Đưa trang phục truyền thống đến trường học

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đang triển khai cho học sinh mặc trang phục truyền thống như đồng phục tới trường. Đây là cách giúp học sinh có ý thức giữ gìn văn hoá truyền thống ngay khi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vào buổi lễ chào cờ đầu tuần, trong tiếng nhạc hào hùng của bài hát Quốc ca, điểm trường bon Pinao, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp) trở nên rực rỡ hơn trong bộ trang phục truyền thống.

Đưa trang phục truyền thống đến trường học -0
Học sinh mặc trang phục truyền thống thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tuần

Trong khi học sinh nữ thì thanh lịch trong bộ váy áo thổ cẩm thì các nam sinh lại mặc áo trắng, quần tây phối thêm chiếc áo khoác truyền thống. Tất cả các em đều tự hào khi bộ đồ truyền thống của đồng bào M’nông được sử dụng trong buổi lễ trang nghiêm này.

Em H’Duyên, học sinh lớp 3, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học chia sẻ,  những bộ đồ truyền thống thường đồng bào M’nông sử dụng trong những lễ hội quan trọng hoặc đi lễ vào ngày cuối tuần. Từ đầu năm học 2022-2023, thầy cô giáo khuyến khích học sinh người M’nông mặc đồ truyền thống vào buổi lễ chào cờ, học sinh trong trường rất phấn khích và thích thú.

H’Duyên nói: “Ban đầu chúng em cũng hơi ngại vì mặc đồ truyền thống đi học nhưng được thầy cô giáo động viên, chúng em rất tự tin. Bây giờ, cứ thứ 2 đầu tuần là học sinh tại điểm trường mặc đồ truyền thống để chào cờ”.

Đưa trang phục truyền thống đến trường học -0
Trang phục truyền thống được thầy cô khuyến khích học sinh mặc vào thứ 2 đầu tuần

Điểm trường bon Pinao có 4 lớp học, 100% là học sinh đồng bào M’nông. Việc triển khai cho các em mặc trang phục truyền thống đến lớp được các phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, không chỉ các em học sinh, mà thầy cô giáo đứng lớp cũng khoác lên mình trang phục truyền thống khi đến trường.

Cô H’Juân, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Thái Học chia sẻ, ngoài mặc trang phục truyền thống đến lớp, cô còn tổ chức cho các em học hát dân ca M’nông. Trong những năm qua, bon Pinao được định hướng để phát triển du lịch cộng đồng, chính vì vậy, thế hệ trẻ của bon càng phải có ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào bản địa.

Cô H’Juân tâm sự: “Để các em tự tin đến trường trong trang phục truyền thống thì trước tiên thầy cô giáo phải làm gương, thực hiện trước. Là người M’nông, được khoác trên mình bộ đồ của chính đồng bào mình và dạy học trên quê hương mình, tôi rất tự hào về điều đó”.

Được biết, người đưa ra ý tưởng cho các em học sinh mặc trang phục truyền thống tới lớp là thầy giáo Đặng Xuân Quang, giáo viên trường TH Nguyễn Thái Học. Thầy Quang đã gắn bó với sự nghiệp gieo chữ trong bon Pinao hơn 20 năm nên rất am hiểu về văn hóa của đồng bào nơi đây. Chính vì thế, thầy Quang đã đề xuất, từ đầu năm học 2022 – 2023, trang phục truyền thống của dân tộc M’nông trở thành đồng phục của trường vào thứ hai hàng tuần.

Đưa trang phục truyền thống đến trường học -0
Việc học sinh mặc trang phục truyền thống góp phần quảng bá nét văn hóa của dân tộc M'nông

Thầy Quang cho biết, trang phục truyền thống của dân tộc M’nông có hoa văn rất độc đáo, được dệt nên bằng những bàn tay tài hoa của người bà, người mẹ.

Thầy Đặng Xuân Quang cho hay: “Một bộ đồ thổ cẩm được dệt trong thời gian dài, có giá trị lớn nhưng chỉ được sử dụng trong một số dịp lễ nên không phát huy được hết tác dụng. Tôi mong muốn, khi học sinh mặc trang phục truyền thống đến trường, sẽ giúp các em lan toả văn hóa của dân tộc mình đến với mọi người đồng thời cũng là cách nhắc nhở các em có ý thức tìm hiểu và yêu những bộ trang phục dân tộc mình hơn”.

Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.