Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Hưng Yên

Ngày 20.9, tại Hưng Yên, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên về thực thi pháp luật bảo vệ môi trường (BVMT).

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Hưng Yên -0
Toàn cảnh cuộc làm việc

Thay mặt Đoàn giám sát, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Văn An cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban ngày 1.3.2023 về khảo sát việc thực thi pháp luật BVMT, Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo về thực trạng xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật thu gom, xử lý nước thải; tình trạng ô nhiễm tại các sông thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải; kết quả kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về BVMT, nhất là việc các cơ quan chức năng ở tỉnh thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác BVMT tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; giải pháp thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật BVMT của các cụm công nghiệp; tăng tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị; chuẩn bị triển khai việc phân loại rác thải tại nguồn, thực hiện chỉ tiêu về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm tỷ lệ xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp theo Chiến lược BVMT quốc gia…

Báo cáo với Đoàn giám sát, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Phú cho biết, công tác BVMT thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai các dự án khu xử lý chất thải tập trung còn chậm. Nhiều làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn, dù đã thực hiện một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, nhưng chưa hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số 64 của Chính phủ.

Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải diễn ra nhiều năm nay, gây bức xúc dư luận xã hội nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để, hiệu quả. Cùng với đó, hệ thống thu gom nước thải đô thị chưa qua xử lý tập trung cũng chưa đáp ứng yêu cầu (hiện nay mới có công trình thu gom xử lý nước thải của thành phố Hưng Yên và các dự án khu đô thị). Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT chưa thường xuyên, kịp thời; chưa quyết liệt trong kiểm tra, trinh sát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi xả thải rác thải, nước thải của cá nhân, hộ gia đình…

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Hưng Yên - 0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc
..

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên làm rõ kết quả kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về BVMT, nhất là việc kiểm tra, thanh tra công tác BVMT tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó có Cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai, huyện Văn Lâm.

Thực tế, qua khảo sát thực tế cho thấy Cụm công nghiệp này có Trạm xử lý nước thải công suất 400m3 nhưng đã ngừng hoạt động từ Quý I.2023, trong khi các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp vẫn hoạt động. Câu hỏi đặt ra là: vậy hàng ngày hơn 400m3 nước thải chưa qua xử lý sẽ chảy đi đâu, có khả năng xả thẳng ra môi trường hay không? Nếu có, thì trách nhiệm thuộc về ai?

Cũng qua khảo sát tại Khu công nghiệp dệt may Phố Nối, còn một nội dung về phòng ngừa sự cố môi trường chưa khắc phục xong với lý do không có quỹ đất để xây dựng hồ sự cố. Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên và doanh nghiệp cần làm rõ để bảo đảm phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải của cả 2 giai đoạn.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Hưng Yên -0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy giải trình làm rõ một số nội dung Đoàn giám sát nêu

Giải trình với Đoàn giám sát, đại diện các sở, ngành của Hưng Yên cho biết, đã có giải pháp ứng phó với vấn đề ô nhiễm tại hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, trong lúc chờ triển khai xây đập dâng để ngăn ô nhiễm, ngành nông nghiệp đã đề xuât xây dựng các trạm bơm dã chiến để tạo dòng chảy giúp giảm ô nhiễm môi trường và bổ sung nguồn nước vào mùa khô.

Về giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, nước xả thải chưa qua xử lý ở một số cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy khẳng định, Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát, hậu kiểm để các doanh nghiệp, chủ đầu tư, đặc biệt là các chủ đầu tư hạ tầng, tập trung hơn nữa trong việc bảo đảm môi trường và chất lượng sống của người dân.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh đề nghị Hưng Yên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thông tin số liệu về công tác BVMT; bổ sung kết quả thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán; thể hiện rõ ràng, cụ thể hơn các kiến nghị về cơ chế, chính sách BVMT cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện; và gửi báo cáo bổ sung đến Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất.

Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc tại Hưng Yên - 0
Đoàn giám sát khảo sát thực tế thực thi pháp luật bảo vệ môi trường tại Cụm công nghiệp Minh Khai, huyện Văn Lâm
..

Đối với những vướng mắc cụ thể tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Phó Chủ nhiệm UB Nguyễn Tuấn Anh nêu rõ, trách nhiệm đã được chỉ rõ thuộc về các tổ chức, cá nhân là chủ đầu tư, chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhưng trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra về BVMT là của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Đối với các dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa hoàn thiện các công trình xử lý chất thải, chưa được cấp Giấy phép môi trường phải xem xét, xử lý vi phạm hành chính; yêu cầu khắc phục, xây dựng, hoàn thiện các công trình BVMT để được cấp phép theo quy định. Đồng thời, tập trung chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh có xả nước thải ra lưu vực Bắc Hưng Hải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các các quy định pháp luật về BVMT. Trong đó, khẩn trương thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền, được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xử lý ô nhiễm môi trường của hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Đặc biệt, Hưng Yên cần tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm khắc, kịp thời ngăn chặn những trường hợp không tuân thủ các quy định pháp luật về BVMT, trước mắt cần có giải pháp khắc phục tình trạng Trạm xử lý nước thải Cụm công nghiệp Minh Khai ngừng hoạt động.

Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Uzbekistan

Ngày 8.4, tại Trụ sở Quốc hội Uzbekistan, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Uzbekistan và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh Hồ Long
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Chiều 8.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính để chuẩn bị cho các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Doanh nghiệp hai nước sẽ là cầu nối quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Uzbekistan lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Doanh nghiệp hai nước sẽ là cầu nối quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Uzbekistan lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả hơn

Phát biểu trước đông đảo doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với tiềm năng to lớn và tinh thần hợp tác chân thành, doanh nghiệp hai nước sẽ là cầu nối quan trọng đưa quan hệ Việt Nam - Uzbekistan lên một tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn. Dư địa hợp tác để cùng phát triển giữa hai nước còn rất lớn, trong đó có các tiềm năng về đầu tư, kinh tế, thương mại, du lịch… cần được khai thác mạnh mẽ hơn nữa.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các dự luật về tương trợ tư pháp

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Chính trị

Hoàn thiện cơ chế thống nhất chỉ huy, huy động lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp

Sáng 8.4, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

Sáng 8.4, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề về bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và những khuyến nghị, nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Chính trị

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế

Sáng 7.4 (theo giờ địa phương), tại Tashkent, Uzbekistan, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 150 (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent, Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại học Phương Đông Tashkent, gặp gỡ giáo viên và sinh viên học tiếng Việt tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

Sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lạc Tang Giang Thôn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150

Sáng nay, 7.4, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động tại Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-150.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đặt hoa tại Tượng đài Độc lập, Thủ đô Tashkent, Uzbekistan

Sáng nay, 7.4 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150) và thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tại Thủ đô Tashkent, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan, tối 6.4 (giờ địa phương), tại Thủ đô Tashkent, Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài Sariev Kakhramon Ramatullaevich và Chủ tịch Hội hữu nghị Uzbekistan - Việt Nam Mukhamedov Alisher Rustamovich.