Công chứng viên làm sai quy định, người dân mất đất ở Bình Dương

Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã làm sai quy định trong việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến người dân bị mất đất.

Một thửa đất bán cho nhiều người 

Bình Dương: Công chứng viên làm sai quy định, người dân bị mất đất
Công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái đã làm sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Văn Dũng

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Thuỳ (SN 1981, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) về việc Công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo phản ánh, ngày 23.4.2021, chồng của bà Thuỳ là ông Nguyễn Hồng Phụng (đã mất ngày 10.4.2021) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 toạ lạc tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) từ ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1991), ông Hoan là người được bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1980, chủ của thửa đất nói trên) uỷ quyền thực hiện mọi giao dịch chuyển nhượng đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13.

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng tại Văn phòng công chứng Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng,) theo số công chứng 5658, quyển số 01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.4.2021.

Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông Phụng, bà Thuỳ chưa thể thực hiện được thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên. Đến ngày 4.10.2021, ông Phụng qua đời.

Sau đó, bà Thuỳ đem toàn bộ giấy tờ, hợp đồng chuyển nhượng cùng giấy chứng nhận QSDĐ của thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 cho ông Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, ngụ xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng) để nhờ ông Hậu làm giúp các thủ tục sang tên QSDĐ qua cho bà Thuỳ.

Bình Dương: Công chứng viên làm sai quy định, người dân bị mất đất
Thửa đất của gia đình bà Thuỳ đã bị người khác đem bán. Ảnh: Văn Dũng

Một thời gian không thấy ông Hậu đưa lại giấy tờ, tháng 3.2023 bà Thuỳ liên lạc với ông Hậu nhưng không được, tìm đến nhà cũng không gặp.

Bà Thuỳ liên hệ với Văn phòng công chứng Bàu Bàng thì được biết là thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 của mình đã bị ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan chuyển nhượng cho người khác và làm thủ tục chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái vào ngày 23.8.2022, đến ngày 25.8.2022, giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới cho người khác.

Ngày 26.8.2022, thửa đất 1055, tờ bản đồ số 13 tiếp tục được bán cho một người khác và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái.

“Tôi không hiểu vì sao thửa đất đã được bán và làm hợp đồng chuyển nhượng cho chồng tôi tại Văn phòng công chứng Bàu Bàng, nhưng sau đó Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái lại tiếp tục công chứng chuyển nhượng thửa đất này cho người khác khi hợp đồng chuyển nhượng của chồng tôi vẫn còn tồn tại và chưa được huỷ. Việc làm trái quy định của Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái là có dấu hiệu hình sự và đã gây hậu quả nghiêm trọng, khiến gia đình tôi bị mất đất”, bà Thuỳ bức xúc.

Công chứng viên cố tình làm trái

Bình Dương: Công chứng viên làm sai quy định, người dân bị mất đất
Thông tin lưu trữ trong phần mềm quản lý công chứng thể hiện, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ của bà Thuỳ vẫn còn tồn tại. Ảnh: Văn Dũng

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, bà Nguyễn Thị Gái, Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái thừa nhận có sự việc như bà Thuỳ phản ánh.

Theo bà Gái, ngày 23.8.2022 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái thực hiện chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, số công chứng 11731, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD do công chứng viên Hồ Văn Ngọc chứng nhận.

Bên chuyển nhượng là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan được đại diện bởi ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (là người được bà Lan uỷ quyền), bên nhận chuyển nhượng là ông Lê Văn Nam đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13.

Hồ sơ lưu trữ có đầy đủ xác nhận tình trạng bất động sản, trích lục bản vẽ, hợp đồng uỷ quyền, các giấy tờ nhân thân của 2 bên giao dịch và bản in từ phần mềm công chứng để tra cứu lịch sử giao dịch, ngăn chặn của tài sản tại thời điểm giao dịch.Nội dung tra cứu lịch sử giao dịch thể hiện trong phần mềm quản lý công chứng, hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ trên đã được Văn phòng công chứng Bàu Bàng chứng nhận ngày 23.4.2021, số công chứng 5658, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD vẫn còn tồn tại.

Tiếp đến, ngày 26.8.2022, Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái tiếp tục chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13, số công chứng 11878, quyển số 08/2022 TP/CC-SCC/HĐGD do công chứng viên Hồ Văn Ngọc chứng nhận.

Bên chuyển nhượng là vợ chồng ông Lê Văn Nam và bà Trần Thị Vân Anh, bên nhận chuyển nhượng là ông Lê Thanh Hùng. Hồ sơ lưu trữ gồm có xác nhận tình trạng bất động sản, không có trích lục bản vẽ, hợp đồng uỷ quyền, các giấy tờ về nhân thân của 2 bên giao dịch và bản in từ phần mềm công chứng để tra cứu lịch sử giao dịch, ngăn chặn của tài sản tại thời điểm giao dịch.

Nội dung tra cứu lịch sử giao dịch thể hiện trong phần mềm quản lý công chứng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nói trên đã được Văn phòng công chứng Bàu Bàng chứng nhận ngày 23.4.2021, số công chứng 5658, quyển số 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD vẫn còn tồn tại.

Bình Dương: Công chứng viên làm sai quy định, người dân bị mất đất
VPCC Nguyễn Thị Gái đã 2 lần thực hiện chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất của bà Thuỳ. Ảnh: Văn Dũng

Bà Nguyễn Thị Gái khẳng định, công chứng viên Hồ Văn Ngọc đã làm sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo bà Gái, tại thời điểm thực hiện việc chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất nói trên, một nữ nhân viên soạn hợp đồng của văn phòng đã phát hiện làm sai quy định của công chứng viên Hồ Văn Ngọc và thông báo cho người này biết. Tuy nhiên, ông Ngọc phớt lờ và tiếp tục yêu cầu nữ nhân viên soạn thảo và in hợp đồng ra để làm chứng nhận.

“Hiện nay, chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của Sở Tư pháp để có biện pháp xử lý đối với vụ việc này, bản thân tôi cũng chưa được nghe công chứng viên Hồ Văn Ngọc báo cáo về việc thực hiện sai quy định”, bà Gái thông tin.

Về phía Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, sau khi nhận được đơn phản ánh của bà bà Nguyễn Thị Thuỳ, Sở đã yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái làm báo cáo, giải trình.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cho biết: "Thanh tra Sở Tư pháp đã vào cuộc xem xét, kiểm tra hồ sơ vụ việc. Khi có kết luận chính thức sẽ thông tin cung cấp cho các cơ quan báo chí".

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Đời sống

Tuổi trẻ Thái Bình với phong trào "Bình dân học vụ số"
Xã hội

Tuổi trẻ Thái Bình với phong trào "Bình dân học vụ số"

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: ra mắt, tập huấn cho 686 đội hình thanh niên xung kích “Bình dân học vụ số” để hỗ trợ người dân tiếp cận, tận dụng công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tạo cơ hội việc làm mới và hình thành cộng đồng thích ứng với chuyển đổi số...

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)
Đời sống

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn tiếp và làm việc với Tập đoàn HDF Energy (Pháp)

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với đại diện cấp cao của Tập đoàn năng lượng HDF (Hydrogène de France, HDF Energy) để trao đổi về tiềm năng hợp tác phát triển các dự án điện tái tạo tích hợp hydrogen (Renewstable®) tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đảo còn khó khăn về hạ tầng điện.

Bồi dưỡng về IFRS và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng
Đời sống

Bồi dưỡng về IFRS và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng

Từ ngày 14 -18.4, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp với Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA tại Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức khóa bồi dưỡng “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế toàn diện và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng”.

Hanel tài trợ học bổng cho sinh viên Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)
Đời sống

Hanel tài trợ học bổng cho sinh viên Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC)

Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) vừa tổ chức Lễ trao học bổng cho sinh viên vượt khó và sinh viên xuất sắc của 2 chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản (JIB) và Kinh doanh số (DB) năm học 2024 - 2025. Công ty CP Hanel năm thứ tư liên tiếp đồng hành cùng các doanh nghiệp tài trợ học bổng sinh viên của Viện.

Tín dụng chính sách - cú huých để Kiên Giang giảm nghèo
Xã hội

Tín dụng chính sách - cú huých để Kiên Giang giảm nghèo

Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn tỉnh Kiên Giang còn 0,99%, giảm 1,7% so với năm 2020; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Đây là những kết quả nổi bật trong công tác giảm nghèo ở Kiên Giang. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của 22 chương trình tín dụng do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh thực hiện.

Cách tính lương hưu mới từ 1.7.2025 với những điểm lợi hơn cho người lao động
Đời sống

Tăng cơ hội hưởng lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 41/2024/QH15 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.7.2025 đã thay đổi quy định về điều kiện hưởng lương hưu so với Luật BHXH 2014. Theo đó, người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí để chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

Nhận thức đúng, hành động đủ
Đời sống

Nhận thức đúng, hành động đủ

Gần 22 triệu đơn vị máu được hiến tặng, hàng triệu người bệnh được cứu sống, nhiều kỹ thuật điều trị hiện đại được triển khai thành công... là những thành tựu nổi bật sau 25 năm phát động Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, để phong trào tiếp tục phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là nâng cao nhận thức cộng đồng, không chỉ trong tư duy mà cả trong hành động.

Thêm động lực cho đội ngũ xây dựng pháp luật
Đời sống

Thêm động lực cho đội ngũ xây dựng pháp luật

Được ví như "kiến trúc sư thể chế", nhân lực tham gia công tác xây dựng pháp luật đóng vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách. Thế nhưng, trong suốt thời gian dài, lực lượng này vẫn chưa có cơ chế đãi ngộ đặc thù tương xứng với tính chất công việc. Dự thảo "Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong công tác xây dựng pháp luật", do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng, được kỳ vọng góp phần giữ chân và phát huy năng lực đội ngũ làm luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi người dân làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội.
Đời sống

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực

Theo Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang, sau hơn 5 tháng chính thức hoạt động, Trung tâm đã thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ với việc tổ chức 12 chi nhánh (giảm 18 chi nhánh).

" Bình dân học vụ số" để làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng một xã hội số văn minh. Trong ảnh: Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng " Bình dân học vụ số"
Đời sống

Sẵn sàng vận hành nền tảng "Bình dân học vụ số"

Tiếp nối tinh thần của phong trào “Bình dân học vụ” năm 1945, "Bình dân học vụ số" vừa được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát động không chỉ là một phong trào mang ý nghĩa xóa mù công nghệ đơn thuần, mà còn là cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện, mở ra cánh cửa tri thức số cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa
Đời sống

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp

Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã sửa đổi các quy định liên quan đến đến việc tổ chức đơn vị hành chính (ĐVHC) và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương các cấp, nhằm khơi thông mọi nguồn lực để địa phương phát triển.