnh: T.Vân)

Nguyễn Thị Hương Mai, tân sinh viên khoa Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) cho biết, để kịp giờ nhập học, em cùng bố bắt xe khách ra Hà Nội từ 10 giờ tối qua. Đúng 4 giờ sáng nay, hai bố con có mặt tại trường. 

"Em trúng tuyển ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với lịch nhập học vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng sốt ruột nên em và bố đã lên sớm. Việc đầu tiên em làm là đi thăm thú và dạo một vòng quanh ngôi trường mơ ước", Mai chia sẻ. 

Anh Minh Tuyến (phụ huynh của Hương Mai) cho hay, con gái háo hức chờ ngày này từ lâu. Trước đó vài ngày, Mai cẩn thận nhắc bố kiểm tra lại vé xe, giờ khởi hành để tránh lỡ buổi nhập học. Lần đầu xa con, anh Tuyến có chút lo lắng nhưng cố động viên bản thân rằng con gái đã lớn, tự lo liệu được mọi việc.

z5782702281521_049e1cafc48d508c725a33b3a1a1e7ab.jpg -0
Chị Thúy Hà và Mai Anh thức dậy từ 5 giờ sáng để kịp giờ nhập học 

Chung cảm xúc với anh Tuyến, 5 giờ sáng, chị Thúy Hà (Thanh Hóa) đã thức con dậy, đặt xe grab ghép để lên Hà Nội. 7 giờ đã có mặt tại cổng trường. Suốt chuyến đi, lòng chị dâng lên cảm giác xúc động bởi con đã chính thức bước vào chặng đường mới. 

Có chút lo lắng giống mẹ nhưng Mai Anh ( tân sinh viên khoa Sư phạm Ngữ Văn) cảm thấy vui và hào hứng nhiều hơn. Từ nhỏ, nữ sinh đam mê ngành sư phạm và ước mơ theo học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nay em đã thực hiện được mong muốn đó. 

"Quá trình làm thủ tục nhập học rất nhanh bởi có các anh chị khóa trên và thầy cô hỗ trợ, thời gian chưa đến 15 phút. Hoàn tất thủ tục, em và mẹ tranh thủ ghé các quán ăn quanh trường để ăn uống trước khi đặt xe về lại Thanh Hóa", Mai Anh cho biết. 

dsc00170 (1).jpg -0
dsc00185 (1).jpg -0
dsc00209 (1).jpg -0
Nhiều sinh viên và phụ huynh đến sớm tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm tại banner của trường (Ảnh: T.Vân)

Tại Hội trường nhà B, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đông đảo tân sinh viên cùng phụ huynh chụp ảnh, check in tại khu vực Khoa Ngữ Văn. Năm 2024, ngành Sư phạm Ngữ văn và Lịch sử có điểm chuẩn 29,3, thuộc top cao vượt ngưỡng của trường cũng như cao nhất trong số các trường đã công bố.

z5782702262514_238dea17e275ab78793d8de5444ff8a1.jpg -0
Phạm Anh Thư và Bùi Khánh Chi (Hải Phòng) đều là những sinh viên Khoa Ngữ Văn đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua 

Phạm Anh Thư và Bùi Khánh Chi (Hải Phòng) đều là những sinh viên đạt giải Quốc gia môn Ngữ Văn và đỗ vào trường theo diện xét tuyển thẳng. Hai cô bạn bày tỏ sự háo hức trong ngày đầu tiên nhập học, bởi được làm quen với ngôi trường và bạn bè mới. 

"Em khá bất ngờ khi năm nay, điểm chuẩn ngành sư phạm Văn lại cao như vậy. Theo em nghĩ, ngành giáo dục hiện nay đã nhận được nhiều sự quan tâm và có xu hướng phát triển hơn. Điểm đầu cũng là một yếu tố quan trọng giúp Nhà trường đào tạo thế hệ sinh viên trở thành giáo viên tốt trong tương lai", Anh Thư cho hay. 

z5782702288794_ed3a69629bda8cde03489b3027054dc1.jpg -0

Về phía Khánh Chi, nữ sinh cho biết bản thân vô cùng tự hào khi được trở thành sinh viên ngành Sư phạm Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chi dự định sẽ dành thời gian năm nhất để vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển bản thân. 

Trả lời phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, TS Nguyễn Văn Thỏa, Trưởng Ban Quản lý ký túc xá (KTX) Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, sau khi sinh viên xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, sẽ thực hiện trực tuyến việc đăng ký chỗ tại KTX. Mọi thủ tục hành chính, nhập học đều thuận lợi khi ứng dụng công nghệ thông tin trên phần mềm.

Năm 2024, có gần 1.300 trên tổng số 4.000 sinh viên K74 đăng ký ở KTX. Tuy vậy, số lượng có hạn, KTX sẽ dành 800 - 850 suất để phục vụ sinh viên trong trường. KTX cũng ưu tiên xét duyệt các sinh viên thuộc đối tượng khó khăn, đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước như con thương binh liệt sĩ, người có công, con em dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa, hay hộ nghèo, hộ cận nghèo,... 

z5782702275632_edb54f00047db3f751827794e5ebb0b6.jpg -0
dsc00096 (1).jpg -0
Nhiều tân sinh viên đánh giá chất lượng KTX tốt, sạch - đẹp vượt ngoài mong đợi

Nói về công tác chuẩn bị đón tiếp tân sinh viên, TS Nguyễn Văn Thỏa thông tin, trước ngày sinh viên nhận phòng, các cán bộ KTX đã rà soát một lượt vấn đề vệ sinh, lắp cam an ninh. Đội ngũ cũng thay thế, sửa chữa, tân trang lại hệ thống cơ sở vật chất có sẵn trong phòng như giường tủ, nhà vệ sinh,.. để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho sinh viên.

"Đặc biệt, sinh viên ở KTX sẽ nắm được thông tin phòng của mình ngay tại hệ thống. Lúc đến, các em không cần thực hiện thủ tục rườm rà mà trực tiếp nhận phòng luôn. Nhiều sinh viên đã đến nhận phòng và chuẩn bị hành lý dọn vào ở từ hôm 29.8", ông Thỏa cho biết. 

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, năm nay nhà trường có hơn 300 chỉ tiêu cho các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia vào tất cả các ngành, trong đó có nhiều ngành khối xã hội. Trong buổi sáng có khoảng 100 em  học sinh giỏi quốc gia đến nhập học. 

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".