
Mexico cấm bán đồ ăn vặt ở trường học
Chính phủ Mexico bắt đầu thực thi lệnh cấm đồ ăn vặt toàn diện tại các trường học ở Mexico, đánh dấu động thái mới nhất và đầy tham vọng nhất của đất nước này nhằm giảm thiểu tỷ lệ béo phì ở trẻ em.
Chính phủ Mexico bắt đầu thực thi lệnh cấm đồ ăn vặt toàn diện tại các trường học ở Mexico, đánh dấu động thái mới nhất và đầy tham vọng nhất của đất nước này nhằm giảm thiểu tỷ lệ béo phì ở trẻ em.
Dưới góc nhìn của các thầy cô giáo, chuỗi sự kiện “Phủ Xanh Trường học” do VinFast tổ chức mang ý nghĩa to lớn khi giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc sống xanh ngay từ những bước đi đầu đời, từ đó định hình hành động trong tương lai của thế hệ trẻ theo hướng bền vững hơn.
Ngày 19.3, đại diện gần 300 trường mầm non và tiểu học đến từ Hà Nội và Thái Nguyên đã tham gia trực tiếp hoặc trực tuyến hội thảo "Phương pháp học thông qua nghệ thuật cho trẻ em từ mẫu giáo đến tiểu học".
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác an toàn thực phẩm năm 2025, nhằm tạo chuyển biến thực chất về nhận thức cho chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Quyết định số 403/QĐ-BGDĐT ngày 17.2 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Giáo dục năm 2025.
Cuốn sách tâm lý kỹ năng đặc biệt "Dậy thì là gì vậy nhỉ?" của hai tác giả người Mỹ là Harriet S. Mosatche và Karen Unger vừa được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành trên toàn quốc.
Ngày 22.2, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trao tặng tủ sách Phật Quang “Chia sẻ tri thức - Chia sẻ yêu thương” cho các trường học tại Quảng Ninh, Bắc Kạn, Sơn La.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức Lễ phát động phong trào học ngoại ngữ, nhân rộng các mô hình tự học, tự nâng cao trình độ, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục.
Từ học kỳ 2 năm học 2024-2025, nhiều tỉnh thành chính thức áp dụng lịch học từ Thứ hai đến Thứ Sáu, cho học sinh được nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.
Lan tỏa văn hóa đọc trong trường học không chỉ giúp học sinh thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của đọc sách mà còn giúp mở ra những chân trời mới. Dạy các em cách đọc sách cũng là dạy phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tiến tới phát triển toàn diện tư duy và nhận thức.
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa phát hành cuốn tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”.
Theo Kế hoạch liên ngành Thực hiện công tác Y tế trường học năm học 2024 - 2025, Hà Nội đặt mục tiêu, trong năm học 2024 - 2025, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội có phòng Y tế riêng, bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị theo quy định; 100% các trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế học đường; 100% học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế...
Đáp lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ngày 8.11, Viện Học tập suốt đời, chương trình Tủ sách Nhân ái đã trao tặng 400 cuốn sách cho Trường THPT Hương Khê, huyện Hương Khê, 250 cuốn sách cho thư viện trại giam Xuân Hà, huyện Thạch Hà.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Trong đó, có việc phân bổ gần 158 tỷ đồng nguồn tăng thu năm 2023, thưởng vượt thu năm 2022 hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung này đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của đông đảo cử tri, Nhân dân trên địa bàn.
Các trường học tại vùng lũ Quảng Bình đang trong quá trình vệ sinh, kiểm tra điều kiện an toàn sau lũ trước khi học sinh trở lại trường.
Bên cạnh Hà Nội, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã có văn bản hay các cuộc vận động về tăng cường quản lý việc sử dụng điện thoại di động trong nhà trường.
Theo PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tổ chức bữa ăn học đường theo tiêu chuẩn dinh dưỡng là câu chuyện không phải của riêng ngành giáo dục. Muốn bữa ăn cho trẻ đạt được đúng tiêu chuẩn dinh dưỡng cần sự nỗ lực, giám sát thực thi rất nghiêm túc từ phía chính quyền địa phương, vai trò của phía nhà trường, cùng sự vào cuộc của phụ huynh...
Trung tá Phan Đăng Trung, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cho biết, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta diễn biến phức tạp. Do đó, việc trang bị những thông tin, kiến thức, kỹ năng để các bạn trẻ có thể chủ động phòng ngừa ma túy, tránh tình trạng bị lôi kéo sử dụng các loại ma tuý “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử có chứa ma tuý… là rất cần thiết.
Thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách của Nhà nước về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, công tác huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để kiên cố hoá trường, lớp học đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế, số phòng, lớp học chưa được kiên cố vẫn còn khá lớn.
Năm học 2024-2025, ngoài việc điều chỉnh thực đơn, công tác quản lý suất ăn bán trú ở trường học tại TP. Hồ Chí Minh cũng được siết chặt để bảo đảm an toàn, tạo sự an tâm, tin tưởng cho phụ huynh.