Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII

Kiến tạo nền tảng vững chắc để phát triển

- Thứ Ba, 14/12/2021, 05:29 - Bản đầy đủ
Nhìn lại năm 2021 sắp qua, mặc dù chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19, song với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, Vĩnh Phúc đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” và đạt được kết quả toàn diện. Đây là động lực để tỉnh tiếp tục vững bước trên con đường phát triển, đổi mới, tiến gần đến mục tiêu trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm.

Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu khai mạc kỳ họp

2021 là một năm vô cùng khó khăn với đất nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Song với kinh nghiệm khống chế dịch từ đợt bùng phát năm 2020, cùng cách làm và tư duy đổi mới phù hợp thực tiễn, tỉnh đã nhanh chóng kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Thành công này là chìa khóa giúp Vĩnh Phúc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm.

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 sáng qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, với những kết quả nổi bật, toàn diện. Trong đó, có 18/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu ước đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá, nằm trong top 10  tỉnh, thành phố có tăng trưởng cao của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán đề ra. Đặc biệt, 2021 cũng là năm có thành quả thu hút đầu tư đạt cao nhất từ trước đến nay...

Dự kỳ họp, các đại biểu nhận định, kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngay từ đầu năm. Trong đó, tỉnh đã xác định, lựa chọn thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt, là sự chủ động, đổi mới, linh hoạt trong hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. Đơn cử như: Việc ban hành kịp thời các nghị quyết về hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống người dân hay chỉ đạo chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ kiểm soát bằng mệnh lệnh hành chính sang trạng thái tuân thủ tự giác, tự nguyện, tự kiểm soát...

Các đại biểu cũng chỉ rõ, dù là tỉnh có tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước, đứng thứ 9 trong toàn quốc song mức tăng trưởng tỉnh đạt được vẫn chưa đạt mục tiêu. Bên cạnh đó, tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm; tình hình tội phạm về trật tự xã hội vẫn tiềm ẩn khó lường.

Từ thực tế đó, nhiều đại biểu cho rằng, tỉnh cần xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội một cách dài hơn, bài bản. Cùng với đó, kiên định thực hiện "mục tiêu kép", thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất công nghiệp, du lịch. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư... Từ đó, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân.

Tập trung khơi thông các nguồn lực 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được. Đặc biệt, là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng và mong rằng, đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đoàn kết thống nhất, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; khơi dậy mọi tiềm năng, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Đưa Vĩnh Phúc ngày càng phát triển toàn diện và vững chắc, cuộc sống của Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Vĩnh Phúc: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”.

Toàn cảnh kỳ họp

Ảnh: Trọng Hiếu 

Tại kỳ họp, tiếp thu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh: Năm 2022, UBND tỉnh xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Cùng với đó, sẽ theo dõi, đánh giá đúng tình hình, chủ động xây dựng giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp, kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trên cả hai mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế. Đặc biệt, kiên quyết xử lý, tháo gỡ các "điểm nghẽn", khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp; đề xuất cơ chế hỗ trợ để hoàn thành chương trình xây dựng NTM, tăng số lượng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Riêng lĩnh vực dịch vụ, du lịch, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điểm du lịch, cơ sở lưu trú cao cấp; phát triển các sản phẩm dịch vụ gắn với loại hình du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và thực hiện tốt chiến dịch truyền thông, kích cầu tiêu dùng nội địa. Cùng với đó, đẩy nhanh chương trình chuyển đổi số để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận và tham gia hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đổi mới quy trình và công nghệ sản xuất…

TRỌNG HIẾU

Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội

©2024. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân Dân.

Phiên bản AMP