Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Hết sức khẩn trương nhưng phải kỹ lưỡng, chất lượng

Đây là yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 13.12. 

Bảo đảm hiệu quả cao nhất, thực chất nhất

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định đối với 8 nội dung thuộc thẩm quyền.

Một là, xem xét thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Đây là dự án Pháp lệnh thứ ba được Tòa án nhân dân tối cao soạn thảo và trình trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Tư pháp, các cơ quan của Quốc hội, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, trực tiếp của Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại phiên họp này, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội cho ý kiến cụ thể về phạm vi sửa đổi, bổ sung và các nội dung của dự án Pháp lệnh để xem xét, thông qua trong một phiên họp.

"Tuy là trình thông qua trong một phiên họp nhưng chúng ta phát huy cách làm trước đây: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Pháp lệnh vào ngày đầu của phiên họp để có thời gian tiếp thu, giải trình và sẽ nghe lại việc tiếp thu, giải trình, xem xét biểu quyết thông qua vào cuối phiên họp”, Chủ tịch Quốc hội nói. 

Hai là, xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Dự luật này là một trong những nhiệm vụ lập pháp trọng tâm của cả nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những nội dung cần phải lấy ý kiến Nhân dân; cách thức tổ chức xin ý kiến Nhân dân và thời gian xin ý kiến Nhân dân. Dự kiến khung thời gian tổ chức xin ý kiến các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, các giai tầng xã hội lại trùng vào dịp Tết Âm lịch và Tết Dương lịch, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất, có thể nới khung thời gian để bảo đảm được yêu cầu và phải bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện hiệu quả nhất, thực chất nhất, thực sự phát huy được dân chủ và trí tuệ của toàn dân để đóng góp cho dự án Luật rất quan trọng này. Nhấn mạnh đây là khâu hết sức quan trọng, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch về vấn đề này trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến nội dung này để Quốc hội có quyết định sớm.

Ba là, xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bốn là, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2022 và xem xét thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về Chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Trên cơ sở đánh giá khái quát các hoạt động đối ngoại của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như Kiểm toán Nhà nước trong năm qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và quyết định Chương trình công tác này của năm 2023, đặt trong bối cảnh chung tiếp tục thực hiện các chủ trương tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, đặt trong tổng thể yêu cầu tăng cường hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt trong mối quan hệ với chương trình đối ngoại của Lãnh đạo chủ chốt và Lãnh đạo cấp cao đang trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định trong thời gian tới. 

Năm là, xem xét, thông qua là dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội là trung tâm trong hoạt động của Quốc hội, chất lượng của Quốc hội, hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào chất lượng của đại biểu Quốc hội. Từ đầu khóa đến nay cũng như tiếp tục kế thừa thành quả của những khóa trước, Quốc hội đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu theo nhiều phương pháp, nhiều cách thức khác nhau nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo rà soát lại kế hoạch, chương trình, khung chương trình, tài liệu, cách thức tổ chức… “Nhân đây, chúng ta rà soát lại cách thức tổ chức, báo cáo viên, giảng viên… làm sao cho thực sự, thiết thực, thực sự hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Sáu là, xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù dự trữ gạo quốc gia. 

Bảy là, tiếp tục xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước CHXHCNViệt Nam tại một số quốc gia.

Tám là, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11.2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10.2022).

Nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu trách nhiệm

Ngoài các nội dung thuộc nhóm công việc thường xuyên nêu trên, tại Phiên họp thứ 18, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số nội dung chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Một là, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là lần đầu tiên nước ta tiến hành xây dựng quy hoạch này, chưa từng có tiền lệ, do đó đây là việc rất mới và rất khó. Định hướng cho công tác quy hoạch này đã được Trung ương cho ý kiến, thông qua định hướng chung tại Hội nghị lần thứ 6 vào tháng 4 năm nay. Trên cơ sở đó, Chính phủ cụ thể hóa thành Quy hoạch tổng thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có trách nhiệm xem xét, chuẩn bị nội dung này để trình Quốc hội xem xét và quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành kế hoạch thẩm tra quy hoạch này theo đề nghị của Ủy ban Kinh tế. Đây là nội dung đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng và rất công phu. 

Theo quy định của Luật Quy hoạch, Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp cao nhất, chi phối các quy hoạch quốc gia khác như Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều phải dựa trên quy hoạch cấp cao nhất này. Theo Nghị quyết giám sát tối cao của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch thì Quy hoạch tổng thể quốc gia phải được phê duyệt vào cuối năm nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu không thể chậm trễ trong việc trình Quốc hội xem xét, thông qua Quy hoạch này. Nếu chuẩn bị kịp, chuẩn bị kỹ, Quốc hội có thể xem xét, phê duyệt quy hoạch này vào đầu tháng 1.2023. Đây cũng là căn cứ để Quốc hội rà soát lại các quy hoạch khác.

Hai là, cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Từ sau Kỳ họp thứ Tư đến nay, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế, các cơ quan, tổ chức hữu quan của cả Chính phủ và Quốc hội đã rất nỗ lực trong việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã chủ trì cuộc làm việc với cả cơ quan trình và cơ quan chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự luật này. “Chúng ta xem xét cho ý kiến xem đã đủ điều kiện để trình vào kỳ họp bất thường để xem xét quyết định chưa? Nếu trình được sớm thì chúng ta có thêm thời gian khoảng nửa năm, sớm hơn so với dự kiến vào tháng 5 năm sau để ban hành các nghị định, các văn bản hướng dẫn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Qua tổng hợp dư luận xã hội về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội cho biết cũng còn rất nhiều vấn đề như: giải quyết thế nào mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong vấn đề xã hội hóa, vấn đề tài chính, vấn đề tự chủ của cơ sở khám, chữa bệnh; vai trò quản lý nhà nước ở đây như thế nào; giải quyết thế nào mối quan hệ giữa quản lý Nhà nước với vai trò của các tổ chức nghề nghiệp; cấp phép như thế nào, gia hạn phép như thế nào để vừa bảo đảm được chất lượng của đội ngũ hành nghề khám, chữa bệnh, vừa phát huy được vai trò của các tổ chức nghề nghiệp…

Khẳng định lại quan điểm không chạy theo tiến độ, dù tiến độ là rất quan trọng, rất cấp bách, nhưng Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội dốc sức tổng hợp, lắng nghe ý kiến của các đại biểu Quốc hội để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. "Không phải chúng ta thông qua bằng được tại kỳ họp bất thường. Trách nhiệm của chúng ta rất lớn nên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng”, Chủ tịch Quốc hội nói. 

Ba là, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021 về Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV và đề xuất thêm một số cơ chế, chính sách về y tế. Vấn đề này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một lần và đã có văn bản thông báo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá toàn diện, nhất là khoản 3 tại Nghị quyết 30 về những cơ chế đặc thù, đặc cách và đặc biệt đối với phòng, chống dịch Covid-19 và vấn đề y tế trong điều kiện phòng, chống dịch.

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về một số vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định liên quan đến tài chính, ngân sách, bao gồm một số nội dung: việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước, nguồn viện trợ không hoàn lại của Nhà nước năm 2021; xử lý các vướng mắc và bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT và một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ Hai (nếu có).

Với tính chất quan trọng của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng, phát biểu trách nhiệm. Các cơ quan hữu quan bố trí thời gian họp đầy đủ để bảo đảm chất lượng phiên họp, trên tinh thần “hết sức khẩn trương nhưng phải kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng". 

Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 17.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên họp thẩm tra dự án Luật Việc làm (sửa đổi); Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB; Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục họp mở rộng thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà giáo; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng thẩm tra đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VCB

Chiều 17.9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế họp mở rộng, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khó đến đâu gỡ đến đó, phải làm đến nơi đến chốn, kịp thời phục vụ nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ đặc biệt quan tâm 6 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám theo quy trình tại một kỳ họp; các Bộ trưởng phải trực tiếp xem xét dự thảo Luật để bảo đảm chất lượng. Chúng ta xác định khó đến đâu gỡ đến đó, tắc đến đâu thông đến đó, phải làm đến nơi đến chốn để kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ quý 4.2024 và năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Sáng nay, 17.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng Đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024
Video

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 16.9.2024 của Báo Đại biểu Nhân dân gồm các nội dung: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội kinh tế văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Vũng Tàu.