Công an Bắc Giang triệt phá đường dây giả danh bác sĩ lừa đảo bán thuốc chữa bệnh

Công an tỉnh Bắc Giang vừa làm rõ nhiều đối tượng giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao gấp mấy chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Theo đó, Bà Trịnh Thị Oanh (57 tuổi), trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang) gửi đơn trình báo đến Công an huyện Tân Yên tố cáo bị một bác sĩ rởm lừa đảo bán thuốc.

Bà kể, có một người tự giới thiệu là Hoàng Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tại Hà Nội tư vấn mua thuốc chữa bệnh. Thấy người này nói là giám đốc nên tôi tin tưởng mua về sử dụng, tuy nhiên uống thuốc vào thấy mắt sưng to nên bà đã thông tin lại.

“Anh Đức - Giám đốc bệnh viện” bảo tôi phải kết hợp 5-6 loại, cứ tích cực uống sẽ khỏi. Nếu muốn khỏi nhanh hơn nữa thì có loại nấm linh chi đặc biệt tốt, rất hiếm, chỉ mình bác sĩ mới có, giá 1,2 triệu đồng/kg, tôi mua thì ông ấy sẽ bớt lại cho chứ hàng không có bán.

Tiếp tục tin tưởng vị giám đốc này, bà Oanh đặt mua 2 tạ nấm linh chi. Sau nhiều lần chuyển khoản tổng cộng 237 triệu đồng cho các số tài khoản do giám đốc Đức cung cấp mà không thấy gửi nấm về, bà Oanh gọi điện thì “anh Đức” quanh co rồi tắt máy, không thể liên lạc được.

Từ lá đơn tố cáo của bà Oanh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng “Đức- Giám đốc” chính là nhân viên công ty Bảo Long Dược, có địa chỉ tại Hà Nội chuyên đi quảng cáo giả làm bác sĩ để lừa bán thuốc.

undefined
Hiện trường khi lực lượng chức năng có mặt

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Tân Yên và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và những nơi liên quan của Công ty TNHH Bảo Long Dược tại Hà Nội, bao gồm: Trụ sở chính tại số 10B, ngõ 88, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân do Nguyễn Thị Hiền làm Giám đốc; Văn phòng làm việc tại tầng 4, số nhà 118, phố Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; Văn phòng làm việc tại tầng 6, số 116, Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa và một số căn hộ, chỗ ở thuộc đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai Hà Nội).

Tại các nơi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 287 thùng cát tông chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop, 267 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi), trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) và Đặng Văn Thắng (29 tuổi), trú tại thôn Văn Lãng, xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) là cặp vợ chồng cùng quản lý Công ty TNHH Bảo Long Dược.

undefined
Đối tượng Đặng Văn Thắng

Các đối tượng thành lập Công ty TNHH Bảo Long Dược hoạt động theo hình thức đa cấp. Chúng lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y, bác sĩ giỏi, nổi tiếng công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để lừa đảo.

Thủ đoạn của chúng là quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân để bán thuốc thực phẩm chức năng với giá cao ngất ngưởng. Theo đó, chúng mua chỉ 30-40 nghìn đồng/hộp nhưng bán với giá từ 1-3 triệu đồng/hộp, gấp mấy chục lần giá gốc.

Các sản phẩm do Công ty TNHH Bảo Long Dược bán có tên là: Vương Hoàng Giáp, Nhất Giáp Khang, Bách Vị Nam, Bình Mộc Giáp, An Mộc Vương, Giáp Nam Bình,... Các sản phẩm thuốc này vợ chồng đối tượng Thắng - Hiền đặt từ các xưởng gia công thuốc nam, sau đó thuê in nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu. Còn thực tế thực phẩm chứa thành phần hóa dược gì, công dụng thế nào thì vợ chồng Thắng không biết, cũng không biết thực tế sản phẩm có tính năng, tác dụng hay không.

undefined
Một số loại thuốc do Công ty TNHH Bảo Long Dược bán cho người tiêu dùng

Cơ quan chức năng cho biết, từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán khoảng 80.000 đơn hàng cho hơn 20 nghìn người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính gần 75 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã tạm giữ 22 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định.

Pháp luật

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Pháp luật

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.