Thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, cùng với sự thay đổi cơ cấu bệnh tật, nhiều dịch bệnh mới nổi xuất hiện, bệnh không lây nhiễm ngày càng gia tăng, chiếm đến khoảng 80% số tử vong. Các bệnh không lây nhiễm phổ biến là tăng huyết áp, đái tháo đường, thận mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) …
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu rất quan trọng. Tháng 10.2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 25 -CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Phấn đấu người bệnh có thể khám, chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở để giảm tải cho tuyến trên, đồng thời giúp người dân được thụ hưởng y tế chất lượng cao ngay tại cơ sở.
Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở đào tạo, triển khai điều trị các bệnh nhân phải lọc máu, thận nhân tạo cho nhiều địa phương. Bệnh viện cũng nhận nhiệm vụ đào tạo cầm tay chỉ việc cho Trung tâm y tế huyện Văn Giang. Quá trình thực hiện cần bảo đảm chuyển giao đầy đủ, đúng quy trình, chỉ khi nào các cán bộ tại trung tâm nắm chắc và làm chủ kỹ thuật mới dừng.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế Hưng Yên nghiên cứu xem các chuyên ngành nào cần hỗ trợ tiếp tục thì báo cáo Bộ Y tế. Khi tỉnh có nhu cầu Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các bệnh viện đầu ngành phù hợp hỗ trợ. Đối với đơn vị tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật là Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, cần cử cán bộ có chuyên môn để nhận đào tạo, chuyển giao kỹ thuật về bệnh thận và thận nhân tạo. Đề nghị Trung tâm y tế huyện Văn Giang sử dụng hiệu quả hệ thống thiết bị của nhà tài trợ trao tặng.
Bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến đơn vị tài trợ các trang thiết bị phục vụ bệnh nhân chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, cùng với y tế công, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân hơn nữa, rất cần có sự vào cuộc, góp sức ngày càng nhiều hơn của y tế ngoài công lập. Do đó, lãnh đạo Bộ Y tế mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục dành quan tâm, đầu tư phát triển hệ thống y tế tư nhân, chung tay góp sức chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
Giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Y tế và đơn vị tài trợ. Ông Hưng cho biết thêm, hiện nay trên toàn tỉnh Hưng Yên mới chỉ có 60 máy chạy thận tập trung tại 2 cơ sở y tế trên địa bàn. Với dân số 1,4 triệu dân và lượng người bệnh ngày càng tăng thì khó có thể đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân địa phương.
5 máy lọc thận nhân tạo mà Trung tâm Y tế huyện Văn Giang được tiếp nhận hôm nay sẽ giúp nâng cao năng lực cho y tế địa phương, người dân tại địa bàn huyện Văn Giang có thể điều trị tại chỗ mà không phải lên tuyến trên, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Đây là nguồn động viên rất lớn cho toàn thể đội ngũ nhân viên Trung tâm Y tế Văn Giang và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Là đơn vị đảm nhận vai trò chuyển giao kỹ thuật cho Trung tâm y tế huyện Văn Giang, đại diện Bệnh viện Bạch Mai khẳng định sẽ quyết tâm chuyển giao đầy đủ, giúp các cán bộ của Trung tâm y tế huyện làm chủ được kỹ thuật và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Tuy nhiên, cũng theo đại diện Bệnh viện Bạch Mai với số lượng khoảng 100 bệnh nhân chạy thận trên địa bàn, Trung tâm y tế huyện Văn Giang phải cần khoảng 20 máy lọc thận nhân tạo mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu điều trị của người dân.
Cũng tại chương trình, các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Bạch Mai và Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang.