Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn, bị tố gây nứt nhà dân tại phường Trung Liệt (Hà Nội): Xử phạt vi phạm hành chính, cấm thi công sau 22h30

Mới đây, UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) vừa có công văn trả lời Báo Đại biểu Nhân dân sau loạt bài phản ánh công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Theo đó, công văn số 07/UBND do bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt ký ngày 12.1.2024 về việc thông tin báo Đại biểu Nhân dân phản ánh công trình xây dựng trong đêm tại địa chỉ số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt gây ồn ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh.

Công văn này cho biết, ngày 30.12.2023, UBND phường Trung Liệt nhận được phản ánh của Báo điện tử Đại biểu Nhân dân phản ánh công trình xây dựng tại địa chỉ số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt xây dựng trong đêm gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Ngay sau khi nhận được tin phản ánh, ngày 02.01.2024 Tổ quản lý TTXDĐT phường đã phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố số 8 kiểm tra công trình xây dựng tại địa chỉ số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt do bà Đỗ Thị Mỹ Linh là chủ đầu tư đã được UBND Quận Đống Đa cấp giấy phép xây dựng. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đang thi công xây dựng khoan cọc nhồi móng. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cho thợ thi công không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung đến các hộ dân xung quanh khu vực. Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công và để vật liệu đúng nơi quy định.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn, bị tố gây nứt nhà dân tại phường Trung Liệt (Hà Nội): Xử phạt vi phạm hành chính, cấm thi công sau 22h30 -0
Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn, bị tố gây nứt nhà dân tại phường Trung Liệt (Hà Nội): Xử phạt vi phạm hành chính, cấm thi công sau 22h30 -0
Công văn số 07/UBND do bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt ký ngày 12.1.2024.

Ngày 05.01.2024, qua công tác kiểm tra địa bàn, UBND phường nhận thấy công trình trên để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định nên đã phối hợp cùng Đội quản lý trật tự xây dựng Quận lập Biên bản vi phạm hành chính số 01007/BB-VPHC tại địa chỉ số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt do bà Đỗ Thị Mỹ Linh là chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định.

UBND phường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 03/QĐ-XPVPHC ngày 09.01.2024 đối với công trình số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt.

Ngày 08.01.2024, UBND phường tiếp tục nhận được phản ánh của Báo điện tử Đại biểu Nhân dân về việc công trình xây dựng tại địa chỉ số (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt vẫn xây dựng trong đêm gây tiếng ồn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Ngày 09.01.2024, UBND phường đã có buổi làm việc với đại diện chủ đầu tư cùng sự tham gia của: Bí thư chi bộ; trưởng ban CTMT KDC, tổ trưởng tổ dân phố và các hộ dân xung quanh, hộ liền kề. Tại buổi làm việc sau khi nghe đại diện chủ đầu tư trình bày phương án thi công và cam kết thời gian thi công, các thành phần tham dự thống nhất, đề nghị chủ đầu tư trong quá trình thì công phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho các hộ liền kế, đảm bảo vệ sinh môi trường, để vật tư vật liệu đúng nơi quy định và thời gian thì công ít ảnh hưởng tiếng ồn nhất đến các hộ dân xung quanh khu vực. Yêu cầu chủ đâu tư xây dựng đúng theo thiết kế và giây phép xây dựng được UBND quận Đông Đa cấp.

Trước đó, vào lúc 09h ngày 09.1, tại trụ sở UBND phường Trung Liệt, tổ công tác đã mời đại diện công trình nêu trên là ông Nguyễn Văn Trung và các hộ dân xung quanh lên làm việc và ký biên bản cam kết một số nội dung.

Trong Biên bản làm việc nêu rõ, bà Đỗ Thị Mỹ Linh (uỷ quyền cho ông Nguyễn Văn Trung) đang xây dựng nhà tại (2+4) ngõ 47 + số 49 phố Trung Liệt có giấy phép xây dựng số 230582/GPXD do UBND quận Đống Đa cấp ngày 3.11.2023. Trong quá trình thi công xây dựng có ý kiến phản ánh của các hộ dân thường xuyên thi công vào ban đêm gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn, bị tố gây nứt nhà dân tại phường Trung Liệt (Hà Nội): Xử phạt vi phạm hành chính, cấm thi công sau 22h30 -0
Biên bản làm việc ngày 09.1 giữa UBND phường Trung Liệt với đại diện công trình 47 + 49 phố Trung Liệt và các hộ dân xung quanh

Ông Hoàng Quốc Bình (Tổ QLTTXDĐT phường) giới thiệu thành phần cuộc họp, tóm tắt sự việc và đề nghị các thành viên phát biểu ý kiến.

Về việc này, bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Trung Liệt (quận Đống Đa) có ý kiến, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của nhân dân, chúng tôi đã mời đại diện chủ đầu tư ra nhắc nhở lập biên bản đối với chủ đầu tư. Đề nghị bên chủ đầu tư có phương án thi công trình bày để các hộ dân cùng biết và có ý kiến để thống nhất.

Ông Trung (đại diện chủ đầu tư xây dựng) cho biết, hiện công trình của chúng tôi lúc trước là ép cọc bê tông nhưng để đảm bảo an toàn cho các hộ liền kề nên chuyển sang cọc khoan nhồi. Xe bê tông thì 21 giờ 30 phút mới vào được và làm xong khoảng 22 giờ đến 22 giờ 30 phút. Công trình có 49 cọc đã làm xong 12 cọc mỗi ngày chỉ thi công được 1 cọc. Đề nghị các hộ dân tạo điều kiện giúp đỡ.

Tiếp đó, ông Thái ở số nhà 5 ngõ 47 Trung Liệt có ý kiến, chủ đầu tư chuyển sang làm cọc nhồi là phương án hợp lý để không làm ảnh hưởng đến hàng xóm. Mỗi ngày cũng chỉ làm được 1 cọc. Xe bê tông thì 21 giờ mới được vào. Thi công cố gắng hạn chế tiếng ồn. Nước thải bên thi công cho đi đâu, đề nghị chủ đầu tư xem xét lại trong thi công

Ý kiến ông Trung (Đại diện chủ đầu tư xây dựng), đã quán triệt với anh em trong thi công. Về nước cà bùn chúng tôi có xe đến hút và chuyển đi. Cam kết sẽ xử lý ngay trong quá trình thi công tiếp theo.

Tiếp đó, ông Hạnh ở số 1 ngõ 47 Trung Liệt có ý kiến, trong quá trình thi công đề nghị chủ đầu tư tuân thủ theo đúng giấy phép xây dựng và luật quy định. Chủ đầu tư nên lắng nghe ý kiến của nhân dân. Trong quá trình thi công tránh bụi bặm và hạn chế tiếng ồn, đảm bảo an toàn lao động cho các hộ liền kề. Giả sử tăng cường thêm 2 máy khoan và thêm thợ thi công thì có hợp lý không sẽ làm trong thời gian ngắn hơn đỡ ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Nước thải cống Trung Liệt thường xuyên bị tắc chúng tôi thường xuyên phải thuê thợ để thông cống. Đề nghị chủ đầu tư có biện pháp thi công để không làm ảnh hưởng đến đường cống chung của khu dân cư.

Bà Hạnh ở số 6 ngõ 47 Trung Liệt cho biết, tôi là nhà liền kề đã bị nứt nhà đề nghị chủ đầu tư sang kiểm tra xem xét và xử lý cho nhà tôi.

Còn ông Nghĩa, bí thư chi bộ số 4 có ý kiến, chủ đầu tư phải đảm bảo an toàn trong thi công, nước thải và bùn bên thi công phải hết sức lưu ý. Theo tiến độ thì sẽ kéo dài thời gian. Đề nghị nghiên cứu tăng cường thêm máy móc và thợ thi công để rút ngắn thời gian. Đề nghị thi công đúng giấy phép xây dựng.

Bà Nhung ở số 51 Trung Liệt có ý kiến, trong khi cắt sắt thép mùi rất khó chịu đề nghị chủ đầu tư xem có khắc phục được không. Đề nghị thi công làm xong trước 22 giờ 30 phút. Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn lao động.

Ý kiến ông Trung (đại diện Chủ đầu tư xây dựng), chúng tôi không ngại tăng cường thêm máy móc và thợ, nhưng vì diện tích nhỏ nên không thể cho thêm máy khoan vào thi công được. Về nước thải và bùn chúng tôi sẽ có biện pháp thi công để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Hội nghị thống nhất, đề nghị chủ đầu tư trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn cho các hộ liền kề, vệ sinh môi trường hạn chế tiếng ồn và thời gian thi công, ít ảnh hưởng nhất đến các hộ dân xung quanh. Yêu cầu chủ đầu tư xây dựng đúng theo thiết kế và giấy phép xây dựng được UBND quận Đống Đa cấp. Nước thải từ công trình ra phố Thái Hà phải đảm bảo thông suốt. Chịu trách nhiệm xử lý nếu xảy ra sự cố.

Công trình xây dựng gây ô nhiễm tiếng ồn, bị tố gây nứt nhà dân tại phường Trung Liệt (Hà Nội): Xử phạt vi phạm hành chính, cấm thi công sau 22h30 -0
Vào đêm 07.1, xe bê tông được trưng dụng tới công trình này.

Trước đó, phản ánh tới Báo Đại biểu Nhân dân, cử tri sinh sống tại phố Trung Liệt (phường Trung Liệt) cho biết, công trình xây dựng có địa chỉ số 47 +49 phố Trung Liệt thường xuyên thi công các hạng mục chính vào ban đêm gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới giấc ngủ của người dân.

Chia sẻ với phóng viên, một người dân sinh sống tại phố Trung Liệt cho biết, trong các loại ô nhiễm tiếng ồn thì đáng sợ nhất là nó diễn ra ở trong khu đông dân cư. Vì đây là nơi người ta về nhà mong được nghỉ ngơi yên tĩnh sau ngày làm việc vất vả. Công trình này thường xuyên thi công vào ban đêm nhiều lúc cảm thấy rất ức chế.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc thi công chấp hành đúng giấy phép xây dựng của công trình này và thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.