Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Philippines

Chiều 30.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, quan hệ Việt Nam - Philippines tràn đầy những cơ hội tốt đẹp trong tương lai. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Philippines lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, vào thời điểm người dân Việt Nam đang náo nức đón chào mùa xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc.

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chuyến thăm của Tổng thống là nguồn xung lực mạnh mẽ thắt chặt quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines, tích cực thực hiện Chương trình hành động 2019 - 2024, cùng nhau hướng tới 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược trong 2025, 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau chuyến thăm chính thức tháng 11.2022, đánh giá cao thành công của chuyến thăm; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chủ tịch Quốc hội và Nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. 

Nhấn mạnh Việt Nam hiện vẫn là Đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr cho biết, chuyến thăm là cơ hội để trao đổi, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines vì hoà bình, phát triển và thịnh vượng của hai nước cũng như của khu vực.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Philippines trong chuyến thăm chính thức tháng 11.2022; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của các nhà lãnh đạo và nhân dân Philippines, đánh giá cao những kết quả trao đổi quan trọng với Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Philippines đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, từ tháng 7.2022, đã thúc đẩy kinh tế Philippines phát triển vượt bậc, là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực và là thị trường mới nổi hàng đầu trên thế giới; chúc mừng Nghị viện Philippines đã tổ chức thành công Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương APPF-31 tháng 11.2023.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển hiệu quả và thực chất trên tất cả các lĩnh vực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr nhấn mạnh việc hai nước thường xuyên duy trì trao đổi Đoàn cấp cao trong thời gian qua là minh chứng rõ ràng về tầm quan trọng của quan hệ hai nước; tin tưởng rằng, cả hai nước đều sẽ tích cực triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines.

Nhất trí với nhận định của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong điều kiện thế giới và khu vực đang có những biến động sâu sắc, nhanh chóng và khó lường như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ chính trị tốt đẹp trong gần 5 thập kỷ qua là vốn quý để hai nước tiếp tục làm sâu sắc nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược, tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, hướng đến khung khổ hợp tác mới trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp và các kênh, kể cả kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân, trong đó có đoàn lãnh đạo Quốc hội hai nước. Qua Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Philippines sớm sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với Tổng thống việc Quốc hội Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện Philippines. Thượng viện và Hạ viện Philippines cũng đã thông qua các Nghị quyết nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ Nghị viện Philippines - Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Philippines của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam năm 2022. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hợp tác nghị viện, đưa quan hệ nghị viện hai nước trở thành hình mẫu về hợp tác nghị viện trong khu vực cũng như trên thế giới.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr đánh giá đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 7,8 tỷ USD - mức cao nhất từ trước tới nay và đạt 7,1 tỷ USD tính đến tháng 11.2023. Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong ASEAN và là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. 

Hai nhà lãnh đạo đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn cầu đang khó khăn như hiện nay. Hai bên nhất trí phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả hai nước cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa, dịch vụ của hai bên tiếp cận được thị trường của nhau.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc hai nước đã ký 5 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có văn kiện hợp tác về thương mại gạo, cho rằng đây là một trụ cột hợp tác quan trọng, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau về bảo đảm an ninh lương thực.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết; mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới về chuyển đổi năng luợng công bằng, chuyển đổi số an toàn, năng lượng xanh; tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác biển và đại dương...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Philippines đã hỗ trợ lao động, công dân Việt Nam; đề nghị hai bên sớm ký Thỏa thuận Hợp tác Lao động; chia sẻ kinh nghiệm về dạy nghề, xây dựng chính sách lao động, việc làm và bảo trợ xã hội, ứng phó với tác động xã hội do dịch bệnh và biến đổi khí hậu...; khuyến khích Hội hữu nghị hai nước gia tăng các hoạt động thực chất, hiệu quả; mở rộng hợp tác các địa phương và thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, kết nối địa phương với địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong Tổng thống tiếp tục thúc đẩy hợp tác Quốc hội hai nước, mở ra các hợp tác mới, kể cả về song phương và đa phương; thúc đẩy trao đổi Đoàn, hợp tác giữa Lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là phối hợp tạo dựng khung khổ pháp luật cho các hoạt động đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, tăng cường quan hệ trên các kênh Đảng, Nhà nước, giữa các địa phương và giao lưu nhân dân hai nước. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp đón các Đoàn Nghị viện Philippines sang thăm, chia sẻ, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm.

Hai nước hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương, tăng cường đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN và có tiếng nói chung về an ninh khu vực, vấn đề Biển Đông: bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải hàng không, không đe dọa hay sử dụng vũ lực, mọi tranh chấp phải giải quyết hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Chủ tịch Quốc hội mong Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr và Chính phủ, Nghị viện Philippines tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Philippines; khẳng định, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Philippines.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr đánh giá cao và nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Quốc hội/ Nghị viện hai nước trong tổng thể quan hệ hai nước; đồng thời cho rằng, hợp tác nghị viện cũng là kênh hết sức ý nghĩa trong bảo đảm hoà bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ và tham gia tích cực, đóng góp thiết thực vào thành công của Hội nghị APPF-31 do Philippines đăng cai tổ chức, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác đa phương, đối thoại và tăng cường sự tin cậy giữa hai nước.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến, đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và hai nước trên các lĩnh vực, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr một lần nữa khẳng định, Philipines luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, tin tưởng quan hệ Việt Nam – Philippines tràn đầy những cơ hội tốt đẹp trong tương lai.

Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chào Chủ tịch Quốc hội Lào
Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chào Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 8.10, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA lần thứ 13. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Thời sự Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 8.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã tới Thủ đô Vientiane, Lào, tham dự Cuộc gặp các nhà Lãnh đạo ASEAN - AIPA lần thứ 13 trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45. Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Thượng tướng Su-von Lương-bun-mi đã chủ trì lễ đón Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam. Ngay sau Lễ đón, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Su-von Lương-bun-mi đã tiến hành hội đàm.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8.10.2024
Thời sự Quốc hội

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8.10.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 8.10.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính 13 tỉnh; Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chào Chủ tịch Quốc hội Lào, hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 13 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính 13 tỉnh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 13 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đối với 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Phú Yên, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long.

các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Bảo đảm các dự án được điều chỉnh tăng, giảm vốn đủ thủ tục, điều kiện

Cho ý kiến về tình hình phân bổ, dự kiến điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2024, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm đảm bảo các dự án được điều chỉnh tăng, giảm vốn đủ thủ tục, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh Phiên họp
Thời sự Quốc hội

Thẩm tra Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội

Chiều 8.10, tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 13, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2024, phương hướng thực hiện năm 2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận dự án Luật Công nghiệp công nghệ số
Thời sự Quốc hội

Tạo lập hành lang pháp lý cho mô hình lao động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số

Cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt, phải tạo lập được hành lang pháp lý cho mô hình lao động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số.