Điều chuyên gia World Bank hay hỏi sinh viên Bách khoa Hà Nội là gì?

Khi tham gia dự án SAHEP ở Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Michael Drabble - chuyên gia giáo dục cao cấp của Ngân hàng thế giới rất thích trò chuyện cùng các giảng viên, sinh viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện Tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 của Dự án SAHEP (Support for Autonomous Higher Education Project for Vietnam) do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ với mục tiêu nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế quản trị đại học.

Dự án có tổng mức đầu tư 50 triệu USD, trong đó 21,5 triệu USD đầu tư cho các hạng mục xây dựng và 24,5 triệu USD đầu tư cho 30 phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Mỗi lần đến Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Michael Drabble - chuyên gia giáo dục cao cấp của Ngân hàng thế giới, Chủ nhiệm Dự án SAHEP rất hay trao đổi với các giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên.

Việc này vừa phục vụ công việc giám sát hiệu quả dự án SAHEP, vừa là sở thích cá nhân của một người - như ông tự nhận là không có bằng cấp gì về khoa học và kỹ thuật, nhưng rất muốn tìm hiểu xem mọi người đang làm gì.

Điều chuyên gia World Bank hay hỏi sinh viên Bách khoa Hà Nội -0
Ông Michael Drabble - chuyên gia giáo dục cao cấp của Ngân hàng thế giới, Chủ nhiệm Dự án SAHEP

Gần đây nhất, ông Michael Drabble tham quan phòng thí nghiệm được đầu tư nhiều trang thiết bị từ Dự án SAHEP, thấy sinh viên đang rất hăng say làm thí nghiệm, sử dụng các thiết bị mới, reo lên khi thấy kết quả hiển thị rất nhanh chóng.

Ông Michael Drabble vui vẻ kể: “Thường tôi không biết các sinh đang làm gì vì tôi không có chuyên môn khoa học và kỹ thuật, tôi học chính trị và kinh doanh. Tôi hỏi các sinh viên: Các bạn đang làm gì thế? Sinh viên rất vui chia sẻ với tôi là đang làm một vài nghiên cứu hoặc đang làm bài tập thực hành mà thầy/cô giao cho.

Lý giải cho niềm vui sướng vừa thể hiện, các bạn sinh viên kể trước đây, đôi khi họ phải lên Youtube xem một số bài thực hành. “Giờ thì không cần Youtube nữa, chúng tôi có thể thực hành trực tiếp, học được nhiều hơn, vui hơn, như hiện tại, chúng tôi đang làm việc theo nhóm.” -  sinh viên Bách khoa Hà Nội tự tin nói với tôi.”

Với chuyên gia Michael Drabble, đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi làm việc với dự án SAHEP tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông đã mục sở thị đối tượng thụ hưởng dự án - các sinh viên, nghiên cứu sinh và các giảng viên sử dụng 15 phòng thí nghiệm đào tạo và 15 phòng thí nghiệm nghiên cứu được World Bank hỗ trợ đầu tư , đồng hành trong đào tạo, nghiên cứu ngành Cơ khí, Điện - Điện tử, Vật liệu như thế nào.

Những trang thiết bị mới cho sinh viên và giảng viên sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy và học. Đây là ưu tiên hàng đầu của Bách khoa Hà Nội cũng như của SAHEP. 

Chia sẻ về mối quan hệ bạn bè thân thiết ở Đại học Bách khoa Hà Nội sau thời gian làm Dự án SAHEP, chuyên gia Michael Drabble cho biết sau những trao đổi họp hành, lên kế hoạch công việc, chia sẻ những khó khăn…, sự chân thành, nhiệt huyết, chăm chỉ, của những Người Bách khoa đã khiến đôi bên hình thành mối quan hệ thân thiết.

Nhưng vì tính chuyên nghiệp của công việc, của vị trí đang làm, ông Michael Drabble phải “tiết chế”, giữ những quan hệ tình cảm đó ở mức tối thiểu. “Nhưng thật sự tôi được tìm hiểu về rất nhiều người”, ông nói.

Điều chuyên gia World Bank hay hỏi sinh viên Bách khoa Hà Nội -0Điều chuyên gia World Bank hay hỏi sinh viên Bách khoa Hà Nội -1
Ông Michael Drabble - Chuyên gia giáo dục cao cấp của Ngân hàng thế giới, Chủ nhiệm Dự án SAHEP trong một lần tới làm việc tại Đại học Bách khoa Hà Nội

Ông Michael Drabble rất vui mỗi lần được gặp PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, người luôn sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ từ Ngân hàng thế giới.

Ông có thể kể tên chính xác của Trưởng Ban Quản lý dự án SAHEP, Ban Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, các giáo sư/phó giáo sư trưởng các phòng/ban về đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý nghiên cứu…

“Đại học Bách khoa Hà Nội là một ngôi trường rất đẹp. Thật vinh dự khi được đến đây làm việc và được chào đón một cách chân thành, cởi mở. Bách khoa Hà Nội thân thương như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi vậy”, Chủ nhiệm Dự án SAHEP bày tỏ.

Ông cũng nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, bất chấp khó khăn, Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn rất kiên cường. Đây cũng là một bài học về tự chủ đại học.

Được biết, giữa tháng 6 năm 2023, công trình xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị tòa nhà C7 thuộc Dự án SAHEP tại Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ được khánh thành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu, chất lượng công tác quản trị của nhà trường.

Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện
Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội: Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường đánh giá vào kết quả rèn luyện

Năm học 2024 - 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích sinh viên tích cực sử dụng xe bus nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và rèn luyện bản thân. Sinh viên đi xe bus sẽ được nhà trường cấp minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện.

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Giáo dục

Hà Nội: Hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa…vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn và sử dụng sách giáo khoa hiệu quả.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn
Giáo dục

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo UBND huyện Châu Đức khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ giáo viên Trường mầm non Ánh Dương phản ánh bị cắt xén bữa ăn, bảo đảm nguyên tắc xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không đối phó.

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương
Giáo dục

Lẵng hoa đặc biệt “quét QR” trong lễ khai giảng năm học mới của Trường Đại học Ngoại thương

Ngay trên sân khấu của buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương đã chuẩn bị một lẵng hoa đặc biệt với thông tin tài khoản của Ban cứu trợ Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay giúp đỡ đồng bào chịu hậu quả nặng nề sau bão Yagi.

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.