- Xin ông cho biết mục tiêu trọng tâm và những yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Đắk Lắk trong đợt cao điểm dịp lễ năm nay?
- Dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 30.4 đến 4.5.2025. Dự báo lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các địa phương lân cận sẽ tăng cao. Cùng với đó, lượng du khách đến tham quan, du lịch, người dân về quê nghỉ lễ cũng làm gia tăng mật độ giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trước tình hình đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để tác động của dư luận làm ảnh hưởng đến mục tiêu lập lại trật tự, kỷ cương giao thông. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, đặt an ninh, an toàn của người dân lên “trước hết, trên hết”.
Yêu cầu đặt ra là quyết tâm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương; phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông, tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ...

- Việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP được tổ chức như thế nào để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, thưa ông?
- Trong đợt cao điểm này, Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật được kết hợp chặt chẽ với tuần tra, kiểm soát "xuyên đêm, xuyên ngày nghỉ", "không quản nắng mưa", xử lý vi phạm với tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, các tuyến Quốc lộ 14, 26, 27 và đường tránh, các tổ CSGT sẽ vừa tuyên truyền, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn qua các đoạn đường cong cua, đèo dốc, vừa hỗ trợ phát bánh mì, nước uống, xăng dầu cho người dân gặp sự cố trên đường. Phương châm hành động của lực lượng là: "Lúc dân cần, CSGT có; lúc dân khó, CSGT có mặt".

100% quân số sẽ được bố trí tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ, tập trung kiểm tra phương tiện vận tải hành khách, ngăn chặn tình trạng chở quá số người, không đúng tuyến đường, hành trình. Đồng thời, tăng cường kiểm soát phương tiện cá nhân lưu thông, đặc biệt ở các khu vực thành phố, thị xã, quốc lộ, tỉnh lộ, kể cả đường giao thông nông thôn.
- Những hành vi vi phạm nào sẽ được tập trung xử lý quyết liệt theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP trong dịp này, thưa ông?
- Chúng tôi xác định 4 nhóm hành vi trọng điểm cần tập trung xử lý:
Thứ nhất, vi phạm hoạt động vận tải đường bộ: Chở quá số người quy định, không chạy đúng tuyến, lịch trình; chở quá tải trọng; không lắp thiết bị giám sát hành trình...
Thứ hai, vi phạm quy tắc giao thông: Sử dụng rượu, bia, ma túy khi lái xe; vi phạm tốc độ; đi sai phần đường, làn đường; lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định...
Thứ ba, vi phạm về điều kiện người điều khiển phương tiện: Điều khiển xe không có giấy tờ hợp lệ; phương tiện không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; xe quá niên hạn sử dụng..
Thứ tư, vi phạm của chủ phương tiện: Các hành vi quy định tại Điều 32 Nghị định 168.

- Cụ thể, Phòng CSGT đã triển khai những giải pháp nào để chủ động phân luồng, điều tiết giao thông, nhất là tại các khu vực nguy cơ cao?
- Chúng tôi đã chủ động xác định các khu vực có nguy cơ mất TTATGT cao như: khu vực tập trung đông người (chợ, bến xe), các điểm du lịch, vui chơi, giải trí; khu vực thành phố, thị xã; các đoạn đường cong cua, đèo dốc, đồi núi, điểm đen tai nạn giao thông…
Từ đó, bố trí lực lượng, triển khai phương án tổ chức giao thông hợp lý; chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời giải quyết sự cố, tránh ùn tắc kéo dài. Đồng thời, tăng cường tuần lưu, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phân luồng cho người dân lưu thông thông suốt, an toàn.
Chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo các khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm, đặc biệt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

- Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, ông gửi thông điệp gì tới người dân?
- Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông lâu dài và xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị:
Các doanh nghiệp vận tải cần nâng cao năng lực vận tải, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về TTATGT, có phương án tổ chức vận tải phù hợp dịp cao điểm.
Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ các quy định về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường; không chở quá số người quy định…
Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng xã hội văn minh, an toàn, không có tai nạn giao thông.
- Xin cảm ơn ông!