Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp đầu Xuân, các liền anh liền chị mong chờ đến ngày 12,13 tháng Giêng âm lịch để được trao nhau những câu hát quan họ tại hội Lim.
Đây cũng là dịp thu hút người dân và du khách thập phương du xuân về trẩy hội, lắng nghe và giao lưu những làn điệu dân ca quan họ và tham gia các trò chơi dân gian sôi động, cuốn hút. Đặc biệt năm 2023, do dịch Covid-19, nên sau 3 năm hội Lim mới được tổ chức trở lại.
Theo Ban tổ chức, hội Lim 2023 gồm phần lễ và phần hội diễn ra trên địa bàn thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, mà trung tâm lễ hội là đồi Lim. Đến với hội Lim, du khách được hoà mình tận hưởng giai điệu xao xuyến trao duyên của những câu ca quan họ cùng các anh Hai, chị Ba…. Những làn điệu mượt mà, chan chứa tình người, tình tứ, ý nghĩa… níu chân du khách gần xa.
Mới đầu buổi sáng, đông đảo khách thập phương đã có mặt, mong chờ khai mạc hội Lim 2023
Các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đến dâng hương, đánh trống khai hội Lim
Các liền chị thuộc Câu lạc bộ Quan họ người cao tuổi huyện Tiên Du têm trầu cánh phượng mời khách
Liền chị quan họ bưng cơi trầu têm cánh phượng mời khách
Nhiều du khách thích thú thuê trang phục thử làm liền chị trên quê hương quan họ
Liền chị quan họ giúp nhau chỉnh khăn mỏ quạ chuẩn bị hát giao duyên
Nhóm liền anh, liền chị hát quan họ phục vụ du khách
Một du khách hát giao lưu quan họ với liền chị
Các liền anh, liền chị hát quan họ phục vụ du khách
Tại một góc đồi Lim, các cụ cao niên chơi Tổ tôm điếm - thú chơi tao nhã đầu Xuân
Ngày 20 - 21.2 (tức 23 - 24 tháng Giêng), tại khu di tích Ngọa Vân, TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, diễn ra hoạt động “Giao lưu văn hóa tri ân Tam Tổ Trúc Lâm”.
Qua lăng kính triết học, văn hóa và lịch sử, nhà văn, triết gia Costica Bradatan khám phá vai trò và ý nghĩa của sự thất bại trong đời sống con người, cho đây là một phần quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và thế giới.
Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2025 do UBND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ chức diễn ra từ ngày 10 - 13.3 (từ 11 - 14.2 âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao.
Từ ngày 14 - 16.3, các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ có chương trình biểu diễn chào mừng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tại trung tâm một số quận, huyện.
Từ ngày 26 - 28.2 (tức 29 - 30.1 và 1.2 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng) sẽ diễn ra lễ hội "Về nguồn Pác Bó 2025".
Trong thời gian gần đây, MV Mộng Thượng Ngàn với những âm thanh và hình ảnh thể hiện nét đẹp của đạo Mẫu đã được nhiều khán giả ủng hộ . Nhờ đó mà “ẩn số” Thanh Âm Xanh – nhóm nhạc với 8 thành viên nữ xinh đẹp và tài năng lại trở thành từ khóa được tìm kiếm.
Chương trình mới của Đài truyền hình Việt Nam Đẹp+84 như một chuyến tàu đưa khán giả dừng chân tại một số tỉnh, thành phố, với những nét đặc trưng về phong cảnh, phong tục, tập quán, văn hóa đặc sắc.
Ngày 19.2, Liên đoàn Xiếc Việt Nam công bố kế hoạch biểu diễn năm 2025, trong đó có nhiều chương trình xiếc chính luận như: “Bản hùng ca thống nhất”, “Sen”, “Ký ức Trường Sơn”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Tia nắng bình yên”...
Ngày 19.2, tại thôn Vân Cù - Nam Thanh, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà (TP. Huế) đã tổ chức Lễ đón Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Nghề làm bún Vân Cù".
"Sự vận hành kỳ diệu của Trái đất" là sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, nơi kiến thức nhiều lĩnh vực trở nên dễ tiếp cận với trẻ em khi được trình bày kèm minh họa sống động.
Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 15.3 (tức 10 - 16.2 âm lịch) tại các di tích đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc đặc trưng của vùng Nam Bộ, mà còn là kho tàng văn hóa, lịch sử. Chương trình Đờn ca tài tử: Một chữ tình sẽ đưa khán giả tìm hiểu về sự hình thành, phát triển và nét đặc sắc của nghệ thuật này.
Điêu khắc đương đại ngày càng xuất hiện nhiều tác phẩm chứa đựng suy tư, chiêm nghiệm về cuộc sống, thể hiện chuyển biến về quan niệm nghệ thuật, ngôn ngữ, hình thức biểu đạt, kỹ thuật và không gian trình diện tác phẩm.
Xuyên suốt 60 phút với 9 màn diễn, vũ nhạc kịch "Tiên Sa" đưa người xem vào một hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng, nơi những biểu tượng quen thuộc của Đà Nẵng được tái hiện sống động qua ngôn ngữ vũ nhạc.
“Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê” là công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng của học giả Pháp Andrew Hardy, về quá trình khai hoang và định cư triều Nguyễn vùng An Khê trong giai đoạn 1864 - 1888.
Khai thác triệt để chất liệu gốm của các làng nghề như Bát Tràng, Hương Canh, Phù Lãng… các nghệ sĩ đã và đang tìm tòi, sáng tạo, mang đến những tác phẩm độc đáo với dấu ấn cá nhân, thể hiện đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ được bản sắc.
Chủ đề chính của hòa nhạc "Sưởi ấm" mùa thứ 5 sẽ diễn ra vào ngày 22.3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, là "Hành trình tiếp nối" (Journey of continuation).
Từ ngày 14.2.2025 đến hết ngày 15.4.2025, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) sẽ tổ chức Triển lãm “Như những lớp phù sa – Like layers of Alluvium” giới thiệu gần 100 tác phẩm sơn mài, tri ân hành trình ba thập kỷ sáng tạo của cặp đôi hoạ sĩ Trịnh Tuân và Công Kim Hoa.