Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau

Sáng nay, 7.9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló đang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để tăng cường hợp tác hai nước trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Umario Sissoco Embaló và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Guinea Bissau lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam. 

Nhấn mạnh đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước sau 51 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2024), Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng củng cố và tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống được hình thành từ lịch sử đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây. 

Tổng thống Umario Sissoco Embaló cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng nhiệt, ấm tình anh em và dành nhiều tình cảm cho đất nước, nhân dân Guinea Bissau. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -0
Ảnh: Lâm Hiển

Tổng thống Umario Sissoco Embaló cho biết, với Guinea Bissau, Việt Nam là quốc gia đem đến rất nhiều cảm hứng, là tấm gương trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, khích lệ Guinea Bissau đứng lên giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. 

Tổng thống Umario Sissoco Embaló nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là dịp để Guinea Bissau gửi lời chào thân ái đến với toàn thể nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện quyết tâm của Guinea Bissau trong phát triển quan hệ với Việt Nam đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Hiển

Tổng thống Guinea Bissau cho biết đã có cuộc hội đàm sâu sắc, toàn diện với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới. Hai bên đã ký một số văn kiện hợp tác cụ thể với thông điệp xuyên suốt là: Guinea Bissau đã sẵn sàng để hợp tác với Việt Nam. Tổng thống Guinea Bissau tin tưởng, khi có quyết tâm như vậy, hai nước sẽ “tay trong tay” cùng nhau tiến về phía trước. 

Bày tỏ vui mừng về kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Umario Sissoco Embaló, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về chính trị - ngoại giao, nông nghiệp. Các văn kiện này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian tới một cách toàn diện, hiệu quả và thực chất hơn.  

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Guinea Bissau đạt được thời gian qua, trong đó, đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng tại khu vực Tây Phi và châu lục. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó có Guinea Bissau; chúc Guinea Bissau tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 24.11 tới, góp phần tạo ra những động lực mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -4
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Umario Sissoco Embaló tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy tăng cường trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Guinea Bissau, nhưng kim ngạch thương mại hai chiều chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. 

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại thông qua việc đẩy mạnh xuất nhập khẩu các mặt hàng hai nước có thế mạnh và có nhu cầu như: gạo, hạt điều, nguyên liệu hàng dệt may, giày dép, nông - thủy - hải sản. Hai nước mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác như: nông nghiệp, chế biến nông, thủy, hải sản, y tế, giáo dục - đào tạo, kinh tế biển...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau Umario Sissoco Embaló. Ảnh: Lâm Hiển

Trao đổi với Tổng thống Umario Sissoco Embaló về quan hệ nghị viện hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác và phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy quan hệ hai nước. 

Hai Quốc hội thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, cấp Ủy ban chuyên môn và đại biểu Quốc hội hai nước; tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

Hai bên phối hợp, tăng cường giám sát, đảm bảo triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hai nước đã ký, phát huy vai trò của Quốc hội trong việc tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi để Chính phủ, bộ, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Quốc hội hai nước tăng cường tiếp xúc và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện quốc tế như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; trao đổi bên lề các sự kiện và cử đoàn tham dự các hoạt động đa phương mà Quốc hội hai nước đăng cai. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai Quốc hội tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nghị viện ở cấp độ khu vực và quốc tế; nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng nghiên cứu khả năng xây dựng và thúc đẩy quan hệ với Nghị viện liên châu Phi và Nghị viện Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -3
Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló phát biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển​​​​​​

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Guinea Bissau nói chung, hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Umario Sissoco Embaló chân thành cảm ơn thiện chí và quyết tâm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với việc phát triển quan hệ hai nước. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -6
Các đại biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -5
Các đại biểu tại cuộc hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Nhất trí với các đề xuất cụ thể của Chủ tịch Quốc hội về tăng cường quan hệ hai nước và hai Quốc hội, Tổng thống Umario Sissoco Embaló nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nghị viện và cho biết, sau khi tổ chức bầu cử vào tháng 11 năm nay, Quốc hội Guinea Bissau sẽ thành lập một Nhóm nghị sĩ hữu nghị với Quốc hội Việt Nam để tăng cường quan hệ hai Quốc hội.

Khẳng định Guinea Bissau hết sức mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, trong đó các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng, Tổng thống Umario Sissoco Embaló trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm sang thăm chính thức Guinea Bissau. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Guinea Bissau -0
Quang cảnh hội kiến. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui vẻ nhận lời mời; đồng thời, qua Tổng thống Umario Sissoco Embaló, trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Guinea Bissau thăm chính thức Việt Nam.  

Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xúc tiến đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, đặt trong tổng thể các quan hệ, vấn đề khác

Chiều 10.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế, thúc đẩy quan hệ thương mại cân bằng, bền vững với Hoa Kỳ, nhất là sau khi Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump công bố áp dụng mức thuế 10% và tạm hoãn áp dụng thuế đối ứng với nhiều đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chính trị

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chiều 10.4, tại Tây Ninh, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường họp thẩm tra sơ bộ về tình hình thực hiện 3 dự án hồ chứa nước. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ba dự án hồ chứa nước

Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội (22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiến hành phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực
Chính trị

Hoa Kỳ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với Việt Nam là bước đi tích cực

Chiều 10.4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Bộ Ngoại giao và các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9.4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi chủ trì phiên họp. Ảnh: Thanh Hải
Chính trị

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm tra sơ bộ tình hình thực hiện ba dự án hồ chứa nước

Sáng 10.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương (Hà Nội), Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 93/2019/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và việc thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 93/2019/QH14; việc thực hiện Nghị quyết số 135/2020/QH14 của Quốc hội về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị
Chính trị

Trong bối cảnh tình hình mới rất khẩn trương, cần sự đột phá, quyết đoán, quyết liệt, đoàn kết, thống nhất từ khâu đề xuất chính sách tới triển khai thực hiện

Lời Tòa soạn: Sáng 10.4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khẩn trương, tích cực, chủ động chuẩn bị Đại hội XIV, Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương 11 sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc.

Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 4 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Nghị quyết số 1579/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1584/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập Ban Soạn thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71/2022/QH15 ngày 15.11.2022 của Quốc hội; Nghị quyết số 73/2025/UBTVQH15 kết thúc hoạt động của Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 75/2025/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình lập pháp) năm 2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà phát biểu
Thời sự Quốc hội

Giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc

Chiều 9.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Vũ Hải Hà và Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội Đặng Xuân Phương đã chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tháng 4.2025 và họp giao ban giữa lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội với các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Uzbekistan
Chính trị

Củng cố tin cậy chính trị, tạo xung lực tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam với Armenia và Uzbekistan

Sáng nay, 9.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-150), thăm chính thức Cộng hòa Uzbekistan và Cộng hòa Armenia. Với nội dung chương trình phong phú cùng sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của phía bạn dành cho Người đứng đầu cơ quan lập pháp nước ta, chuyến công tác đã đạt kết quả toàn diện, thực chất trên cả bình diện song phương và đa phương.