Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang

Chiều 12.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Dân tộc đã thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay và khảo sát tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang.

Cùng đi có: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; đại diện lãnh đạo và các sở, ngành, huyện Tri Tôn...

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2024, tại An Giang, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Đoàn công tác đã đến Chùa Soài So Tôm Nớp (huyện Tri Tôn), chúc tết Hòa thượng Chau Ty, các vị thượng tọa, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer.

Bày tỏ niềm vui khi đến thăm chùa và đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Chau Ty, các vị thượng tọa, sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer. 

Gặp gỡ các vị chức sắc, chư tăng tại Chùa, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nêu rõ, với hơn 1,3 triệu người, đồng bào Khmer có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào luôn tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức, đồng lòng với Nhân dân cả nước đóng góp tích cực vào những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện của đất nước.

Những năm qua, cùng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của An Giang đã có những chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong đồng bào, các vị sư sãi, đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch; quan tâm vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, chung sức, đồng lòng, xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chăm lo Tết cho đồng bào trên địa bàn để mọi người dân đều được đón tết đầy đủ, yên vui, đầm ấm và hạnh phúc.

Thừa ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chuyển lời thăm hỏi ân cần và chúc Tết của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến bà con dân tộc Khmer tại An Giang. Đồng thời, trao 10 phần quà (mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng) của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, tăng ni phật tử và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Tại đây, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng trao một phần quà tặng Hòa thượng Chau Ty nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Hòa thượng Chau Ty bày tỏ cảm ơn đến Đoàn công tác, đặc biệt là những phần quà ý nghĩa của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới đồng bào Khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Hòa thượng Chau Ty vui mừng cho biết, trong những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, nhiều chương trình, chính sách đã được triển khai thực hiện đến đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, đời sống, kinh tế của đồng bào nâng lên, nhất là vấn đề giáo dục; con em đồng bào Khmer được học hành đến nơi đến chốn.

+ Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh An Giang về tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

An Giang là tỉnh biên giới, có diện tích tự nhiên 353.676ha, dân số gần 1,9 triệu người, trong đó, dân tộc Kinh chiếm đa số (hơn 1,8 triệu người, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hơn 97.400 người, với 27.106 hộ, chiếm hơn 5,1% dân số toàn tỉnh. Tại An Giang, DTTS có dân tộc Khmer (75.878 người, chiếm 3,98%), dân tộc Chăm (11.171 người, chiếm 0,59%), dân tộc Hoa (5.233 người, chiếm 0,27%), phần còn lại là dân tộc thiểu số khác sinh sống rải rác trên địa bàn.

Báo cáo với Đoàn công tác, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang Nguyễn Phú cho biết, An Giang hiện có 16 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, toàn tỉnh có 34 ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Tri Tôn là huyện nghèo nên đời sống đồng bào DTTS còn khó khăn. 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, địa phương triển khai nhiều chính sách, chương trình, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào DTTS và miền núi (một trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia) nên đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào có bước phát triển. Tuy nhiên, khi thực hiện các dự án còn khó khăn, vướng mắc.

An Giang được giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi gồm 9 dự án và 12 tiểu dự án. UBND tỉnh An Giang đã giao vốn cho 9 đơn vị sở, ngành và 5 huyện, thị làm chủ đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn gần 375 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã bố trí được trên 277 tỷ đồng, đạt 73,97%; đến hết ngày 31.3.2024, tỉnh giải ngân được trên 90,1 tỷ đồng, đạt 32,5%.

Trước tỷ lệ giải ngân thấp nêu trên, các thành viên Đoàn công tác đề nghị địa phương phân tích rõ vì sao tỷ lệ giải ngân còn thấp? Khi thực hiện các dự án còn khó khăn, vướng mắc gì, địa phương cần có những kiến nghị cụ thể để Đoàn công tác tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Chính phủ điều chỉnh kịp thời, bảo đảm thực hiện tốt hơn các dự án.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Trần Thị Hoa Ry cho biết, tại Kỳ họp bất thường lần thứ Năm vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 111/2024/QH15, ngày 18.1.2024 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết ra đời đã tháo gỡ nhiều khó khăn, bất cập cho các địa phương.

Theo Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang nguyên nhân giải ngân thấp là vì những tháng đầu năm 2024, các địa phương thực hiện phân định vốn thực hiện. Trong khi đó, một số dự án "tiền còn mà hết đối tượng thực hiện", hoặc "có dự án không đủ đối tượng thực hiện"… Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này, Ban Dân tộc tỉnh sẽ làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để rà soát lại các dự án, phân tích rõ từng khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và kiến nghị cấp có thẩm quyền.

Phát biểu tại cuộc làm việc, nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng bào dân tộc Khmer của An Giang; chúc đồng bào đón tết an lành, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi. Những chủ trương, chính sách này đã làm thay đổi diện mạo của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như đời sống của đồng bào DTTS.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm chúc Tết đồng bào dân tộc Khmer tại An Giang -0
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng 50 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Tri Tôn để tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị An Giang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và tôn giáo. Trong đó, tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực, thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống; chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc Khmer, các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đều được hưởng mùa xuân đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm đã trao tặng 50 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Tri Tôn để tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện.

Chính trị

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hoà
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chiều 19.9, tại tỉnh Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Biên Hòa.

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão
Theo dòng sự kiện

Việt Nam trân trọng sự hỗ trợ kịp thời của quốc tế trong khắc phục hậu quả bão

Chiều 19.9, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài có các hoạt động ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi) ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cho các nạn nhân của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua là vô cùng quý giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai

Tiếp tục chương trình khảo sát phục vụ việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sáng 19.9, tại Đồng Nai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng phát biểu tại cuộc làm việc
Thời sự Quốc hội

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Chiều 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP. Thủ Dầu Một, phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn ĐBQH Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị
Thời sự Quốc hội

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 tại Armenia

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Armenia, Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ tịch Thường trực Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Khóa XV Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 10 do Quốc hội Armenia và Liên minh nghị viện thế giới (IPU) phối hợp tổ chức tại Thủ đô Yerevan.

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia
Thời sự Quốc hội

Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia

Sáng 18.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh cùng Thường trực Ủy ban đã làm việc với Đoàn Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia do Chủ nhiệm Ủy ban Tài khoản công Hạ viện Indonesia Wahyu Sanjaya làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore
Thời sự Quốc hội

Ủy ban Quốc phòng và An ninh khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Sáng 18.9, tại tỉnh Bình Dương, Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng làm Trưởng đoàn đã khảo sát tại Công ty liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP), để phục vụ cho việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Sự kiện nổi bật

Quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, bảo đảm đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra

Lời Tòa soạn: Sáng nay, 18.9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu khai mạc Hội nghị.