Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024), nhiều trường học tại Hà Nội đã tổ chức chương trình văn nghệ, trò chuyện chuyên đề nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng như lòng tự hào, biết ơn về những công lao to lớn của các thế hệ cha anh trên chiến trường Điện Biên năm xưa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực, ý chí vươn lên, Lương Thị Hạnh (sinh năm 2002) đã đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập. Ước mơ của nữ sinh là trở thành giáo viên dạy bộ môn khoa học tự nhiên cho học trò nghèo tại quê nhà.
Hiện đã có 61/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai chương trình phối hợp về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục và trường học trên địa bàn.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh: "Việc thay đổi mô hình đào tạo phổ thông năng khiếu của Đại học Quốc gia Hà Nội là rất quan trọng. Một trong những hướng đổi mới là phải định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh THPT hệ chuyên của Đại học Quốc gia Hà Nội bằng cách tư vấn, hỗ trợ học sinh học sớm một số học phần trong chương trình đào tạo đại học".
Đoạn văn nghị luận xã hội là một trong những phần thi khó của đề thi Ngữ văn vào lớp 10. Nhiều học sinh lo sợ, thậm chí không biết viết gì sau khi đọc đề văn nghị luận nên thường dễ đánh mất điểm ở phần này.
Ngày 17.4, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”, đồng thời công bố Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023.
Ngày 16.4, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình đã tổ chức lễ khai mạc Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp mầm non năm học 2023-2024.
Nhiều sinh viên ưu tú của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự được nhận học bổng thuộc Quỹ Học bổng Lotte, Hàn Quốc.
Bộ GD-ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 18.7 và được điều chỉnh nguyện vọng, không giới hạn số lần, đến 17 giờ ngày 30.7.
Theo số liệu thống kê của Sở GD-ĐT Hà Nội, năm học 2023-2024 thành phố có 133.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào các trường THPT công lập chỉ chiếm 61%, 39% còn lại tương đương khoảng gần 52.000 học sinh sẽ phải học các trường ngoài công lập, GDTX, học nghề...
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.