Hàng trăm nghìn học sinh miền Tây bước vào năm học mới

Sáng 5.9, hàng trăm nghìn học sinh ở các tỉnh miền Tây hân hoan bước vào năm học mới. Ở một số địa phương trên địa bàn Kiên Giang do có mưa lớn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến các hoạt động lễ khai giảng.

Kiên Giang: Do mưa, nhiều trường livetream khai giảng năm học mới
 Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đến dự lễ khai giảng tại TrườngTHCS&THPT Võ Văn Kiệt (Ảnh: Phương Vũ)

Tại Kiên Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại TrườngTHCS&THPT Võ Văn Kiệt, TP. Rạch Giá.

Phát biểu tại buổi khai giảng Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt Đào Viết An cho biết: "Năm học qua, trường có tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 100%; tỉ lệ học lực khá và giỏi đạt 87,74%. Có 59 học sinh giỏi cấp thành phố; 96 học sinh giỏi cấp tỉnh. Số lượng học sinh giỏi ở bậc THCS dẫn đầu tỉnh; số lượng học sinh giỏi văn hóa cấp THPT xếp thứ hai tỉnh sau trường THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Năm 2024, tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học đợt 1 đạt hơn 93%".

Kiên Giang: Do mưa, nhiều trường livetream khai giảng năm học mới
Học sinh Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt sẵn sàng bước vào năm học mới
Kiên Giang: Do mưa, nhiều trường livetream khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt Đào Viết An đánh trống khai giảng năm học 2024-2025

Theo Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Võ Văn Kiệt Đào Viết An, trường có 100% cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn; hơn 68% giáo viên có trình độ Thạc sĩ, đặc biệt, trường có một cá nhân được tặng Bằng khen Thủ Tướng Chính phủ; 2 viên chức được công nhận Nhà giáo ưu tú. Nhiều cá nhân được nhận giấy khen, bằng khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.

Năm học 2024-2025, ngành giáo dục Kiên Giang đề ra 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Kiên Giang: Hàng trăm nghìn học sinh miền Tây bước vào năm học mới
Các em học sinh trường THCS An Tức, huyện Tri Tôn dự lễ khai giảng năm học mới

Tại An Giang, theo ghi nhận của phóng viên, lễ khai giảng năm nay được các nhà trường và địa phương chuẩn bị chu đáo.

Tại lễ khai giảng, các cơ sở giáo dục tổ chức đầy đủ các nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hiệu trưởng tuyên bố khai giảng năm học mới, đánh trống khai trường; đồng thời tổ chức hoạt động tập thể như văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian,…

Tham dự buổi lễ khai giảng tại Trường THCS An Tức, huyện Tri Tôn, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, lãnh đạo tỉnh An Giang, tỉnh Đoàn An Giang cùng tham dự.

Kiên Giang: Hàng trăm nghìn học sinh miền Tây bước vào năm học mới
 Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao tặng học bổng và xe đạp cho các em đội viên, học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn học tốt

Dịp khai giảng, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Quốc gia về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã trao tặng 15 suất học bổng (trị giá 2 triệu đồng/suất), 15 xe đạp (mỗi xe đạp trị giá 2 triệu đồng) cho các em đội viên, học sinh người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn học tốt, vươn lên trong cuộc sống tại xã An Tức, huyện Tri Tôn; đồng thời hỗ trợ 50 triệu đồng nâng cấp Nhà vệ sinh của Trường Trung học Cơ sở An Tức, nhằm chia sẻ, động viên quý thầy cô giáo và các em nhân dịp năm học mới.

Năm học này, toàn tỉnh An Giang có hơn 400.000 học sinh ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Riêng tại Trường THCS An Tức (xã An Tức, huyện Tri Tôn) có 350 học sinh cư trú trên địa bàn 2 xã An Tức và Ô Lâm, đây là 2 xã nghèo, khó khăn nhất của huyện biên giới Tri Tôn, với hơn 96% dân số là người dân tộc Khmer.

Mặc dù còn khó khăn, nhưng từ sáng sớm ngày 5.9, các em học sinh nô nức đến trường, dự lễ khai giảng. 

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".