Chỗ dựa vững chắc cho người dân biên giới

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội thường diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm như: trộm cắp, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Để bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới an tâm vui Xuân đón Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang triển khai nhiều phương án, bảo đảm quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn, quyết tâm bảo vệ vùng biên giới tuyệt đối an toàn.

Căng mình tuần tra, bảo vệ biên giới

Những ngày qua, dưới cái rét âm 3 độ C, những người lính Biên phòng trên địa bàn huyện Mèo Vạc vẫn chắc tay súng, từng ngày, từng giờ thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mang đến một mùa Xuân yên vui cho quê hương, đất nước.

Đón chúng tôi bằng cái bắt tay nồng ấm, Thượng tá, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái Nguyễn Xuân Đồng tâm sự, mặc dù thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới trong điều kiện thời tiết giá rét, sương mù dày đặc, nhiều hôm trời mưa làm cho công tác tuần tra, bảo vệ biên giới càng khó khăn hơn. Nhưng với “mệnh lệnh từ trái tim” của người lính, anh em cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều nỗ lực vượt qua khó khăn, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mèo Vạc là địa phương duy nhất của tỉnh Hà Giang có đường biên tiếp giáp với hai tỉnh Quảng Tây, Vân Nam (Trung Quốc). Đây là nơi đóng quân của hai Đồn Biên phòng Xín Cái, Sơn Vĩ, quản lý hơn 41km đường biên. Với quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và xây dựng phương án, kế hoạch hành động cụ thể trên cơ sở đặc điểm tình hình tại địa bàn. Cùng đó, động viên cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác và tăng cường bám, nắm cơ sở, nhất là những địa bàn trọng điểm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP tỉnh Hà Giang) tuần tra giữa băng tuyết bao phủ. Ảnh: Hà Linh
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái (BĐBP tỉnh Hà Giang) tuần tra giữa băng tuyết bao phủ. Ảnh: Hà Linh

“Dịp Tết là thời điểm ẩn chứa nhiều hoạt động “ngầm” của các loại tội phạm. Do đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Xín Cái và Thượng Phùng nắm chắc số người ra, vào địa bàn, làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt các đối tượng nghiệp vụ. Ngoài nắm chắc tình hình địa bàn, các đội nghiệp vụ còn tích cực tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân để tránh các vụ việc xảy ra trong dịp Tết” - Chính trị viên Đồn Biên phòng Xín Cái Nguyễn Xuân Đồng chia sẻ.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, các chiến sĩ đang ngày đêm căng mình nhiệm vụ tuần tra, “gác cửa” biên cương. Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng, Thiếu tá Nguyễn Cao Cường cho biết: Dịp cận Tết Nguyên đán, các đối tượng tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu thường gia tăng hoạt động, nhu cầu thăm thân của người dân hai bên biên giới cũng tăng cao. Do đó, dễ dẫn tới tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Trước tình hình trên, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý biên giới, giữ gìn an ninh trật tự. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ huy đơn vị thường xuyên tới điểm chốt, tổ công tác kiểm tra và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đều xác định tốt tư tưởng, có ý thức trách nhiệm, quyết tâm vượt mọi khó khăn do thời tiết và hoàn cảnh khách quan; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội để người dân an tâm vui Xuân, đón Tết.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Năm nay, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, có những lúc nền nhiệt độ xuống dưới 0 độ, cái lạnh “cắt da, cắt thịt”, song những cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Hà Giang vẫn căng mình, tập trung cao độ để tuần tra, bảo vệ biên giới. Được giao quản lý trên 277km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, đối với BĐBP tỉnh Hà Giang đây là nhiệm vụ nặng nề. Bởi, khu vực biên giới của Hà Giang có 7 huyện, với 32 xã và 2 thị trấn, dân số trên 113.000 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80%.

Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang, Đại tá Đào Hồng Hà cho biết: Thời gian qua, với những phương án cụ thể sát tình hình thực tế từng địa bàn, cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy và của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong BĐBP tỉnh, tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới luôn được bảo đảm, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của tỉnh. Năm 2023, nổi lên một số tội phạm mua bán người qua biên giới, vận chuyển hàng cấm cũng được đơn vị phát hiện kịp thời, xử lý theo đúng quy định.

Mấy ngày vừa qua, trước thời tiết rét đậm, rét hại, BĐBP tỉnh đã yêu cầu tất cả các đơn vị tăng cường quân trang, quân dụng chống rét, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn ăn, điều chỉnh thực đơn, tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt trên biên giới. Bên cạnh đó, cán bộ các cấp phải thường xuyên kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc trong thời tiết giá rét.

Theo Đại tá Đào Hồng Hà, trước thềm năm mới, lực lượng BĐBP cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức đón Xuân với bà con dân bản; phối hợp với địa phương chăm lo Tết cho Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn. Song, “vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ”, tổ chức thường xuyên các đội tuần tra dọc tuyến biên giới để bảo đảm an ninh cho bà con đón Xuân vui vẻ. Xác định đây là thời điểm thuận lợi để tội phạm trà trộn vào thôn bản bắt cóc trẻ em, những ngày này, BĐBP tỉnh huy động toàn bộ lực lượng trinh sát xuống tận thôn, bản vận động, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới; phát hiện và tố giác hành vi vi phạm đường biên giới, nhập cảnh trái phép, mua bán phụ nữ...

Đằng sau những mùa Xuân yên bình, trọn vẹn cho người dân là sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ trên khắp mọi miền biên cương của Tổ quốc, trong đó có những người lính Biên phòng Hà Giang. Giữa núi rừng miền biên viễn, ngày Tết có thể không đủ đầy như ở gia đình, nhưng đối với những người lính Biên phòng, được chứng kiến niềm vui, sự an toàn và hạnh phúc của người dân biên giới là nguồn động lực lớn để các anh bảo vệ biên cương của Tổ quốc thân yêu.

Đời sống

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.