Những giấy báo trúng tuyển thiết kế “độc lạ” của nhiều trường đại học

Mẫu giấy báo trúng tuyển năm 2024 của nhiều trường đại học đem lại sự bất ngờ và thích thú cho tân sinh viên vì sự “độc lạ”, sáng tạo.

Giấy báo trúng tuyển độc lạ hình cuốn sách của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nộicó chủ đề “Hành trình kiến tạo tương lai”, tựa như lời gửi gắm của nhà trường dành cho các tân sinh viên rằng mọi hành trình của các em đều có sự đồng hành của thầy cô, bạn bè.

Điểm nhấn của bộ giấy báo trúng tuyển là cuốn sách "Hành trình kiến tạo tương lai" với ý tưởng chủ đạo là dòng sông tri thức - tượng trưng cho hành trình hướng về phía mặt trời, tương lai chờ đợi ở phía trước.

Với những trang sách trống theo thứ tự: “Hành trình - Những điều bạn đã trải qua”; “Kiến tạo - Những điều bạn đang dự định”; “Tương lai - Những điều bạn sẽ trở thành”, tân sinh viên có thể tự viết lại cho mình những dự định ấp ủ.

Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Bộ giấy báo trúng tuyển năm 2024 của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo nhà trường, cuốn sách là một hành trình thu nhỏ, giúp các tân sinh viên viết lên và lưu trữ cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Giấy báo trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo mẫu của nhà trường được cuộn tròn gắn trong cuốn sách.

Ngoài ra, bộ giấy báo trúng tuyển còn bao gồm dây đeo và bao thẻ, bên trong bao thẻ là 2 chữ “Thành đạt” được chính Thạc sĩ, Họa sĩ, Nhiếp ảnh gia, Giám tuyển độc lập Nguyễn Thế Sơn - Giảng viên ngành Nghệ thuật thị giác của nhà trường phóng bút; cùng chiếc bút được khắc tên của từng tân sinh viên, thể hiện sự trân trọng của nhà trường đối với các em.

Giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thiết kế giống như một tấm thiệp lớn với màu chủ đạo là đỏ. Trên tấm thiệp có gắn 1 cành hoa lavender của Đà Lạt.

Theo Trường Đại học Yersin Đà Lạt, hoa lavender là biểu tượng cho sự tinh khiết, duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm.

Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thiết kế giống  một tấm thiệp lớn, trên tấm thiệp có gắn 1 cành hoa lavender của Đà Lạt

Năm 2024, đi cùng với giấy báo trúng tuyển và nhập học của Trường Đại học Thương mại là bộ ấn phẩm đặc biệt bao gồm thư chúc mừng của thầy Hiệu trưởng, một chiếc huy hiệu và đặc biệt là vé tham dự đêm Gala chào tân sinh viên Trường Đại học Thương mại “Break The Ice 2024” diễn ra vào ngày 9.9.

Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Trường Đại học Thương mại

Thư mời nhập học của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) gây ấn tượng bởi thiết kế có hình mô phỏng tòa nhà đào tạo khang trang. 

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông cho biết đây là món quà đặc biệt mà nhà trường dành tặng cho các tân sinh viên để chào đón các em vào hành trình mới đầy thú vị và nhiều thử thách.

Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Thư mời nhập học của Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT) gây ấn tượng bởi thiết kế có hình mô phỏng tòa nhà đào tạo

Tại Trường Đại học Phenikaa, bộ giấy báo trúng tuyển khiến nhiều sinh viên thích thú khi được thiết kế giống như một tấm vé máy bay, với điểm đến là Trường Đại học Phenikaa. Kèm theo giấy báo trúng tuyển là thư chúc mừng của thầy hiệu trưởng gửi tới các tân sinh viên.

Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Những giấy báo trúng tuyển “độc lạ” của các trường đại học -0
Bộ giấy báo trúng tuyển của Trường Đại học Phenikaa

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".