Công ty Cổ phần 484- Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh bất tuân chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh

Dù đã có chỉ đạo rõ ràng từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu phải xử lý và di dời toàn bộ tài sản trên đất, song hơn 4 năm qua Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn không thực hiện, thể hiện sự chây ì, thiếu hợp tác trong việc hoàn trả tài sản cho Nhà nước.

Doanh nghiệp “bất tuân” yêu cầu của tỉnh

Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh, có trụ sở tại TP Vinh (Nghệ An), được UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Quyết định này được ban hành theo Văn bản số 5292/UBND-NL2 ngày 20.10.2015, với diện tích được giao là 10.800m2, với thời hạn thuê là 5 năm.

Đến ngày 8.2.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 783/UBND-KT về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại phường Đậu Liêu của công ty. Lý do, tỉnh này cho rằng dự án không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm ngoài cụm công nghiệp, gần khu dân cư, không phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

anh-3.jpg
Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu sau hơn 4 năm hết thời hạn thuê đất vẫn không chịu di dời tài sản

“Yêu cầu Công ty CP 484 - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh thực hiện hồ sơ, thủ tục trả lại đất và thực hiện việc di dời tài sản của công ty ra khỏi diện tích đã được UBND tỉnh cho thuê trước đây, hoàn thành trong tháng 3.2021”, văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh. Tuy nhiên, sau đó nhiều năm, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn không thực hiện theo yêu cầu trên của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đến ngày 28.4.2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1009/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật. Cụ thể, UBND tỉnh quyết định thu hồi 10.800 m2 đất tại phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh của Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Lý do thu hồi do hết thời hạn sử dụng đất nhưng không được gia hạn theo Văn bản số 783/UBND-KT ngày 8.2.2021 về việc không đồng ý gia hạn thời gian thuê đất đối với dự án xây dựng trạm trộn bê tông và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh để quản lý.

anh-4.jpg
Hơn 4 năm qua, dù các cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã nhiều lần đôn đốc yêu cầu di dời hết tài sản ra khỏi khu vực dự án, nhưng Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn bất tuân

UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục yêu cầu Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh có trách nhiệm tự xử lý, di dời toàn bộ tài sản có trên đất hoàn thành trước ngày 30.5.2023; mang bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 25.12.2015 nộp về Sở TN - MT để thực hiện việc quản lý theo quy định; phối hợp với Sở TN - MT, UBND thị xã Hồng Lĩnh, UBND phường Đậu Liêu và các cơ quan có liên quan tổ chức xác định mốc giới bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính Hà Tĩnh.

Thế nhưng, đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn bất tuân, không thực hiện.

Chính quyền cần kiên quyết xử lý dứt điểm

Ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân vào đầu tháng 4.2025 , tại khu vực bãi Nang Na, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh toàn bộ máy móc, thiết bị, vật liệu để làm bê tông nhựa của Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh vẫn còn nguyên. Doanh nghiệp này vẫn chưa có động thái nào nhằm thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Khu đất và tài sản trên đất vẫn nằm đó, trong tình trạng không được sử dụng hiệu quả, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, sử dụng đất của địa phương. Việc chậm trễ xử lý không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đất đai của địa phương, mà còn tạo tiền lệ xấu trong việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

anh-6.jpg
anh-8.jpg
Các thiết bị máy móc bị hoen rỉ theo thời gian nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường

“Lâu lâu chúng tôi vẫn thấy máy nổ, không biết là họ sản xuất bê tông hay bảo dưỡng máy móc. Nếu công ty không được tỉnh cho thuê đất và yêu cầu di dời tài sản thì họ cần phải chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh. Thu hồi đất để nhà nước còn quy hoạch kêu gọi các nhà đầu tư vào nữa”, một người dân ở phường Đậu Liêu chia sẻ.

Lãnh đạo phường Đậu Liêu cho biết, Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh đã hết thời hạn thuê đất làm Dự án xây dựng trạm trộn bê tông nhựa tại khu vực bãi Nang Na và không được gia hạn. Tuy nhiên, đến nay phía công ty vẫn chưa chịu di dời tài sản.

“Các đơn vị liên quan đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu doanh nghiệp chấp hành các quyết định nhưng họ vẫn không thực hiện. Hiện nay, toàn bộ máy móc, thiết bị vẫn đang bỏ lại. Lâu lâu họ có vào bảo dưỡng máy móc”, vị này cho biết thêm.

Còn ông Nguyễn Viết Khanh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường thị xã Hồng Lĩnh cho hay, thị xã đã yêu cầu đến ngày 15.4.2025 phải di dời toàn bộ thiết bị máy móc ra khỏi dự án.

“Họ muốn đến 2027 thì tháo dỡ luôn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu đến ngày 15.4 này phải dời. Nếu đến mốc thời gian đó họ không thực hiện thì sẽ có các biện pháp cưỡng chế”, ông Khanh nói.

Đã đến lúc tỉnh Hà Tĩnh cần xử lý dứt điểm vụ việc đối với Công ty CP 484 – Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh. Việc làm này là cần thiết, không chỉ để thu hồi tài sản cho Nhà nước, mà còn nhằm lập lại kỷ cương, minh bạch trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin vấn đề này đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan
Xã hội

Hiện thực hóa mục tiêu cải cách hải quan

Theo Cục Hải quan, 10 năm qua, Hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, là động lực để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các bộ, ngành, hướng tới Chính phủ điện tử.